10 năm phẫu thuật robot, Bệnh viện Bình Dân lập kỷ lục tại Việt Nam

VOV.VN - Sau 10 năm triển khai phẫu thuật robot cho người lớn, Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện gần 4.300 ca, nhiều nhất Việt Nam và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố và xác lập kỷ lục tại “lễ kỷ niệm 10 năm tiên phong phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam”, ngày 15/8.

Năm 2016, Bệnh viện Bình Dân bắt đầu triển khai phẫu thuật robot cho người lớn trong bối cảnh Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về kỹ thuật này. Sau một thập kỷ, bệnh viện đã thực hiện gần 4.300 ca phẫu thuật robot, chủ yếu trong các lĩnh vực ngoại lồng ngực, ngoại tổng quát và tiết niệu; khoảng 95% trường hợp liên quan đến điều trị ung thư.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, quyết định đưa phẫu thuật robot vào ứng dụng không đơn thuần nhằm bắt kịp sự phát triển của y học thế giới mà trước hết hướng đến người bệnh.

Theo ông Hưng, một hệ thống robot hiện đại chỉ phát huy giá trị khi được làm chủ bởi năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm của đội ngũ y tế. Vì vậy, trong 10 năm qua, bệnh viện tập trung xây dựng nhân lực, chuẩn hóa quy trình và tích lũy kinh nghiệm qua từng ca phẫu thuật.

Đến nay, bệnh viện đã xây dựng 26 kíp phẫu thuật robot, làm chủ thường quy 15 danh mục phẫu thuật phức tạp. Trong số gần 4.300 ca đã thực hiện, các bệnh lý ung thư chiếm khoảng 95%, tập trung ở ba lĩnh vực ngoại lồng ngực, ngoại tổng quát và tiết niệu.

Theo PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, sau con số này là quá trình xây dựng đội ngũ và hoàn thiện quy trình điều trị. Từ những ca phẫu thuật đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, các ê-kíp từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng chỉ định và làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp.

Sau 10 năm, Bệnh viện Bình Dân cũng xác định giai đoạn tiếp theo không chỉ dừng ở việc ứng dụng robot cho người bệnh tại bệnh viện mà còn tăng cường đào tạo, nghiên cứu và chia sẻ kỹ thuật.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng cũng cho biết, bệnh viện sẽ tiếp tục hợp tác quốc tế, đồng thời đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến cuối trong nước và khu vực. Mục tiêu là từ quá trình làm chủ công nghệ, từng bước chia sẻ kinh nghiệm để nhiều cơ sở y tế có thêm năng lực triển khai kỹ thuật chuyên sâu.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Bình Dân ký kết bản ghi nhớ với Bệnh viện St. Mary Seoul (Hàn Quốc) nhằm mở rộng trao đổi chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu, trong đó có lĩnh vực phẫu thuật robot và cá thể hóa điều trị ung thư.

Thời gian tới, bệnh viện dự kiến tiếp tục phát triển thêm các hệ thống robot, mở rộng năng lực điều trị và hướng đến giảm chi phí, qua đó tạo thêm cơ hội để người bệnh tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa công nghệ cao.

Bệnh viện Bình Dân thành lập năm 1954, là bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, chuyên khoa hạng I, tuyến cuối và cấp chuyên sâu về Ngoại khoa. Bệnh viện có thế mạnh về Ngoại tổng quát, Ngoại lồng ngực - mạch máu, Ngoại tiết niệu và Gây mê hồi sức, đồng thời phát triển nhiều chuyên khoa sâu. Năm 2016, Bệnh viện Bình Dân là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai phẫu thuật robot cho người lớn.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ca phẫu thuật mắt bằng robot từ xa đầu tiên trên thế giới
Ca phẫu thuật mắt bằng robot từ xa đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Một bước đột phá trong lĩnh vực y học từ xa vừa được ghi nhận khi các bác sĩ Trung Quốc thực hiện thành công ca phẫu thuật tiêm dưới võng mạc với sự hỗ trợ của robot từ xa, vượt qua khoảng cách lên tới 4.200 km

Ca phẫu thuật mắt bằng robot từ xa đầu tiên trên thế giới

Ca phẫu thuật mắt bằng robot từ xa đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Một bước đột phá trong lĩnh vực y học từ xa vừa được ghi nhận khi các bác sĩ Trung Quốc thực hiện thành công ca phẫu thuật tiêm dưới võng mạc với sự hỗ trợ của robot từ xa, vượt qua khoảng cách lên tới 4.200 km

Phẫu thuật Robot thành công cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm
Phẫu thuật Robot thành công cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm

VOV.VN - Tại Hội nghị khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2024 diễn ra hôm nay (17/4), TS.BS Nguyễn Hoàng Bình - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã thực hiện thành công phẫu thuật robot cắt thùy phổi ung thư cho 78 bệnh nhân ung thư phổi từ giai đoạn sớm.

Phẫu thuật Robot thành công cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm

Phẫu thuật Robot thành công cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm

VOV.VN - Tại Hội nghị khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2024 diễn ra hôm nay (17/4), TS.BS Nguyễn Hoàng Bình - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã thực hiện thành công phẫu thuật robot cắt thùy phổi ung thư cho 78 bệnh nhân ung thư phổi từ giai đoạn sớm.

Bác sỹ điều khiển robot phẫu thuật ung thư cho bệnh nhân
Bác sỹ điều khiển robot phẫu thuật ung thư cho bệnh nhân

VOV.VN - Trong khuôn khổ hội thảo khoa học "Điều gì có thể làm tốt hơn cho bệnh nhân ung thư tiêu hóa: Từ phẫu thuật nội soi nâng cao đến phẫu thuật robot" tổ chức tại Bệnh viện K từ ngày 2/1 đến 5/1/2024, các chuyên gia Bệnh viện K đã cùng với chuyên gia người Mỹ trao đổi, hội chẩn và thực hiện phẫu thuật thành công 6 ca bệnh ung thư đường tiêu hoá bằng kỹ thuật hiện đại.

Bác sỹ điều khiển robot phẫu thuật ung thư cho bệnh nhân

Bác sỹ điều khiển robot phẫu thuật ung thư cho bệnh nhân

VOV.VN - Trong khuôn khổ hội thảo khoa học "Điều gì có thể làm tốt hơn cho bệnh nhân ung thư tiêu hóa: Từ phẫu thuật nội soi nâng cao đến phẫu thuật robot" tổ chức tại Bệnh viện K từ ngày 2/1 đến 5/1/2024, các chuyên gia Bệnh viện K đã cùng với chuyên gia người Mỹ trao đổi, hội chẩn và thực hiện phẫu thuật thành công 6 ca bệnh ung thư đường tiêu hoá bằng kỹ thuật hiện đại.