HLV Park Hang Seo trải lòng sau khi cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30

VOV.VN - HLV Park Hang Seo nhấn mạnh rằng bí quyết giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 chính là tinh thần Việt Nam.

HLV Park Hang Seo giúp bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. (Ảnh: Ngọc Duy)

Chia sẻ cảm xúc trước giới truyền thông sau khi giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo nói: “Thật sự tôi cũng cảm thấy lo khi Quang Hải và Trọng Hùng dính chấn thương. Ngay trước trận chung kết lại đến Thanh Thịnh bị đau. Nhưng không ngờ các cầu thủ đã khắc phục được khó khăn, vượt qua một lịch trình vất vả như thế để giành chiến thắng.

Trước khi ra sân, tôi có truyền thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp với toàn đội, là sau lưng U22 Việt Nam luôn có rất nhiều người dân Việt Nam chờ đợi vào một chiếc HCV. Thật may, hôm nay U22 Việt Nam đã có một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.”

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng trải lòng về những khó khăn mà bản thân ông và U22 Việt Nam đã phải trải qua trên hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 30: “Chấn thương của các cầu thủ chính là khó khăn lớn nhất. Bởi trong một thời gian rất ngắn, U22 Việt Nam phải thi đấu tới 7 trận trên mặt sân cỏ nhân tạo. Tôi rất lo lắng về tình hình chấn thương của các cầu thủ. Rất may là không có cầu thủ nào bị chấn thương nặng ở giải này.”

HLV Park Hang Seo cũng nhấn mạnh bí quyết chiến thắng giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30: "Đó chính là tinh thần Việt Nam".

“Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả người dân Việt Nam, những người yêu bóng đá, VFF và tất cả các CLB đã đóng góp cầu thủ cho U22 Việt Nam. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn, không chỉ đến các cầu thủ mà còn tới ban huấn luyện, bộ phận hậu cần của VFF, những người đã hỗ trợ cho chúng tôi đến tận đêm khuya.” – HLV Park Hang Seo nói thêm.

Trước khi khép lại phần chia sẻ, HLV Park Hang Seo cho biết: "Khi tôi được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng của ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam, tôi đã có một ước mơ là vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) rồi giành HCV SEA Games. Bởi tôi biết, đó là giấc mơ từ rất lâu của bóng đá Việt Nam.

Thực ra, chiến thắng này cũng là công lao rất lớn của những người đi trước, của các bậc đàn anh, của các HLV và cầu thủ đời trước tích lũy đến ngày hôm nay để rồi chúng tôi giành chiến thắng. Sau giải này, chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Ngay sau đây, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường đi tập huấn ở Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào đầu năm sau.”

Riêng về tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận chung kết SEA Games 30, HLV Park Hang Seo đã gửi lời xin lỗi khi phát biểu: “Tôi xin lỗi về điều này. Đáng ra tôi cũng cần có một sự kiềm chế nhất định. Nhưng có lẽ là tôi nghĩ chiến thắng của đội quan trọng hơn nên đã phản ứng trọng tài như thế. Một lần nữa tôi xin lỗi tất cả mọi người”./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia nói gì sau trận chung kết SEA Games 30?
HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia nói gì sau trận chung kết SEA Games 30?

VOV.VN - HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia nói gì sau thất bại 0-3 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30?

HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia nói gì sau trận chung kết SEA Games 30?

HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia nói gì sau trận chung kết SEA Games 30?

VOV.VN - HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia nói gì sau thất bại 0-3 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30?

Một đêm không ngủ của người hâm mộ cả nước với HCV bóng đá SEA Games
Một đêm không ngủ của người hâm mộ cả nước với HCV bóng đá SEA Games

VOV.VN - Người hâm mộ bóng đá cả nước sẽ có một đêm không ngủ để ăn mừng cùng chiến thắng tuyệt vời của các chàng trai U22 Việt Nam.

Một đêm không ngủ của người hâm mộ cả nước với HCV bóng đá SEA Games

Một đêm không ngủ của người hâm mộ cả nước với HCV bóng đá SEA Games

VOV.VN - Người hâm mộ bóng đá cả nước sẽ có một đêm không ngủ để ăn mừng cùng chiến thắng tuyệt vời của các chàng trai U22 Việt Nam.

Người hâm mộ ăn mừng chiến thắng sau chiến thắng vàng SEA Games
Người hâm mộ ăn mừng chiến thắng sau chiến thắng vàng SEA Games

VOV.VN - Cuối cùng sau nhiều kỳ SEA Games lỡ hẹn với huy chương vàng bóng đá nam, tối nay U22 Việt Nam đã lần đâu đăng quang, người hâm mộ vỡ oà sung sướng.

Người hâm mộ ăn mừng chiến thắng sau chiến thắng vàng SEA Games

Người hâm mộ ăn mừng chiến thắng sau chiến thắng vàng SEA Games

VOV.VN - Cuối cùng sau nhiều kỳ SEA Games lỡ hẹn với huy chương vàng bóng đá nam, tối nay U22 Việt Nam đã lần đâu đăng quang, người hâm mộ vỡ oà sung sướng.

Cộng đồng người Việt tại Indonesia chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV
Cộng đồng người Việt tại Indonesia chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV

VOV.VN - Tối nay (10/12), Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức xem trận chung kết và cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam ở cuộc đọ sức với U22 Indonesia.

Cộng đồng người Việt tại Indonesia chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV

Cộng đồng người Việt tại Indonesia chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV

VOV.VN - Tối nay (10/12), Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức xem trận chung kết và cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam ở cuộc đọ sức với U22 Indonesia.

Trợ lý Lee Young Jin chia sẻ về “vũ khí” giúp U22 Việt Nam hạ gục U22 Indonesia
Trợ lý Lee Young Jin chia sẻ về “vũ khí” giúp U22 Việt Nam hạ gục U22 Indonesia

VOV.VN - Trợ lý Lee Young Jin chia sẻ về "vũ khí" từ những tình huống cố định giúp U22 Việt Nam hạ gục U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 30.

Trợ lý Lee Young Jin chia sẻ về “vũ khí” giúp U22 Việt Nam hạ gục U22 Indonesia

Trợ lý Lee Young Jin chia sẻ về “vũ khí” giúp U22 Việt Nam hạ gục U22 Indonesia

VOV.VN - Trợ lý Lee Young Jin chia sẻ về "vũ khí" từ những tình huống cố định giúp U22 Việt Nam hạ gục U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 30.