Thủ tướng Campuchia Hun Sen mắc Covid-19, hủy tham dự hội nghị G20 và APEC

VOV.VN - Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, kết quả xét nghiệm cho thấy ông đã mắc Covid-19 tại Indonesia, và để đảm bảo an toàn, ông quyết định cho tất cả các thành viên phái đoàn Campuchia về nước và đang trao đổi để ủy nhiệm cho Indonesia làm đại diện ASEAN tại G20.

Trong thông điệp gửi đến người dân Campuchia qua trang Facebook cá nhân hôm nay (15/11), Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen xác nhận ông dương tính với SARS-CoV-2 tại Indonesia dù tình hình sức khỏe không có biểu hiện gì khác thường.

Thủ tướng Hun Sen đã dẫn đầu phái đoàn cấp cao Campuchia đến Indonesia vào tối 14/11 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 17, diễn ra trong hai ngày 15-16/11 tại Bali, Indonesia.

Ông Hun Sen dự kiến ​​có tiệc tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối 14/11 tại Indonesia bên lề hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), nhưng ông cho biết cuộc gặp không diễn ra do ông đến muộn.

Thủ tướng Hun Sen cho biết để đảm bảo an toàn, ông đã quyết định cho tất cả các thành viên phái đoàn Campuchia về nước và đang trao đổi để ủy nhiệm cho Indonesia làm đại diện ASEAN tại hội nghị đang diễn ra ở nước này.   

Cùng với đó, Thủ tướng Hun Sen cũng sẽ hủy bỏ kế hoạch ​​tham dự đối thoại không chính thức của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Thái Lan vào ngày 18/11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”
Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 hôm nay (15/11) chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia.

Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”

Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 hôm nay (15/11) chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia.

"Hội nghị G20 diễn ra vào thời điểm thế giới bấp bênh nhất trong nhiều thế hệ"
"Hội nghị G20 diễn ra vào thời điểm thế giới bấp bênh nhất trong nhiều thế hệ"

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng cuộc họp này diễn ra vào thời điểm “quan trọng và bấp bênh nhất trong nhiều thế hệ”.

"Hội nghị G20 diễn ra vào thời điểm thế giới bấp bênh nhất trong nhiều thế hệ"

"Hội nghị G20 diễn ra vào thời điểm thế giới bấp bênh nhất trong nhiều thế hệ"

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng cuộc họp này diễn ra vào thời điểm “quan trọng và bấp bênh nhất trong nhiều thế hệ”.

Indonesia tăng cường an ninh đặc biệt cho Hội nghị Thượng đỉnh G20
Indonesia tăng cường an ninh đặc biệt cho Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - An ninh đang được siết chặt trên đảo Bali của Indonesia - nơi đón tiếp lãnh đạo các quốc gia đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, dự kiến khai mạc trong ngày mai (15/11). Nước chủ nhà Indonesia cho biết có 17 lãnh đạo thế giới tham dự, trở thành hội nghị đón nhiều nhà lãnh đạo nhất thế kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Indonesia tăng cường an ninh đặc biệt cho Hội nghị Thượng đỉnh G20

Indonesia tăng cường an ninh đặc biệt cho Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - An ninh đang được siết chặt trên đảo Bali của Indonesia - nơi đón tiếp lãnh đạo các quốc gia đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, dự kiến khai mạc trong ngày mai (15/11). Nước chủ nhà Indonesia cho biết có 17 lãnh đạo thế giới tham dự, trở thành hội nghị đón nhiều nhà lãnh đạo nhất thế kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.