Nga muốn nâng số tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lên 11

Chương trình vũ trang nhà nước Nga vừa thông báo ý muốn đóng thêm hai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borey trong 10 năm tới

Lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2007, các tàu ngầm tấn công mang tên lửa đạn đạo lớp Borey là những tàu ngầm đầu tiên thuộc nhóm tàu mang tên lửa đạn đạo được chế tạo sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Nga muốn nâng số tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lên 11.

Mặc dù tàu lớp Borey chỉ có lượng choán nước 24.000 tấn, nhỏ hơn so với thế hệ đàn anh lớp Typhoon, tàu Dmitri Donskoi với lượng choán nước 48.000 tấn, chúng vẫn có thể mang 16 tên lửa đạn đạo Bulava, là một phần đầy uy lực trong hạm đội tàu ngầm tấn công hạt nhân của Nga. Các tàu lớp Borey được vận hành bằng năng lượng hạt nhân.

Hiện ba tàu lớp Borey đang trong biên chế hoạt động và hai tàu mới sẽ được đóng theo phiên bản nâng cấp, gọi là lớp Borey – A, theo hãng tin R.T. Đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng sản xuất thêm bốn tàu mới, trong đó có 2 tàu lớp Borey-A vừa kể.

Hạm đội tàu ngầm của Nga vừa nhận được 20 thủy lôi tự dẫn thế hệ thứ năm Fizik-1 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 50 km.

Các tàu ngầm sẽ được đóng ở thành phố phía bắc Severodvinsk, nơi có công ty đóng tàu Sevmash. Việc đóng mới sẽ được tiến hành từ năm 2024, theo trang Defense 360. Người ta chưa công bố tên cho các con tàu mới.

Trong khi đó, tàu lớp Borey nâng cấp mới nhất Knyaz' Vladimir (Hoàng tử Vladimir), đặt theo tên của thái tử Kiev, người cải đạo sang Thiên chúa giáo vào năm 988, mở ra việc truyền bà tôn giáo này trong cộng đồng người Slavơ, bắt đầu thực hiện các chuyến đi biển thử nghiệm từ ngày 28/11 vừa qua.

Một phiên bản nâng cấp cao hơn nữa, với hệ thống lực đẩy tiên tiến hơn, được nói là đang được hiện thực hóa tại Phòng thiết kế Rubin.

Nga không phải là nước duy nhất đang mở rộng hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Hải quân Mỹ cũng đang lên kế hoạch mua mới 12 tàu lớp Columbia để thay thế các tàu lớp Ohio đang già cỗi. Đầu năm nay, cả Ấn Độ lẫn Hàn Quốc đưa vào biên chế tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?
Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?

VOV.VN - Cả Mỹ và Nga đều sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân trong những tình huống nhất định.

Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?

Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?

VOV.VN - Cả Mỹ và Nga đều sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân trong những tình huống nhất định.

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”
“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35
Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ
Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ của Nga cảnh báo việc sản xuất vũ khí Nga tại Mỹ mà không có sự cho phép về mặt pháp lý là hành vi "trộm cắp trí tuệ".

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

Nga cảnh báo kế hoạch sao chép vũ khí Nga của quân đội Mỹ

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ của Nga cảnh báo việc sản xuất vũ khí Nga tại Mỹ mà không có sự cho phép về mặt pháp lý là hành vi "trộm cắp trí tuệ".

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400
Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

VOV.VN - Hợp đồng chuyển giao S-400 dự kiến sẽ được hai bên ký tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần này.

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

VOV.VN - Hợp đồng chuyển giao S-400 dự kiến sẽ được hai bên ký tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần này.