ASEAN cùng nhau giải quyết gánh nặng của bệnh ung thư

Khi ung thư đang lan rộng, việc cấp bách là khuyến khích họ đưa ra một chính sách chiến lược và tập trung vào điều trị sức khỏe, phòng chống ung thư

Ngày 7/7, tại Singapore, ASEAN Foundation đã tổ chức “Diễn đàn các đối tác về căn bệnh ung thư tại khu vực ASEAN” nhằm đề cập tới tỷ lệ bệnh ung thư đang tăng vọt trong khu vực và khởi động Giai đoạn 2 của công trình nghiên cứu có tính bước ngoặt, thu thập các dữ liệu về gánh nặng kinh tế - xã hội của căn bệnh ung thư đối với các quốc gia thành viên ASEAN.

Phát biểu tại diễn đàn, Tiến sỹ Surin Pitsuwan, Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh: Đây là cơ hội quý báu giúp các nhà hoạch định chính sách của các nước, các chuyên gia hàng đầu trong khu vực và trên thế giới cũng như các quan chức y tế có thể cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung là giải quyết các vấn đề về tiến trình điều trị ung thư và chi phí.

Ông cho hay: “Tác động đang gia tăng của căn bênh ung thư rõ ràng sẽ sớm gây ra gánh nặng kinh tế chủ yếu, ngày càng nặng nề đối với các cá nhân và gia đình trong khu vực ASEAN. Khi ung thư đang ngày một lan rộng, việc cấp bách hiện nay là chúng ta cần huy động các nước thành viên ASEAN, khuyến khích họ đưa ra một chính sách chiến lược, tập trung vào điều trị sức khỏe và phòng chống ung thư. Chính sách này cần phải được hỗ trợ bởi các chương trình ngăn ngừa ung thư có tổ chức, dựa trên các bằng chứng nghiên cứu xác thực, phải được củng cố với các thông tin đăng ký khám chữa bệnh và dữ liệu dân số đáng tin cậy”.

Tiến sỹ Surin cũng nhấn mạnh rằng, nếu việc gia tăng căn bệnh ung thư không được giải quyết từ bây giờ, rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả tác động lên hệ thống y tế của khu vực và tất yếu dẫn đến suy yếu kinh tế.

Nhận thấy ảnh hưởng của ung thư đến sức khỏe của người dân trong khối ASEAN, ASEAN Foundation thông qua diễn đàn đẩy mạnh việc nâng cao ý thức của các nước trong khu vực về gánh nặng của căn bệnh ung thư đang ngày một gia tăng và tìm ra các giải pháp để đẩy lùi sự lan rộng của căn bệnh này. Tiến sỹ Makarim Winisono, Giám đốc điều hành ASEAN Foundation cho rằng: “Để đương đầu với khủng hoảng của căn bệnh ung thư, chúng ta không chỉ cần sự đồng thuận hưởng ứng từ chính phủ các quốc gia thành viên mà còn cần hợp tác hiệu quả giữa nhà nước và tư nhân trong việc thiết kế và thực thi các chương trình phòng chống ung thư toàn diện”.

Ông cũng nói thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ hỗ trợ những nhà hoạch định chính sách khu vực ASEAN ở các cấp khác nhau có thể đưa ra các quyết định đúng đắn về các chính sách kiểm soát bệnh ung thư và phân phối nguồn lực. Tại diễn đàn này, chúng tôi hy vọng có thể đẩy mạnh năng lực của các quốc gia thành viên để lên kế hoạch và đưa ra các chương trình kiểm soát ung thư hiệu quả khi các bên tham gia diễn đàn có cơ hội được nghe các chuyên gia y tế trong khu vực và trên thế giới chia sẻ những kinh nghiệm sâu rộng trong việc thực thi và đánh giá hiệu quả của các chương trình phòng chống ung thư”.

Những căn bệnh hiểm nghèo hàng đầu trong khu vực là ung thư phổi và vú. Theo Giáo sư Mark Woodward đến từ Viện Nghiên cứu Sức khỏe toàn cầu George tại Sydney đã nhấn mạnh rằng, có khoảng 700.000 ca mắc bệnh ung thư mới được phát hiện năm 2008 và có khoảng nửa triệu ca tử vong do ung thư trong cùng năm.

Ông cũng bổ sung thêm: “Đối với nam giới, ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất dẫn đến tử vong, tiếp theo là ung thư gan và ung thư ruột già. Đối với phụ nữ, ba căn bệnh ung thư dẫn đến tỷ lệ tử vọng nhiều nhất là ung thư vú, ung thư phổi và ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, tỷ lệ này cũng có sự khác biệt về địa lý trong khu vực. Ví dụ, tỷ lệ tử vong của bênh ung thư vú tại Indonesia cao xấp xỉ gấp 3 lần so với Lào và Việt Nam, trong khi tỷ lệ tử vong của bệnh ung thư dạ dày tại Việt Nam lại cao hơn 4 đến 5 lần so với Lào, Philippines và Thái Lan. Việc nghiên cứu là cần thiết để hiểu thêm lý do tại sao có sự khác biệt này”.

Tiến sĩ Wibisono kết luận: “Chỉ bằng việc cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể đảm bảo được rằng ung thư sẽ được nhìn nhận như một hiểm họa y tế đang đến rất gần và được nghiêm túc đề cập tới như một vấn đề về phát triển, y tế và công bằng trong khu vực ASEAN”./.

“Nghiên cứu bước ngoặt về bênh ung thư tại khu vực ASEAN” là một sáng kiến hợp tác nhà nước – tư nhân nhằm cung cấp các dữ liệu chưa từng có về bệnh ung thư cũng như hậu quả về kinh tế-xã hội của căn bệnh này đối với người bệnh và gia đình họ tại 10 quốc gia thành viên ASEAN. Nghiên cứu này kéo dài trong 2 năm hoặc có thể lâu hơn nữa và sẽ được tiến hành với trên 10.000 bệnh nhân ung thư tại 10 nước ASEAN. Nghiên cứu kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực của các nước trong việc lên kế hoạch và đưa ra các chương trình phòng chống ung thư hiệu quả bằng việc cung cấp các thông tin có giá trị và xây dựng mô hình để định hướng các chương trình hành động và mục tiêu ưu tiên sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu này được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu George và được Roche (khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) hỗ trợ toàn bộ từ nguồn tài trợ không giới hạn./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.