Nga, Ai Cập bàn thảo việc chuyển giao tên lửa Buk và Antey-2500

VOV.VN - Hai nước thảo luận việc Nga cung cấp cho Ai Cập hệ thống tên lửa Antey-2500 (đánh chặn tên lửa đạn đạo) và hệ thống đất đối không Buk.

Ông Sergey Chemezov, người đứng đầu một công ty công nghệ quốc doanh Nga, vừa cho hay, Nga đang tổ chức thảo luận với Ai Cập về việc cung cấp hệ thống chống tên lửa đạn đạo Antey-2500 và hệ thống tên lửa đất đối không Buk.

Hệ thống Antey-2500 chống tên lửa đạn đạo. Ảnh: Sputnik.

Lãnh đạo Chemezov của công ty Rostec phát biểu tại cuộc triển lãm hàng không ở Dubai hôm 8/11: “Hôm nay chúng tôi xem xét khả năng cung cấp cho Ai Cập các hệ thống tên lửa Antey-2500 và Buk, đàm phán vẫn đang tiếp diễn”.

S-300VM "Antey-2500" (NATO gọi là SA-23 Gladiator/Giant) là một hệ thống phòng không do Nga sản xuất. Hệ thống này được phát triển dựa trên hệ thống tên lửa S-300 nhằm chặn đánh các tên lửa đạn đạo và hành trình. Tên lửa Antey-2500 có thể phóng tới các mục tiêu ở cự ly xa tới 200km và ở độ cao 29km.

Hệ thống tên lửa 9K37 Buk (NATO gọi là tên lửa SA-11 Gadfly hoặc SS-17 Grizzly tùy theo mức độ chỉnh sửa) do Liên Xô phát triển và được Nga nâng cấp. Hệ thống này được thiết kế nhằm bắn hạ máy bay, tên lửa hành trình và các phi cơ không người lái. Tên lửa Buk có khả năng đánh trúng các mục tiêu ở cự ly tới 48km và ở độ cao 24km.

Hãng xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga sẽ cung cấp cho các nước khác các vũ khí trị giá ít nhất là 12,5 tỷ USD cho đến cuối năm 2015, theo thông tin từ lãnh đạo Rostec./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đưa tên lửa Buk-M3 mới vào sử dụng từ năm 2016
Nga đưa tên lửa Buk-M3 mới vào sử dụng từ năm 2016

VOV.VN -Lực lượng phòng không Nga sẽ được nhận hệ thống tên lửa phòng không mới thế hệ thứ 3 vào mùa thu năm nay.

Nga đưa tên lửa Buk-M3 mới vào sử dụng từ năm 2016

Nga đưa tên lửa Buk-M3 mới vào sử dụng từ năm 2016

VOV.VN -Lực lượng phòng không Nga sẽ được nhận hệ thống tên lửa phòng không mới thế hệ thứ 3 vào mùa thu năm nay.

“Thiên nga trắng” ném bom chiến lược, tốc độ siêu âm có gì đặc biệt?
“Thiên nga trắng” ném bom chiến lược, tốc độ siêu âm có gì đặc biệt?

VOV.VN - Được mệnh danh “thiên nga trắng”, máy bay ném bom chiến lược tốc độ siêu âm Tu-160 hiện là máy bay chiến đấu lớn nhất trên thế giới.

“Thiên nga trắng” ném bom chiến lược, tốc độ siêu âm có gì đặc biệt?

“Thiên nga trắng” ném bom chiến lược, tốc độ siêu âm có gì đặc biệt?

VOV.VN - Được mệnh danh “thiên nga trắng”, máy bay ném bom chiến lược tốc độ siêu âm Tu-160 hiện là máy bay chiến đấu lớn nhất trên thế giới.

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran
Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Các nước muốn tấn công Iran sẽ phải suy nghĩ kỹ khi Tehran nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Các nước muốn tấn công Iran sẽ phải suy nghĩ kỹ khi Tehran nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc
Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Tổ hợp tên lửa đất đối không Akash do Ấn Độ tự sản xuất có thể đồng thời theo dõi 64 mục tiêu và tiêu diệt 4 mục tiêu với tầm bắn từ 18-25km.

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Tổ hợp tên lửa đất đối không Akash do Ấn Độ tự sản xuất có thể đồng thời theo dõi 64 mục tiêu và tiêu diệt 4 mục tiêu với tầm bắn từ 18-25km.

Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập
Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập

VOV.VN - Nhờ sức mạnh “hủy diệt”, các máy bay A-10 được cho là đã dọn đường hiệu quả cho các chiến binh Syria trong trận đánh chiếm một thị trấn từ tay IS.

Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập

Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập

VOV.VN - Nhờ sức mạnh “hủy diệt”, các máy bay A-10 được cho là đã dọn đường hiệu quả cho các chiến binh Syria trong trận đánh chiếm một thị trấn từ tay IS.