Philippines nhận tàu khu trục thứ 3 từ Mỹ

Quân đội Philippines ngày 21/7 cho biết Hải quân nước này sẽ chính thức nhận tàu khu trục lớp Del Pilar thứ 3 (DPCF) từ Mỹ.

Chiếc tàu này, nguyên là tàu Boutwell thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Mỹ (USCG), sẽ được trao cho phía Philippines vào 8h (giờ Mỹ) ngày 21/7 ở căn cứ của USCG ở Alameda, California.

Một tàu khu trục lớp Del Pilar của quân đội Philippines. Ảnh: Inquirer.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, thủy thủ đoàn của tàu sẽ trải qua khóa huấn luyện và chuẩn bị cho chuyến hải trình trong gần 3 tháng và dự định sẽ khởi hành từ Mỹ trong tháng 10 tới.

Một ngày trước đó, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson tuyên bố các lực lượng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong cuộc gặp Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc Viên Dự Bách, ông Richardson đã “nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động hợp pháp và an toàn ở Biển Đông và những nơi khác mà các lực lượng hải quân chuyên nghiệp hoạt động”.

Ông Richardson tuyên bố: “Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thường kỳ và hợp pháp trên thế giới, trong đó có Biển Đông, để bảo vệ các quyền, tự do và đảm bảo sử dụng hợp pháp vùng biển và không phận cho tất cả. Điều này sẽ không thay đổi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình Philippines tìm công lý trước Trung Quốc qua “PCA”
Hành trình Philippines tìm công lý trước Trung Quốc qua “PCA”

VOV.VN - Cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Trước thái độ “bất chấp” của Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines đã lựa chọn “thanh gươm” pháp lý mang tên PCA.

Hành trình Philippines tìm công lý trước Trung Quốc qua “PCA”

Hành trình Philippines tìm công lý trước Trung Quốc qua “PCA”

VOV.VN - Cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Trước thái độ “bất chấp” của Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines đã lựa chọn “thanh gươm” pháp lý mang tên PCA.

Mỹ “sẵn sàng can thiệp” vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết
Mỹ “sẵn sàng can thiệp” vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết

VOV.VN - Không có chuyện Mỹ dừng chính sách xoay trục sang châu Á của mình và Mỹ sẵn sàng can thiệp vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết.

Mỹ “sẵn sàng can thiệp” vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết

Mỹ “sẵn sàng can thiệp” vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết

VOV.VN - Không có chuyện Mỹ dừng chính sách xoay trục sang châu Á của mình và Mỹ sẵn sàng can thiệp vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết.

Tìm hiểu vụ Philippines kiện Trung Quốc và Phán quyết của PCA
Tìm hiểu vụ Philippines kiện Trung Quốc và Phán quyết của PCA

VOV.VN -Chuyên gia Trần Công Trục phân tích vụ Philippines kiện Trung Quốc, phán quyết của PCA và những hệ quả pháp lý của vụ kiện này.

Tìm hiểu vụ Philippines kiện Trung Quốc và Phán quyết của PCA

Tìm hiểu vụ Philippines kiện Trung Quốc và Phán quyết của PCA

VOV.VN -Chuyên gia Trần Công Trục phân tích vụ Philippines kiện Trung Quốc, phán quyết của PCA và những hệ quả pháp lý của vụ kiện này.

Nhận định của Thượng nghị sỹ Pháp về phán quyết Biển Đông từ PCA
Nhận định của Thượng nghị sỹ Pháp về phán quyết Biển Đông từ PCA

VOV.VN - "Giờ đây, khi phán quyết đã sáng tỏ, Trung Quốc sẽ không thể tiếp tục giữ thái độ như chưa từng có sự xét xử", Thượng nghị sỹ Hélèn Luc cho biết. 

Nhận định của Thượng nghị sỹ Pháp về phán quyết Biển Đông từ PCA

Nhận định của Thượng nghị sỹ Pháp về phán quyết Biển Đông từ PCA

VOV.VN - "Giờ đây, khi phán quyết đã sáng tỏ, Trung Quốc sẽ không thể tiếp tục giữ thái độ như chưa từng có sự xét xử", Thượng nghị sỹ Hélèn Luc cho biết. 

Bị Trung Quốc o ép, Philippines vẫn kiên định trong vấn đề Biển Đông
Bị Trung Quốc o ép, Philippines vẫn kiên định trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Lời đề nghị gạt phán quyết của PCA sang một bên để đối thoại song phương về vấn đề Biển Đông của Trung Quốc bị Phillipines từ chối thẳng thường.

Bị Trung Quốc o ép, Philippines vẫn kiên định trong vấn đề Biển Đông

Bị Trung Quốc o ép, Philippines vẫn kiên định trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Lời đề nghị gạt phán quyết của PCA sang một bên để đối thoại song phương về vấn đề Biển Đông của Trung Quốc bị Phillipines từ chối thẳng thường.