Hi hữu: BTC chủ nhà SEA Games 30 Philippines hoãn trao giải vì cột cờ hỏng

VOV.VN - Sự cố hi hữu đã xảy ra trưa 3/12 ở nội dung thái cực kiếm nữ môn Wushu khi BTC chủ nhà SEA Games 30 Philippines phải hoãn lễ trao giải vì cột cờ hỏng.

Ở nội dung thái cực kiếm nữ môn Wushu sáng 3/12, Trần Thị Minh Huyền giành HCB nội dung thái cực kiếm nữ với số điểm 9,63, kém Agatha Christensen của chủ nhà Philippines 0,02 điểm. 

Trần Thị Minh Huyền trong bài thi nội dung thái cực kiếm nữ môn Wushu sáng 3/12.

Trước đó, website của BTC đã xác định Minh Huyền là người giành HCV nhưng sau đó lại thay đổi và đưa VĐV chủ nhà Agatha Christensen lên bục vinh danh cao nhất. 

Trần Thị Minh Huyền từ HCV hạ xuống HCB trên website của BTC chủ nhà SEA Games 30 Philippines. 

Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra ngay ở phần trao giải nội dung này khi cột cờ bất ngờ bị hỏng, không thể kéo quốc kỳ các nước lên. Chính vì vậy, BTC chủ nhà SEA Games 30 Philippines buộc phải hoãn lễ trao giải sang buổi chiều thay vì làm ngay sau khi kết thúc các nội dung thi đấu như thường lệ.

BTC chủ nhà SEA Games 30 Philippines phải hoãn lễ trao giải nội dung thái cực kiếm nữ môn Wushu sáng 3/12 sang chiều vì cột cờ bị hỏng.

Cũng ở môn Wushu nhưng nội dung thái cực quyền nữ, Trần Thị Minh Huyền là người đã "mở hàng" huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên với tấm HCĐ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Đoàn Việt Nam vững vàng ở top 2
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Đoàn Việt Nam vững vàng ở top 2

VOV.VN - Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 3/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng vị trí thứ 2 với 15 HCV 20 HCB và 16 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Đoàn Việt Nam vững vàng ở top 2

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Đoàn Việt Nam vững vàng ở top 2

VOV.VN - Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 3/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng vị trí thứ 2 với 15 HCV 20 HCB và 16 HCĐ.

Wushu có HCV đầu tiên tại SEA Games 30
Wushu có HCV đầu tiên tại SEA Games 30

VOV.VN - Đến ngày thi đấu thứ 3, môn Wushu đã có HCV đầu tiên ở kỳ SEA Games 30. 

Wushu có HCV đầu tiên tại SEA Games 30

Wushu có HCV đầu tiên tại SEA Games 30

VOV.VN - Đến ngày thi đấu thứ 3, môn Wushu đã có HCV đầu tiên ở kỳ SEA Games 30. 

Ngày thi đấu chính thức thứ ba SEA Games 30: Đấu kiếm, Wushu "săn vàng"
Ngày thi đấu chính thức thứ ba SEA Games 30: Đấu kiếm, Wushu "săn vàng"

VOV.VN - Sau ngày thi đấu thứ hai khá khiêm tốn với 5 tấm HCV của Kurash, Đoàn Thể thao Việt Nam trở lại nhịp "gặt vàng" với việc đấu kiếm ra trận. 

Ngày thi đấu chính thức thứ ba SEA Games 30: Đấu kiếm, Wushu "săn vàng"

Ngày thi đấu chính thức thứ ba SEA Games 30: Đấu kiếm, Wushu "săn vàng"

VOV.VN - Sau ngày thi đấu thứ hai khá khiêm tốn với 5 tấm HCV của Kurash, Đoàn Thể thao Việt Nam trở lại nhịp "gặt vàng" với việc đấu kiếm ra trận.