HLV Mai Đức Chung nói gì khi ĐT nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 30

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung đánh giá ĐT nữ Việt Nam đã có chiến thắng vẻ vang trước Philippines và có cơ hội 50-50 khi gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 30.

HLV Mai Đức Chung trong cuộc họp báo sau trận đấu ĐT nữ Việt Nam 2-0 ĐT nữ Philippines. (Ảnh: Ngọc Duy)

“Đây là trận thắng xứng đáng tôi xin chúc mừng toàn đội, một thắng lợi vẻ vang và vất vả.” – HLV Mai Đức Chung mở đầu cuộc họp báo sau trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30. ĐT nữ Việt Nam vượt qua chủ nhà Philippines với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.

Ở trận này, ĐT nữ Việt Nam đã chơi áp đảo ĐT nữ Philippines trong hiệp 1 nhưng lại phung phí quá nhiều cơ hội. Mãi tới phút 62, Thái Thị Thảo mới ghi bàn mở tỷ số và đến phút 85, Nguyễn Thị Tuyết Dung ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0.

Theo HLV Mai Đức Chung, lẽ ra ĐT nữ Việt Nam đã có thể chơi nhàn nhã hơn nếu ghi được bàn thắng trong hiệp 1. ĐT nữ Philippines cũng thể hiện quyết tâm rất lớn và gây ra nhiều khó khăn cho các cô gái áo đỏ. Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung còn chỉ ra yếu tố ngoại cảnh khiến bị ảnh hưởng ĐT nữ Việt Nam ít nhiều.

“Có lẽ tâm lý các cầu thủ bị căng thẳng khi thời tiết oi nóng dù trời tối. Đây cũng là trận đầu tiên, chúng tôi chơi dưới đèn ở SEA Games này. Các trận đấu trước đều diễn ra ở khung giờ sớm. Tôi nghĩ các cầu thủ cần cải thiện hơn về thể lực khi phút 65 đã có trường hợp bị chuột rút.” – HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

“Hôm nay, chúng tôi nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả Việt Nam trên khán đài. Chúng tôi rất sung sướng. ĐT nữ Việt Nam hiếm khi được đá dưới bầu không khí như thế này nên thi đấu quyết tâm, vượt qua cả mệt mỏi lẫn chuột rút.” – HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Đánh giá về trận chung kết vào ngày 8/12 tới gặp ĐT nữ Thái Lan, HLV Mai Đức Chung đánh giá cơ hội chiến thắng của ĐT nữ Việt Nam là 50-50. Theo nhận định của HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Thái Lan đã hao tổn nhiều sức lực trong trận thắng Myanmar 1-0 ở bán kết, giống như ĐT Việt Nam gặp vất vả trước Philippines.

“Cơ hội vô địch chia đều cho cả Việt Nam và Thái Lan. Nhưng tôi khẳng định chúng tôi sẽ chơi quyết tâm cao nhất có thể.” – HLV Mai Đức Chung chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư âm U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan: Nỗi đau Selayang và nụ cười Binan
Dư âm U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan: Nỗi đau Selayang và nụ cười Binan

VOV.VN - Những giọt nước mắt của U22 Việt Nam rơi ở Selayang cách đây 2 năm được thay thế bằng nụ cười khi chúng ta loại U22 Thái Lan tại Binan.

Dư âm U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan: Nỗi đau Selayang và nụ cười Binan

Dư âm U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan: Nỗi đau Selayang và nụ cười Binan

VOV.VN - Những giọt nước mắt của U22 Việt Nam rơi ở Selayang cách đây 2 năm được thay thế bằng nụ cười khi chúng ta loại U22 Thái Lan tại Binan.

Toàn cảnh: Họp báo sau trận U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan
Toàn cảnh: Họp báo sau trận U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan

VOV.VN - Toàn cảnh cuộc họp báo sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

Toàn cảnh: Họp báo sau trận U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan

Toàn cảnh: Họp báo sau trận U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan

VOV.VN - Toàn cảnh cuộc họp báo sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

HLV Nishino: “Trọng tài không nên cho U22 Việt Nam đá lại quả penalty“
HLV Nishino: “Trọng tài không nên cho U22 Việt Nam đá lại quả penalty“

VOV.VN - HLV Akira Nishino cho rằng trọng tài không nên cho U22 Việt Nam thực hiện lại quả penalty dẫn tới bàn gỡ hòa 2-2 vào lưới U22 Thái Lan.

HLV Nishino: “Trọng tài không nên cho U22 Việt Nam đá lại quả penalty“

HLV Nishino: “Trọng tài không nên cho U22 Việt Nam đá lại quả penalty“

VOV.VN - HLV Akira Nishino cho rằng trọng tài không nên cho U22 Việt Nam thực hiện lại quả penalty dẫn tới bàn gỡ hòa 2-2 vào lưới U22 Thái Lan.

Nguyễn Tiến Linh: “Tôi rất tự tin khi đá penalty trước U22 Thái Lan“
Nguyễn Tiến Linh: “Tôi rất tự tin khi đá penalty trước U22 Thái Lan“

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ rằng mình cực kỳ tự tin khi bước lên thực hiện cú đá penalty trước U22 Thái Lan ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U22 Việt Nam.

Nguyễn Tiến Linh: “Tôi rất tự tin khi đá penalty trước U22 Thái Lan“

Nguyễn Tiến Linh: “Tôi rất tự tin khi đá penalty trước U22 Thái Lan“

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ rằng mình cực kỳ tự tin khi bước lên thực hiện cú đá penalty trước U22 Thái Lan ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U22 Việt Nam.

Toàn cảnh SEA Games 30 ngày 5/12: Niềm vui từ bóng đá và bơi
Toàn cảnh SEA Games 30 ngày 5/12: Niềm vui từ bóng đá và bơi

VOV.VN - Niềm vui đi tiếp của 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ cùng 2 HCV xuất sắc của các VĐV môn bơi là những điểm nhấn chính của đoàn TTVN trong ngày 5/12. 

Toàn cảnh SEA Games 30 ngày 5/12: Niềm vui từ bóng đá và bơi

Toàn cảnh SEA Games 30 ngày 5/12: Niềm vui từ bóng đá và bơi

VOV.VN - Niềm vui đi tiếp của 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ cùng 2 HCV xuất sắc của các VĐV môn bơi là những điểm nhấn chính của đoàn TTVN trong ngày 5/12. 

Hạ Philippines, ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 30
Hạ Philippines, ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 30

VOV.VN - Tuyết Dung và Thái Thị Thảo đã có những bàn thắng quan trọng để đưa ĐT nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết với Thái Lan. 

Hạ Philippines, ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 30

Hạ Philippines, ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 30

VOV.VN - Tuyết Dung và Thái Thị Thảo đã có những bàn thắng quan trọng để đưa ĐT nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết với Thái Lan.