Súng trường AK-19 mới của Nga hứa hẹn chiếm lĩnh thị trường vũ khí

VOV.VN - Tập đoàn vũ khí Kalashnikov Concern của Nga vừa trình làng mẫu súng trường tấn công mới nhất AK-19, có thể sử dụng đạn cỡ 5,56х45 mm của NATO.

Khẩu súng trường này dự kiến sẽ chinh phục được các thị trường ở Trung Đông, nơi mà các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ và châu Âu chiếm phần lớn thị phần. AK-19 được cho là nhẹ hơn, rẻ hơn và chính xác hơn so với các loại súng trường hiện hành.

Súng trường tấn công AK-19 sẽ ra mắt tại Triển lãm quân sự quốc tế Army 2019. Ảnh: Kalashnikov Concern.

Súng trường AK-19 đã thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan tại triển lãm Army-2020 ở ngoại ô thủ đô Moscow diễn ra từ ngày 23 đến 29/8 – triển lãm thường niên giới thiệu những thiết bị quân sự và vũ khí mới nhất của Nga với thế giới.  

Giám đốc tập đoàn Kalashnikov, ông Dmitry Tarasov và ban lãnh đạo của tập đoàn này không lên tiếng xác nhận hay từ chối kế hoạch mở rộng thị trường nói trên, cho rằng đây là “bí mật thương mại” và nói thêm “bất kỳ thông tin nào liên quan đến bên mua vũ khí sự sẽ được giữ bí mật và điều đó chỉ được tiết lộ theo yêu cầu của khách hàng, cũng như khi thỏa thuận đã được ký kết”.

Thế mạnh của AK-19

AK-19 là một biến thể mới của AK-12. Phiên bản AK-12 đã có mặt trong Lực lượng vũ trang Nga từ năm 2019.

Ông Vladimir Onokoy, phát ngôn viên của tập đoàn Kalashnikov cho biết, công ty đã lắng nghe người tiêu dùng và dành nhiều năm để thay đổi thiết kế của súng trường cũng như chỉnh sửa các đường gấp khúc để tạo ra một khẩu súng trường có thể làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất.

“Đạn cỡ 5,56х45 mm là loại đạn phổ biến nhất trên thế giới. Việc sử dụng được loại đạn này cho phép chúng tôi tiếp cận hàng trăm thị trường đã và đang dùng súng trường của NATO. Giờ đây, chúng tôi có thể nộp hồ sơ đấu thầu để bán AK-19 - vũ khí đáng tin cậy hơn những loại súng trường do các bên khác cung cấp, trong khi sở hữu những tính năng tương tự”, ông Vladimir Onokoy cho biết.

Khác biệt so với AK-12

Các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật của AK-12 và AK-19 không quá khác xa nhau. Cả hai đều có tầm bắn hiệu quả từ 250m đến 300m. AK-19 có chiều dài 415 mm và trọng lượng là 3,3kg. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất là cỡ đạn mà chúng sử dụng. AK-19 có thể sử dụng loại đạn tiêu chuẩn 5,56х45 mm của NATO. Ngoài ra còn một số chi tiết khác. Chẳng hạn AK-19 do được sản xuất cho thị trường nước ngoài nên có báng súng có thể gập gọn và nhẹ hơn nhiều so với AK-12, vì thế, người dùng có thể điều chỉnh độ dài cho phù hợp.

“Nó có cấu trúc hoàn toàn khác: nhẹ, tinh tế và có tính thẩm mỹ. Hơn nữa, súng cũng có nhiều mức điều chỉnh,” ông Onokoy nói thêm.

Để giúp việc vận hành súng trường AK-19 trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn, tập đoàn Kalashnikov đã bổ sung một tay nắm khác cho mẫu súng này, nhằm giảm độ giật.

Cấu tạo của mẫu súng trường mới cũng điều chỉnh các chi tiết quan trọng khác, chẳng hạn như phần kính ngắm phía sau được làm mới và thước ngắm theo tiêu chuẩn NATO.

“Chúng tôi muốn vũ khí của mình không chỉ tương thích với các loại đạn mà quân đội nước ngoài sử dụng mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn phức tạp về tầm nhìn. Ví dụ, AK-12 dễ dàng hạ gục các tổ hợp ngắm của Nga, nhưng trong quá trình sử dụng, người ta phát hiện ra rằng, do thước ngắm chiếm quá nhiều diện tích nên lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi gặp vấn đề khi muốn lắp thêm một số phụ kiện để bổ sung chức năng chụp ảnh nhiệt và hỗ trợ tầm nhìn ban đêm khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài ”, ông Vladimir Onokoy cho biết thêm. Đây là những chi tiết tương đối nhỏ nhưng có thể nhanh chóng gây ra những vấn đề lớn trên chiến trường.

Súng trường mới cũng có thể được trang bị một bộ giảm thanh và nòng hãm tia lửa, giúp giảm độ giật và nảy trong quá trình hoạt động.

“AK-19 là một mẫu súng phổ thông, có thể được tích hợp bất kỳ loại ống giảm thanh lắp nhanh nào của nước ngoài,” ông Onokoy khẳng định.

Lợi thế cạnh tranh

Người phát ngôn của tập đoàn Kalashnikov cho biết thêm, lợi thế chính của AK-19 là có độ tin cậy vượt trội hơn so với các mẫu súng trường HK416 của Đức và FN SCAR của Bỉ. 

“AK-19 của chúng tôi có độ tin cậy hơn so với một số loại súng trường khác. Kinh nghiệm cho thấy rằng, điều kiện thử thách và khí hậu của quốc gia khách hàng càng khắc nghiệt bao nhiêu, thì chúng tôi lại càng có cơ hội lớn để chiến thắng trong cuộc đấu thầu về cung cấp vũ khí ”, Onokoy nói./. 

Video: Thử nghiệm súng trường AK-19. Nguồn: Youtube.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên