Tổng thống Nga Putin bất ngờ nhắc đến hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-550

VOV.VN - Tổng thống Putin ngày 9/11 đã bất ngờ nhắc đến một hệ thống phòng thủ tên lửa mới có tên là S-550 khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trang bị các hệ thống tên lửa đất đối không cho quân đội Nga.

Trong cuộc họp gần đây với các quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng và những người đứng đầu các doanh nghiệp quốc phòng của Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao các hệ thống tên lửa đất đối không S-350, S-500 và S-550 cho quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết.

"Các biện pháp nhằm phản ứng thích hợp với tình hình biến động gần biên giới Nga đã được xem xét. Việc cải thiện hệ thống phòng không đang nhận được nhiều sự chú ý. Tổng thống đã đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phát triển các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo qua việc trang bị các hệ thống S-350, S-500 và S-550 cho lực lượng vũ trang Nga", ông Shoigu nhận định.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu không đề cập chi tiết đến hệ thống phòng thủ tên lửa S-550 mới được nhắc đến.

Theo Tass, trước đây, một hệ thống phòng không có tính cơ động cao cũng có tên là S-550 từng được phát triển dưới thời Liên Xô từ năm 1981 - 1988. Dù vậy, dự án này, cùng với nhiều dự án khác, đã chấm dứt như một phần trong các thỏa thuận giữa quân đội Mỹ và Liên Xô vào thời điểm đó. Các thiết bị được lắp đặt trên khung hệ thống này cũng đã được dỡ bỏ sau năm 1992.

Hiện vẫn chưa rõ liệu hệ thống S-550 mới được thông báo có liên quan đến hệ thống từng được Liên Xô phát triển hay không.

Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi quân đội Nga lần đầu tiên công bố đoạn băng về cuộc thử nghiệm hệ thống S-500 hồi tháng 7, được cho là sẽ thay thế hệ thống S-300 và bổ sung cho hệ thống S-400 tiên tiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến cơ Checkmate mới của Nga lần đầu được giới thiệu ở triển lãm nước ngoài
Chiến cơ Checkmate mới của Nga lần đầu được giới thiệu ở triển lãm nước ngoài

VOV.VN - Chiến cơ Checkmate được đưa tới Trung tâm thương mại thế giới Dubai bằng máy bay vận tải An-124, tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga cho biết.

Chiến cơ Checkmate mới của Nga lần đầu được giới thiệu ở triển lãm nước ngoài

Chiến cơ Checkmate mới của Nga lần đầu được giới thiệu ở triển lãm nước ngoài

VOV.VN - Chiến cơ Checkmate được đưa tới Trung tâm thương mại thế giới Dubai bằng máy bay vận tải An-124, tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga cho biết.

Nga điều chỉnh kế hoạch phóng Sarmat - tên lửa có thể "chọc thủng" mọi hệ thống phòng thủ
Nga điều chỉnh kế hoạch phóng Sarmat - tên lửa có thể "chọc thủng" mọi hệ thống phòng thủ

VOV.VN - Chương trình phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat của Nga sẽ được điều chỉnh khi chỉ có một vụ phóng diễn ra trong năm nay thay vì 2 cuộc phóng thử theo kế hoạch, một nguồn tin quân sự nhận định với Tass ngày 9/11.

Nga điều chỉnh kế hoạch phóng Sarmat - tên lửa có thể "chọc thủng" mọi hệ thống phòng thủ

Nga điều chỉnh kế hoạch phóng Sarmat - tên lửa có thể "chọc thủng" mọi hệ thống phòng thủ

VOV.VN - Chương trình phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat của Nga sẽ được điều chỉnh khi chỉ có một vụ phóng diễn ra trong năm nay thay vì 2 cuộc phóng thử theo kế hoạch, một nguồn tin quân sự nhận định với Tass ngày 9/11.

Nga ký hợp đồng phát triển trực thăng hạng nặng mới với Trung Quốc
Nga ký hợp đồng phát triển trực thăng hạng nặng mới với Trung Quốc

VOV.VN - Nga đã ký hợp đồng với Trung Quốc để phát triển trực thăng hạng nặng đa nhiệm, công ty Russian Helicopters thuộc sở hữu nhà nước của Nga cho biết ngày 8/11.

Nga ký hợp đồng phát triển trực thăng hạng nặng mới với Trung Quốc

Nga ký hợp đồng phát triển trực thăng hạng nặng mới với Trung Quốc

VOV.VN - Nga đã ký hợp đồng với Trung Quốc để phát triển trực thăng hạng nặng đa nhiệm, công ty Russian Helicopters thuộc sở hữu nhà nước của Nga cho biết ngày 8/11.