M4 - súng trường tấn công tiêu chuẩn của quân đội Mỹ

VOV.VN- Súng trường M4 là loại súng trường tấn công gọn nhẹ và được coi là trang bị tiêu chuẩn cho mọi đơn vị quân đội Mỹ.


Súng trường tấn công M4 có nòng ngắn, báng súng có thể gập lại được giúp binh sĩ Mỹ có thể chiến đấu trong các khu vực chật hẹp.

Ngoài ra, súng trường tấn công M4 cũng được cải tiến để có thể tiêu diệt mục tiêu tầm xa cả ở ban ngày và ban đêm.

Là phiên bản cải tiến của súng trường M16A2, súng trường tấn công M4 có tới 80% điểm tương đồng với “người tiền nhiệm” của mình.
 Súng trường tấn công M4 hiện được quân đội Mỹ lựa chọn trang bị cho các binh sĩ thay thế cho súng tiểu liên tự động M3, cũng như các loại súng lục M9 và súng trường M16.
Súng trường tấn công M4 có trọng lượng 2,88kg, chiều dài 83,82cm (kể cả báng súng). Nòng súng có chiều dài 36,83cm và cỡ nòng 5,56mm.
Súng trường tấn công M4 có tầm bắn xa nhất là 600m, tốc độ bắn tối đa 950 viên/phút với lưu tốc đầu đạn là 884m/s.
Ngoài ra, phiên bản nâng cấp của súng trường tấn công M4 là M4A1 được các đơn vị đặc nhiệm của Mỹ sử dụng.
M4A1 có những ưu điểm như chế độ bắn tự động hoàn toàn và nòng súng nặng hơn giúp tăng tính chính xác và giảm nhiệt độ của nòng súng khi bắn liên thanh.

Dự kiến, khoảng 6.000 khẩu M4A1 sẽ được trang bị cho Sư đoàn lính dù 101 của Mỹ vào tháng 9 tới và khoảng 3.000 khẩu M4A1 sẽ được trang bị cho các đơn vị khác trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng dự định nâng cấp toàn bộ 300.000 khẩu súng trường tấn công M4 hiện nay thành M4A1.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên