Biến thể Omicron có thể gây tổn thương tim không?

VOV.VN - Trong trường hợp các biến thể trước đó, một số lượng lớn bệnh nhân COVID-19 đã bị tổn thương tim. Vậy, liệu biến thể Omicron có ảnh hưởng đến tim mạch không?

Omicron, được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tháng 11/2021 vẫn chưa được các chuyên gia trên toàn thế giới giải mã đầy đủ. Biến thể này được cho là gây bệnh nhẹ và có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều so với các biến thể COVID-19 trước đó. Hiện nay, các ca nhiễm Omicron đang có xu hướng gia tăng ở nhiều quốc gia trên toàn cầu.

Các triệu chứng chủ yếu của biến thể này bao gồm nhức đầu, hôn mê, đau họng, ho khan, sốt và chán ăn. Cho đến nay nó dường như ảnh hưởng phần lớn đến hệ hô hấp trên và không ảnh hưởng nhiều đến phổi. Nhưng liệu nó có thể ảnh hưởng đến tim không?

Trong trường hợp các biến thể trước, một số lượng lớn bệnh nhân COVID-19 bị tổn thương tim và suy tim. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong ở bệnh nhân COVID-19. Tổn thương tim đã được báo cáo ngay cả ở những người không có các triệu chứng nghiêm trọng.

Viêm hoặc sưng nghiêm trọng ở bề mặt bên trong của mạch máu, viêm cơ tim gây ra bởi tình trạng viêm tổng thể do phản ứng chống lại virus của cơ thể, cục máu đông và đánh trống ngực là một số vấn đề về tim mạch do COVID-19 gây ra.

Tuy nhiên, đối với các ca nhiễm Omicron hiện tại, các chuyên gia cho biết cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ triệu chứng về tim nào được báo cáo, mặc dù vẫn còn rất sớm để khẳng định chắc chắn.

“Omicron là một biến thể mới với rất ít thông tin về nó cho đến nay, đặc biệt là thông tin về ảnh hưởng của nó đến tim mạch. Không rõ liệu Omicron có thể gây viêm cơ tim, viêm tim mà chúng ta đã thấy trong các trường hợp nhiễm biến thể Delta hay không, nhưng còn quá sớm để nói chắc chắn vì cần một thời gian để tìm hiểu thêm về tình trạng này”, Tiến sĩ Ajay Kaul, Chủ tịch Viện Tim mạch & Mạch máu Fortis, Noida, cho biết.

Chuyên gia cho biết thêm, về tổng thể, nhiễm Omicron tương đối nhẹ và gây ra các triệu chứng nhẹ.

Tiến sĩ Charu Dutt Arora, Bác sĩ tư vấn và Trưởng chuyên khoa bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện AmeriHealth Châu Á, Faridabad, chia sẻ: “Hầu hết những người được tiêm chủng dương tính với COVID-19 không cần dùng steroid hoặc hỗ trợ oxy hoặc thở máy trong bệnh viện. Chỉ những người chưa được tiêm chủng hoặc những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng như phẫu thuật cấy ghép, ung thư, bệnh tự miễn mới cần nhập viện và điều trị ở phòng ICU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer có khả năng chống lại biến thể Omicron
Thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer có khả năng chống lại biến thể Omicron

VOV.VN - Pfizer ngày 18/1 thông báo thuốc kháng virus Covid-19 của hãng này với tên gọi Paxlovid có khả năng chống lại biến thể Omicron.

Thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer có khả năng chống lại biến thể Omicron

Thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer có khả năng chống lại biến thể Omicron

VOV.VN - Pfizer ngày 18/1 thông báo thuốc kháng virus Covid-19 của hãng này với tên gọi Paxlovid có khả năng chống lại biến thể Omicron.

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện ở nhiều bệnh nhân nhiễm Omicron
Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện ở nhiều bệnh nhân nhiễm Omicron

VOV.VN - Hầu hết các bệnh nhân đều có cảm giác đau họng, khó nuốt sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh từ 2 ngày trở lên.

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện ở nhiều bệnh nhân nhiễm Omicron

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện ở nhiều bệnh nhân nhiễm Omicron

VOV.VN - Hầu hết các bệnh nhân đều có cảm giác đau họng, khó nuốt sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh từ 2 ngày trở lên.

Biến thể Omicron gây tử vong thấp hơn Delta đến 91%
Biến thể Omicron gây tử vong thấp hơn Delta đến 91%

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch tật (CDC) Mỹ đã thu thập dữ liệu từ 70.000 người ở Nam California để so sánh tỷ lệ diễn biến bệnh nặng và tử vong giữa người nhiễm biến thể Omicron và biến thể Delta.

Biến thể Omicron gây tử vong thấp hơn Delta đến 91%

Biến thể Omicron gây tử vong thấp hơn Delta đến 91%

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch tật (CDC) Mỹ đã thu thập dữ liệu từ 70.000 người ở Nam California để so sánh tỷ lệ diễn biến bệnh nặng và tử vong giữa người nhiễm biến thể Omicron và biến thể Delta.

Omicron có gây ra hội chứng COVID kéo dài?
Omicron có gây ra hội chứng COVID kéo dài?

VOV.VN - Khi các ca nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng trên toàn thế giới, nhiều người thắc mắc liệu biến thể được cho là gây bệnh nhẹ hơn này có thể gây ra các di chứng kéo dài hậu COVID-19 hay không?

Omicron có gây ra hội chứng COVID kéo dài?

Omicron có gây ra hội chứng COVID kéo dài?

VOV.VN - Khi các ca nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng trên toàn thế giới, nhiều người thắc mắc liệu biến thể được cho là gây bệnh nhẹ hơn này có thể gây ra các di chứng kéo dài hậu COVID-19 hay không?

Ba dấu hiệu trên da cảnh báo nhiễm biến thể Omicron
Ba dấu hiệu trên da cảnh báo nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Hầu hết những người nhiễm Omicron có các triệu chứng giống cảm lạnh, một số bệnh nhân bị phát ban trên da.

Ba dấu hiệu trên da cảnh báo nhiễm biến thể Omicron

Ba dấu hiệu trên da cảnh báo nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Hầu hết những người nhiễm Omicron có các triệu chứng giống cảm lạnh, một số bệnh nhân bị phát ban trên da.

Chuyên gia Trung Quốc: Đông y có hiệu quả nổi bật trong điều trị Omicron
Chuyên gia Trung Quốc: Đông y có hiệu quả nổi bật trong điều trị Omicron

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 11/1 về đợt dịch Covid-19 mới bùng phát ở Thiên Tân do Omicron, ông Trương Bá Lễ, chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về ứng dụng y học cổ truyền vào điều trị Covid-19 cho biết, Đông y có thể phát huy vai trò lớn trong điều trị các bệnh nhân nhiễm biến chủng này. 

Chuyên gia Trung Quốc: Đông y có hiệu quả nổi bật trong điều trị Omicron

Chuyên gia Trung Quốc: Đông y có hiệu quả nổi bật trong điều trị Omicron

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 11/1 về đợt dịch Covid-19 mới bùng phát ở Thiên Tân do Omicron, ông Trương Bá Lễ, chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về ứng dụng y học cổ truyền vào điều trị Covid-19 cho biết, Đông y có thể phát huy vai trò lớn trong điều trị các bệnh nhân nhiễm biến chủng này.