Siêu chiến đấu cơ T-50 đọ sức J-20: Cuộc chiến không cân sức

VOV.VN- Siêu chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi T-50 của Nga được cho là ưu việt hơn Chengdu J-20 của Trung Quốc nếu phải chiến đấu một đối một.

Tờ National Interest cho biết, máy bay Sukhoi T-50 có thể lên đến vận tốc Mach 2 (tương đương 2.140km/h). T-50 có tầm hoạt động lên đến 5.471km và có trần bay tối đa là 19,812km.

Trong khi đó, tốc độ tối đa của J-20 là 2.100km/h với tầm hoạt động là 3.400km và trần bay là 18.000km.

Chiến đấu cơ T-50 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Tờ National Interest nhận định: “Thật khó để biết được điều gì sẽ xảy ra nếu hai máy bay chiến đấu tàng hình này đụng độ nhau bởi từ trước đến nay điều này chưa từng xảy ra”.

Mặc dù vậy, theo tờ National Interest: “Trong trường hợp này, có lẽ cuộc chiến sẽ chủ yếu tập trung vào khả năng cận chiến và tính linh hoạt của hai loại máy bay trên. Nếu như vậy, chiếc J-20- vốn sử dụng động cơ của chiến đấu cơ Su-27- sẽ thiệt thòi hơn rất nhiều”.

“So với T-50, chiến đấu cơ J-20 có động cơ yếu hơn. Ngoài ra, T-50 còn có động cơ đẩy vector 3 chiều tạo ra tính linh hoạt cao cho máy bay này khi bay ở tốc độ thấp. Điều này có nghĩa là, máy bay của Nga sẽ dễ dàng quay đầu, chuyển hướng và chỉnh góc tấn công hơn so với J-20”.

Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc. (Ảnh: Sputnik)

“Tuy nhiên, cả 2 loại máy bay này đều được trang bị các tên lửa tầm nhiệt và hệ thống dò mục tiêu gắn trên mũ phi công nên chỉ cần chút may mắn J-20 vẫn có thể bắn hạ T-50. Dù vậy, T-50 vẫn có lợi thế hơn”, tờ National Interest viết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran giới thiệu máy bay chiến đấu siêu thanh tự chế
Iran giới thiệu máy bay chiến đấu siêu thanh tự chế

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran vừa mới cho ra mắt một chiến đấu cơ siêu thanh hiện đại do Iran tự chế để phục vụ công tác huấn luyện.

Iran giới thiệu máy bay chiến đấu siêu thanh tự chế

Iran giới thiệu máy bay chiến đấu siêu thanh tự chế

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran vừa mới cho ra mắt một chiến đấu cơ siêu thanh hiện đại do Iran tự chế để phục vụ công tác huấn luyện.

Mãn nhãn với máy bay chiến đấu dòng Su và Mig của Nga
Mãn nhãn với máy bay chiến đấu dòng Su và Mig của Nga

VOV.VN -Nga vẫn được coi là một quốc gia có lực lượng không quân hùng mạnh. Hãy cùng chiêm ngưỡng những chiếc chiến đấu cơ cực kỳ hiện đại và dũng mãnh của Nga

Mãn nhãn với máy bay chiến đấu dòng Su và Mig của Nga

Mãn nhãn với máy bay chiến đấu dòng Su và Mig của Nga

VOV.VN -Nga vẫn được coi là một quốc gia có lực lượng không quân hùng mạnh. Hãy cùng chiêm ngưỡng những chiếc chiến đấu cơ cực kỳ hiện đại và dũng mãnh của Nga

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga
Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu
Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ Deborah James ngày 25/6 cho biết, Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-22 để hỗ trợ NATO tại Đông Âu. 

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ Deborah James ngày 25/6 cho biết, Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-22 để hỗ trợ NATO tại Đông Âu.