Ăn măng khô liên tục một tuần, người phụ nữ đau bụng đến mức lăn ra sàn

VOV.VN - Sau nhiều ngày liên tục ăn măng khô, người phụ nữ phải nhập viện vì quá đau bụng.

Măng khô là món ăn được nhiều người yêu thích bởi nó không gây béo. Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, một người phụ nữ ở Hà Nam, Trung Quốc phải nhập viện chỉ vì loại thực phẩm này. Lý do là gì?

Bà Hồ được đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện địa phương vì đau bụng dữ dội. Trước đó, bà mua 1 túi măng khô lớn và ngày nào bà cũng nấu các món từ loại măng này. Chỉ trong một tuần, bà đã ăn hết túi măng khô.

Một hôm bà Hồ thấy đau bụng, cho rằng chỉ là chuyện bình thường do ăn uống nên bà không để tâm. Qua hai ngày, cơn đau dữ dội hơn, tới mức nôn mửa nhưng không đỡ. Bà bắt đầu sốt và lăn lội trên sàn nhà vì đau. Người nhà nhanh chóng đưa bà vào khoa cấp cứu của Bệnh viện số 1 thành phố.

Theo ông Duẫn Quang, phó khoa phẫu thuật tiêu hóa của bệnh viện, sau khi chụp CT vùng bụng cho bệnh nhân, họ đã tìm ra nguyên nhân - bà bị tắc ruột do lượng lớn măng ùn ứ gây ra.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy ra lượng lớn măng khô. Không can thiệp kịp thời khối bã thức ăn trên sẽ gây bục ruột.

Từ trường hợp của bà Hồ, bác sĩ Duẫn Quang cho biết, do hệ tiêu hóa của người già kém nên ăn măng khô và những đồ ăn có độ xơ, bã cao sẽ rất khó tiêu hóa và bị tắc ruột. Chất xơ thô nếu không nhai kỹ có thể gây tổn thương đường tiêu hóa, làm tổn thương thành trong của dạ dày và thực quản, gây loét, thậm chí gây thủng đường tiêu hóa nếu lâu ngày không tiêu hóa được.

Người già nên hạn chế ăn những loại đồ ăn có độ xơ bã cao, khi ăn phải nhai kỹ. Trường hợp thấy đau bụng bất thường cần phải đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp kịp thời.

Bác sĩ cũng khuyên lưu ý cách ăn uống cho người cao tuổi, đó là thức ăn phải nấu chín, ninh nhừ... Đối với các loại thực phẩm như măng khô nên ăn những chỗ mềm, bỏ những chỗ quá già, xơ. Khi ăn măng khô cần nhai chậm, nhai kỹ và không nên ăn món này nhiều ngày liên tục.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhập viện do COVID-19 tại Thái Lan tăng cao
Số ca nhập viện do COVID-19 tại Thái Lan tăng cao

VOV.VN - Số ca mắc COVID-19 ở Thái Lan đang gia tăng nhanh chóng với 718 bệnh nhân phải nhập viện và 11 ca tử vong trong tuần từ 14 - 20/1 vừa qua.

Số ca nhập viện do COVID-19 tại Thái Lan tăng cao

Số ca nhập viện do COVID-19 tại Thái Lan tăng cao

VOV.VN - Số ca mắc COVID-19 ở Thái Lan đang gia tăng nhanh chóng với 718 bệnh nhân phải nhập viện và 11 ca tử vong trong tuần từ 14 - 20/1 vừa qua.

Người cao tuổi nhập viện tăng 150% sau đợt rét đậm
Người cao tuổi nhập viện tăng 150% sau đợt rét đậm

VOV.VN - Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi. Ghi nhận tại Bệnh viện Lão khoa cho thấy, số người cao tuổi nhập viện tăng 150% so với ngày thường. Đáng lưu ý, trong số này có nhiều bệnh nhân chuyển nặng do đến viện muộn.

Người cao tuổi nhập viện tăng 150% sau đợt rét đậm

Người cao tuổi nhập viện tăng 150% sau đợt rét đậm

VOV.VN - Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi. Ghi nhận tại Bệnh viện Lão khoa cho thấy, số người cao tuổi nhập viện tăng 150% so với ngày thường. Đáng lưu ý, trong số này có nhiều bệnh nhân chuyển nặng do đến viện muộn.

Hà Nội những ngày rét đậm, nhiều bệnh viện quá tải bệnh nhân nhập viện cấp cứu
Hà Nội những ngày rét đậm, nhiều bệnh viện quá tải bệnh nhân nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm, rét hại ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, nhất là người già, trẻ em. Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh giá này là điều mà nhiều người cần biết.

Hà Nội những ngày rét đậm, nhiều bệnh viện quá tải bệnh nhân nhập viện cấp cứu

Hà Nội những ngày rét đậm, nhiều bệnh viện quá tải bệnh nhân nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm, rét hại ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, nhất là người già, trẻ em. Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh giá này là điều mà nhiều người cần biết.

Tự cắt trĩ tại nhà, người đàn ông nhập viện vì uốn ván
Tự cắt trĩ tại nhà, người đàn ông nhập viện vì uốn ván

VOV.VN - Sau một tuần nhờ người quen cắt trĩ tại nhà, nam bệnh nhân 53 tuổi (ở Hòa Bình) phải nhập viện cấp cứu do uốn ván.

Tự cắt trĩ tại nhà, người đàn ông nhập viện vì uốn ván

Tự cắt trĩ tại nhà, người đàn ông nhập viện vì uốn ván

VOV.VN - Sau một tuần nhờ người quen cắt trĩ tại nhà, nam bệnh nhân 53 tuổi (ở Hòa Bình) phải nhập viện cấp cứu do uốn ván.

Nhiều ca sốt xuất huyết trở nặng do xử trí không đúng cách hoặc nhập viện muộn
Nhiều ca sốt xuất huyết trở nặng do xử trí không đúng cách hoặc nhập viện muộn

VOV.VN - Theo CDC Hà Nội, trong tuần đầu tháng 10 (từ ngày 29-9 đến 6-10), Hà Nội ghi nhận thêm gần 2.600 ca mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện, tăng 1,5 lần so với tuần đầu của tháng 9.

Nhiều ca sốt xuất huyết trở nặng do xử trí không đúng cách hoặc nhập viện muộn

Nhiều ca sốt xuất huyết trở nặng do xử trí không đúng cách hoặc nhập viện muộn

VOV.VN - Theo CDC Hà Nội, trong tuần đầu tháng 10 (từ ngày 29-9 đến 6-10), Hà Nội ghi nhận thêm gần 2.600 ca mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện, tăng 1,5 lần so với tuần đầu của tháng 9.