Cận cảnh: Buổi tập đầu tiên của U22+2 Việt Nam trên đất Philippines

VOV.VN - Chiều nay (23/11), các cầu thủ U22+2 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi sang Philippines tham dự SEA Games 30.

Buổi tập đầu tiên của U22+2 Việt Nam sau khi đặt chân tới Philippines diễn ra trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila.
Để tránh tắc đường, thầy trò HLV Park Hang Seo đã đi sớm và đến sân sớm hơn khoảng 30 phút so với lịch tập.
U22+2 Việt Nam phải chờ các trọng tài làm nhiệm vụ ở SEA Games 30 hoàn thành buổi tập thể lực rồi mới đến lượt sử dụng sân.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đánh giá, Thái Lan và Malaysia là 2 đối thủ lớn nhất của Việt Nam ở SEA Games 30.
HLV Park Hang Seo đích thân chỉnh sửa động tác cho các học trò trong lúc HLV thể lực Park Sung Gyun hướng dẫn phần khởi động.
HLV Park Hang Seo mới chỉ trở lại làm việc với U22 Việt Nam ít hôm, sau khi cùng ĐT Việt Nam đọ sức với ĐT Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022. 
Tiền đạo Trọng Hùng đã được HLV Park Hang Seo trao cơ hội rèn luyện ở ĐT Việt Nam và hứa hẹn sẽ là nhân tố gây đột biến tại SEA Games 30.
Quang Hải là ngôi sao được quan tâm nhất của U22+2 Việt Nam và mới được trao băng đội trưởng ở kỳ SEA Games này.
HLV Park Hang Seo trao đổi khá lâu với thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Phần lớn đội hình U22 Việt Nam đã có thời gian làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30. 
Tuy nhiên, những nhân tố của ĐT Việt Nam như Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Thành Chung chưa có nhiều thời gian tập luyện trên mặt cỏ nhân tạo.
Sau phần khởi động, U22+2 Việt Nam chia đội hình, đấu tập nội bộ.
Vào lúc 16h00 ngày 25/11 tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào trận ra quân tại SEA Games 30 gặp đối thủ Brunei.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên