SU-35, chiến đấu cơ đa nhiệm, siêu cơ động của Nga

VOV.VN - Là một trong những chiến đấu cơ mới nhất của Nga, SU-35 là máy bay tiêm kích hiện đại, hạng nặng, tầm xa, thuộc thế hệ 4++.


SU-35 do hãng Sukhoi của Nga thiết kế, chế tạo, làm cho “bộ sưu tập” dòng máy bay “họ SU” ngày càng thêm “đồ sộ”.

Xét về hình dáng khí động học, SU-35 được cho là khá giống với một phiên bản của SU-30 là SU-30MKI.

SU-35 là máy bay chiến đấu có khả năng cơ động cực kỳ linh hoạt, có thể thực hiện đa nhiệm vụ.
Cũng nhờ khả năng cơ động linh hoạt nên SU-35 được cho là sẽ luôn giành ưu thế vượt trội trong những tình huống không chiến.

Đây là loại chiến đấu cơ được ứng dụng các công nghệ điện tử hàng không tiên tiến nhất hiện nay.

Là máy bay siêu âm, SU-35 có vận tốc cực đại Mach 2.25, tầm bay 3.600km, và khi mang theo thùng dầu phụ tầm bay của nó có thể đạt 4.500km. Loại máy bay này cũng được trang bị hệ thống tiếp dầu trên không.

SU-35 được trang bị 2 động cơ nên có ưu thế về vận tốc cũng như có khả năng sống sót cao hơn máy bay 1 động cơ.

Về vũ khí, SU-35 có 1 pháo 30mm và 12 giá treo ở đầu cánh, cánh và thân. Các giá treo này có thể mang theo tên lửa đối không, đối đất, đối hải và bom…có tổng trọng lượng khoảng 8.000kg.

SU-35 có thể phát hiện và theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu trên không, ở khoảng cách 400 km.

Nhờ có ưu thế về tốc độ, độ cao và khả năng cơ động, nên SU-30 được cho là đối thủ đáng gờm của các loại máy bay hiện đại nhất đang có trong biên chế của nhiều quốc gia khác, kể cả "tia chớp" F-35.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên