Phó đô đốc Mỹ tiết lộ phương tiện phòng thủ duy nhất chống lại tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Phó đô đốc Jon Hill, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tên lửa phòng không tầm xa Standard Missile-6 (SM-6) mà lực lượng Hải quân Mỹ đang sử dụng, là phương tiện phòng thủ duy nhất của Mỹ trước vũ khí siêu thanh của đối phương.

Phát biểu tại một hội nghị do Hiệp hội Kỹ sư Hải quân Mỹ tổ chức, ông Jon Hill nói rằng, hải quân đã có khả năng nắm bắt tên lửa siêu thanh của đối phương bằng cách sử dụng các cảm biến hiện có: “Chúng tôi có thể phát hiện ra và thu thập dữ liệu về những tên lửa đó”.

Song ông thừa nhận, những cảm biến này không phải lúc nào cũng ở nguyên một vị trí, bởi chúng được thiết kế một phần để sử dụng cho không gian chiến đấu”. Ông nói thêm: “Chúng tôi có tên lửa SM-6 với nhiều năng lực mới để đối  đầu với tên lửa siêu thanh”.

Tên lửa phòng không dẫn đường SM-6 hay tên lửa chủ động tăng tầm RIM-174 (Extended Range Active Missile - ERAM) do tập đoàn Raytheon phát triển, được trang bị cho Hải quân Mỹ vào năm 2013. Ngoài vai trò chính chống lại máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa, hệ thống này còn được coi là vũ khí chống hạm.

Tuy vậy, SM-6 vẫn chưa được thử nghiệm chống lại mục tiêu siêu thanh do quân đội Mỹ chưa có tên lửa siêu thanh ở thời điểm hiện tại. Trước đó vào năm 2016 và 2017, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ đã thử nghiệm vũ khí này chống lại hai mục tiêu đạn đạo tầm trung và cả 2 lần thử nghiệm đều thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lên tiếng xác nhận bắn thử tên lửa siêu thanh vào hôm qua
Triều Tiên lên tiếng xác nhận bắn thử tên lửa siêu thanh vào hôm qua

VOV.VN - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm nay (12/1) dẫn nguồn thông báo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xác nhận mới phóng thử tên lửa siêu thanh vào hôm qua (11/1) với đầu đạn tên lửa bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000km. Ông Kim cũng có mặt thị sát vụ thử tên lửa.

Triều Tiên lên tiếng xác nhận bắn thử tên lửa siêu thanh vào hôm qua

Triều Tiên lên tiếng xác nhận bắn thử tên lửa siêu thanh vào hôm qua

VOV.VN - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm nay (12/1) dẫn nguồn thông báo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xác nhận mới phóng thử tên lửa siêu thanh vào hôm qua (11/1) với đầu đạn tên lửa bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000km. Ông Kim cũng có mặt thị sát vụ thử tên lửa.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết, tên lửa được bắn thử ở cự ly tối đa và đã bắn trúng mục tiêu chỉ định với độ chính xác cao.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết, tên lửa được bắn thử ở cự ly tối đa và đã bắn trúng mục tiêu chỉ định với độ chính xác cao.

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh
Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/1, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ lên án vụ phóng tên lửa siêu thanh mới đây của Triều Tiên.

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/1, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ lên án vụ phóng tên lửa siêu thanh mới đây của Triều Tiên.