Trẻ thiếu chỗ vui chơi nhưng nhà thiếu nhi hơn 100 tỷ đồng lại bỏ hoang

VOV.VN - Nghịch lý ở Tiền Giang khi trẻ em thiếu chỗ vui chơi, nhưng nhà thiếu nhi xây dựng hơn 100 tỷ đồng vẫn bỏ hoang.

Hiện nay, người dân tỉnh Tiền Giang rất bức xúc khi chứng kiến Nhà thiếu nhi tỉnh nằm ở ví trí trung tâm của đô thi Mỹ Tho nhưng bị bỏ phế. Khu nhà này không có bảo vệ, người quản lý, cửa mở toang, cỏ rác mọc um tùm như khu nhà hoang; trong khi đó, trẻ em địa phương thiếu nơi vui chơi, giải trí.

Năm 2019, tỉnh Tiền Giang xây dựng hoàn thành Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, tại vị trí mới ở khu đất Quảng trường trung tâm Tiền Giang thuộc xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho thay cho Nhà thiếu nhi trước đây tại phường 1, TP. Mỹ Tho đã phá bỏ bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn VinGroup xây dựng dự án Vincom Mỹ Tho. Nhà thiếu nhi tỉnh được xây dựng hoành tráng trên diện tích đất rộng 2,8ha; trong đó tổng diện tích sàn xây dựng gần 16.000m2 với 6 phòng chức năng và 16 phòng học năng khiếu; khối tập luyện thể thao; hội trường có sức chứa 300-500 ghế và nhiều thiết bị, dụng cụ tập luyện ngoài trời… tổng kinh phí từ ngân sách đầu tư gần 126 tỷ đồng.

Dù xây dựng hoành tráng nhưng thời gian qua, Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang rất vắng vẻ, chưa thu hút được nhiều thiếu nhi đến sinh hoạt, vui chơi. Đến tháng 7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trưng dụng toàn bộ Nhà Thiếu nhi tỉnh để thành lập Bệnh viện dã chiến số 05 phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Y tế Tiền Giang quản lý. Tại đây, đã điều trị cách ly cho hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 và đến tháng 2 năm nay, bệnh viện dã chiến giải thể. 

Đáng chú ý là dù Bệnh viện dã chiến số 5 đã giải thể trong nhiều tháng, nhưng đến nay vẫn chưa thu dọn hiện trường; vật dụng, bàn ghế ngổn ngang, thậm chí nhiều trang phục của các bệnh nhân Covid-19 vẫn còn đó, rác rưởi, cỏ mọc um tùm có nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Do thiếu sự quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nên nhiều hạng mục tại bệnh viện dã chiến bị hư hỏng, xuống cấp. Mới đây, nhiều tài sản có giá trị tại đây bị trộm mất, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. 

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang - đơn vị chủ đầu tư Bệnh viện dã chiến số 05, sở dĩ chậm tháo dỡ công trình, bàn giao hiện trạng cho Nhà thiếu nhi tỉnh là do đơn vị này phải mất thời gian làm hồ sơ thiết kế xây dựng bệnh viện dã chiến (do trước đây xây dựng khẩn cấp trong điều kiện dịch bệnh nên chưa thực hiện) để trình Sở Xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt. Khi hoàn thành thủ tục trên sẽ tổ chức đấu thầu, tháo dỡ công trình, sửa chữa lại các hạng mục hư hỏng, hoàn trả lại hiện trạng cho Nhà thiếu nhi.  

Chứng kiến Nhà thiếu nhi tỉnh đang bị bỏ phế, một người dân thành phố Mỹ Tho bức xúc: "Nhà thiếu nhi bỏ hoang trong khi trẻ em không có chỗ vui chơi. Xây dựng lên rồi bỏ hoang như vậy tôi thấy lãng phí quá. Nhà thiếu nhi được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến xong rồi, bên Sở Y tế phải có trách nhiệm, cải tạo, vệ sinh, khử khuẩn làm sạch để hoàn trả lại"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng chế thu hồi khu đất “vàng” bị bỏ hoang hơn 13 năm tại Hải Phòng
Cưỡng chế thu hồi khu đất “vàng” bị bỏ hoang hơn 13 năm tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng nay (13/4), UBND quận Hải An (thành phố Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế thu hồi khu đất “vàng” tại số 4/10A đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải do chủ đầu tư bỏ hoang, không triển khai Dự án xây dựng trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp hơn 13 năm. 

Cưỡng chế thu hồi khu đất “vàng” bị bỏ hoang hơn 13 năm tại Hải Phòng

Cưỡng chế thu hồi khu đất “vàng” bị bỏ hoang hơn 13 năm tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng nay (13/4), UBND quận Hải An (thành phố Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế thu hồi khu đất “vàng” tại số 4/10A đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải do chủ đầu tư bỏ hoang, không triển khai Dự án xây dựng trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp hơn 13 năm. 

Dự án “ôm” đất vàng, bỏ hoang 12 năm vẫn không bị thu hồi?
Dự án “ôm” đất vàng, bỏ hoang 12 năm vẫn không bị thu hồi?

VOV.VN - 12 năm kể từ khi được UBND thành phố Hà Nội bàn giao hơn 4.000 m2 "đất vàng" tại Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng, dự án cũng đã bị “tuýt còi” năm 2018 vì chậm tiến độ nhưng sau đó tiếp tục được gia hạn?

Dự án “ôm” đất vàng, bỏ hoang 12 năm vẫn không bị thu hồi?

Dự án “ôm” đất vàng, bỏ hoang 12 năm vẫn không bị thu hồi?

VOV.VN - 12 năm kể từ khi được UBND thành phố Hà Nội bàn giao hơn 4.000 m2 "đất vàng" tại Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng, dự án cũng đã bị “tuýt còi” năm 2018 vì chậm tiến độ nhưng sau đó tiếp tục được gia hạn?

Công viên ở Hà Nội bị bỏ hoang, xuống cấp biến thành vườn rau giữa khu đô thị Việt Hưng
Công viên ở Hà Nội bị bỏ hoang, xuống cấp biến thành vườn rau giữa khu đô thị Việt Hưng

VOV.VN - Công viên khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên nhiều nằm bị bỏ hoang xuống cấp cỏ mọc um tùm. Người dân thoải mái biến đất công viên thành vườn riêng trồng trọt.

Công viên ở Hà Nội bị bỏ hoang, xuống cấp biến thành vườn rau giữa khu đô thị Việt Hưng

Công viên ở Hà Nội bị bỏ hoang, xuống cấp biến thành vườn rau giữa khu đô thị Việt Hưng

VOV.VN - Công viên khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên nhiều nằm bị bỏ hoang xuống cấp cỏ mọc um tùm. Người dân thoải mái biến đất công viên thành vườn riêng trồng trọt.