Xét nghiệm Covid-19 đối với tân binh trước ngày giao quân

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm nay, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn, đảm bảo

* Sáng 25/2, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP cho biết 100% công dân nhập ngũ được rà soát khai báo y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi giao quân vào đầu tháng 3 tới.

Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM đã trao 3.984 lệnh gọi nhập ngũ. Cơ quan quân sự cùng các đơn vị chức năng theo dõi, kiểm tra chặt chẽ sức khỏe công dân từ nay đến khi kết thúc công tác phúc tra sức khỏe của các đơn vị nhận quân và sẵn sàng tham gia phúc tra sức khỏe theo yêu cầu của các đơn vị.

Việc tổ chức khai báo y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% công dân nhập ngũ được hoàn thành trước khi giao quân 2 ngày, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tờ khai y tế và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được kèm theo hồ sơ chiến sĩ mới.

Năm nay, các chiến sỹ mới sẽ được bố trí về các đơn vị như: Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân…  TPHCM đã dành gần 22 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo cho chiến sỹ mới, thân nhân và gia đình. Bình quân mỗi công dân lên đường nhập ngũ được nhận tiền, quà trị giá khoảng 5,7 triệu đồng. Lễ giao, nhận quân điểm của TPHCM dự kiến diễn ra vào ngày 3/3 tới tại Trường THPT Hùng Vương, Số 124 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5.

* Tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân năm 2021. Những ngày qua, tại các địa phương, đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các hội, đoàn thể thăm hỏi, tặng quà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trúng tuyển… Gia đình của các thanh niên luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất để con em mình lên đường nhập ngũ.

Năm nay, tỉnh Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 2.600 thanh niên nhập ngũ. Chất lượng công tác tuyển quân năm nay cao hơn các năm trước, 457 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, gần 1.200 thanh niên tốt nghiệp Trung học phổ thông. Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ để điều khám và khám bổ sung theo quy định.

Đại tá Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm nay, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn với phương châm “chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, thực hành giao quân tại huyện.

“Ngay cả địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức gọn, trong khuôn viên, điều kiện cho phép, không mở rộng. Đối với các vùng biển, do đặc thù ngư dân đi làm ăn xa, trong dịp ngư dân về chúng tôi động viên, tuyên truyền để thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự”- Đại tá Võ Văn Bá chia sẻ thêm.

Tại tỉnh Bình Dương, thực hiện Công văn số 497 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, năm nay, các địa phương trong tỉnh không tổ chức Hội trại tòng quân mà chỉ tổ chức lễ giao nhận quân, trong khoảng 20 phút và hạn chế số lượng đại biểu tham dự.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã yêu cầu Sở Y tế cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương nhanh chóng hoàn thành việc xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; đồng thời có phương án xử lý cụ thể, phù hợp trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại các điểm giao nhận quân.

Năm 2021, Bình Dương được giao tuyển chọn và gọi 1.551 thanh niên nhập ngũ. Đến nay, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị, thành phố đã phát lệnh gọi nhập ngũ cho 1.625 thanh niên. Ngày 3/3, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội XIII của Đảng: Sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp
Đại hội XIII của Đảng: Sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp

VOV.VN - Việc sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp là một trong 3 nét mới trong quy chế bầu của tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng,

Đại hội XIII của Đảng: Sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp

Đại hội XIII của Đảng: Sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp

VOV.VN - Việc sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp là một trong 3 nét mới trong quy chế bầu của tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng,

Thượng tướng Phan Văn Giang: "Thực hiện tốt chủ trương dân sự hóa quần đảo Trường Sa"
Thượng tướng Phan Văn Giang: "Thực hiện tốt chủ trương dân sự hóa quần đảo Trường Sa"

VOV.VN - Trong chiến lược phát triển quốc phòng thời gian qua, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhắc tới vấn đề dân sự hóa quần đảo Trường Sa.

Thượng tướng Phan Văn Giang: "Thực hiện tốt chủ trương dân sự hóa quần đảo Trường Sa"

Thượng tướng Phan Văn Giang: "Thực hiện tốt chủ trương dân sự hóa quần đảo Trường Sa"

VOV.VN - Trong chiến lược phát triển quốc phòng thời gian qua, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhắc tới vấn đề dân sự hóa quần đảo Trường Sa.

Đại sứ Phạm Sanh Châu: Bạn bè quốc tế đánh giá Việt Nam quản lý đất nước hiệu quả
Đại sứ Phạm Sanh Châu: Bạn bè quốc tế đánh giá Việt Nam quản lý đất nước hiệu quả

VOV.VN - Bạn bè quốc tế đánh giá cao Việt Nam về mô hình chống dịch, quản lý đất nước hiệu quả, duy trì được tăng trưởng kinh tế dương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. 

Đại sứ Phạm Sanh Châu: Bạn bè quốc tế đánh giá Việt Nam quản lý đất nước hiệu quả

Đại sứ Phạm Sanh Châu: Bạn bè quốc tế đánh giá Việt Nam quản lý đất nước hiệu quả

VOV.VN - Bạn bè quốc tế đánh giá cao Việt Nam về mô hình chống dịch, quản lý đất nước hiệu quả, duy trì được tăng trưởng kinh tế dương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái.