SU-34, “thảm họa” của mục tiêu mặt đất

VOV.VN - Nhờ được trang bị hệ thống thiết bị điện tử hiện đại nên SU-34 có thể ném bom trong mọi điều kiện thời tiết, đạt độ chính xác cao...

Máy bay chiến đấu phản lực SU-34 của Nga thực hiện chuyến bay đầu tiên 25 năm trước, vào ngày 13/4/1990 và được đánh giá là một trong những loại máy bay quân sự nổi tiếng nhất.

SU-34 được NATO gọi bằng cái tên Fullback (hậu vệ). Nó có thể đạt vận tốc cực đại Mach 1,8 (tức 1,8 lần vận tốc âm thanh).

Đây là loại máy bay chiến đấu 2 động cơ, 2 chỗ ngồi.

Trần bay của SU-34 lên đến 14.000m

SU-34 có tới 12 giá treo vũ khí và một pháo 30mm. Nó có thể mang được khoảng 8.000kg vũ khí.

SU-34 được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất và trên biển. Ngoài ra, nó cũng tỏ ra khá hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ tiêm kích phòng không.

Với các loại vũ khí được trang bị, SU-34 có thể phá hủy những mục tiêu được ngụy trang kín đáo trong phạm vi khoảng 250km.

Trong thời điểm hiện nay, đây là một trong những loại máy bay được Nga sử dụng để không kích IS tại Syria.

Dự kiến đến năm 2020, SU-34 sẽ thay thế toàn bộ các máy bay ném bom SU-24 hiện có trong quân đội Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên