Máy bay tiêm kích Su-27 Flanker - đột phá công nghệ quân sự Nga

VOV.VN - Tiêm kích Su-27 có nhiều nét độc đáo, trở thành nền tảng phát triển nhiều dòng máy bay khác của Nga. Đây là đối thủ của nhiều máy bay thế hệ 4 của Mỹ.

Một trong các thế mạnh của quân đội Liên Xô trước đây và quân đội Nga hiện nay là lực lượng máy bay quân sự.
Su-27 là một chiến đấu cơ quan trọng trong không quân Liên Xô trước kia và Nga ngày nay.
Máy bay Su-27 được xem là đối trọng của Liên Xô với máy bay F-15 Eagle của khối quân sự NATO và F-14 Tomcat của Mỹ.
Cấu trúc của Su-27 rất giống với MiG-29.
So với MiG-29, Su-27 là tiêm kích cơ hạng nặng, mang được vũ khí hạng nặng.
Dù vậy, Su-27 vẫn có tính cơ động cao.
Chiến đấu cơ Su-27 có tốc độ lên tới 2.500km/h, chỉ kém F-15 Eagle một chút.
Su-27 được xem là nền tảng để phát triển các loại máy bay sau đó, trong đó có Su-30.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh không quân Nga trình diễn kỹ năng hủy diệt mục tiêu
Chùm ảnh không quân Nga trình diễn kỹ năng hủy diệt mục tiêu

VOV.VN - Các loại máy bay của không quân Nga phô diễn khả năng tác chiến như tấn công bằng rocket, pháo và súng máy cũng như đối phó với hệ thống phòng không.

Chùm ảnh không quân Nga trình diễn kỹ năng hủy diệt mục tiêu

Chùm ảnh không quân Nga trình diễn kỹ năng hủy diệt mục tiêu

VOV.VN - Các loại máy bay của không quân Nga phô diễn khả năng tác chiến như tấn công bằng rocket, pháo và súng máy cũng như đối phó với hệ thống phòng không.

Ảnh: Khám phá kho máy bay quân sự của không quân Triều Tiên
Ảnh: Khám phá kho máy bay quân sự của không quân Triều Tiên

VOV.VN - Sau đây là các loại máy bay tiêm kích, cường kích, ném bom, và vận tải cơ bản trong kho máy bay của không quân Triều Tiên.

Ảnh: Khám phá kho máy bay quân sự của không quân Triều Tiên

Ảnh: Khám phá kho máy bay quân sự của không quân Triều Tiên

VOV.VN - Sau đây là các loại máy bay tiêm kích, cường kích, ném bom, và vận tải cơ bản trong kho máy bay của không quân Triều Tiên.