Bé trai bị “bão cytokin” tấn công do mắc sốt xuất huyết và biến chứng Covid-19

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, một bé trai 15 tuổi, ngụ Đồng Tháp vừa vượt qua cơn “bão cytokin”, thoát cửa tử khi cùng lúc mắc sốt xuất huyết, nhiễm trùng máu, kèm biến chứng căng thẳng hậu COVID-19. 

Trước đó nửa tháng, bệnh nhi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vì sốt cao hai ngày liên tục, nổi mề đay, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, mức độ nghiêm trọng thứ hai trong ba cấp độ của sốt xuất huyết. Bác sĩ điều trị theo phác đồ nhưng tình trạng trẻ không cải thiện, rơi vào lơ mơ, sốt cao khó hạ, mạch luôn nhanh.

Diễn biến bệnh nặng nề hơn khi bệnh nhân đồng thời nhiễm vi trùng, dẫn đến nhiễm trùng máu. Ngoài ra, vào cuối năm ngoái, bệnh nhi đã bị COVID-19, phản ứng viêm liên quan đến hậu COVID-19 trong cơ thể cũng trở nên dữ dội. Bệnh nhân gặp “bão cytokine”, tổn thương nhiều cơ quan như suy gan thận, não, rối loạn đông máu. Đây là hiện tượng hệ miễn dịch cơ thể phản ứng quá mức, giải phóng ồ ạt chất cytokine gây viêm, tổn thương nặng các cơ quan nội tạng.

Bệnh nhân phải chuyển từ Khoa Nhiễm sang điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc (ICU), được lọc máu liên tục để giảm phản ứng viêm và điều trị nhiễm trùng tích cực. Hiện nay, sau nửa tháng nằm viện, bé trai dần hồi phục, các chỉ số viêm về mức bình thường.

BS.CKII Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng Khoa ICU cho biết, đây là một trong những ca nhiễm trùng huyết nặng - sốc nhiễm trùng đầu tiên được áp dụng lọc máu hấp phụ cytokine, giúp hạn chế tối đa tổn thương các cơ quan. Bác sĩ khuyến cáo dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt nhưng hậu COVID vẫn còn nhiều nguy cơ. Dịch sốt xuất huyết và các bệnh nhiễm trùng khác cũng đang bùng phát khiến trẻ có nguy cơ đồng nhiễm nhiều bệnh.

Gần đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận nhiều ca nguy kịch, trong đó nhiều trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi và không có bệnh lý nền. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi có các dấu hiệu sức khỏe bất thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ bị đau mắt đỏ hậu COVID-19, cha mẹ nhất định phải nhớ điều này
Trẻ bị đau mắt đỏ hậu COVID-19, cha mẹ nhất định phải nhớ điều này

VOV.VN - Khi thấy trẻ có những biểu hiện của viêm kết mạc (đau mắt đỏ) hậu Covid-19, cha mẹ nhất định phải nhớ những điều này.

Trẻ bị đau mắt đỏ hậu COVID-19, cha mẹ nhất định phải nhớ điều này

Trẻ bị đau mắt đỏ hậu COVID-19, cha mẹ nhất định phải nhớ điều này

VOV.VN - Khi thấy trẻ có những biểu hiện của viêm kết mạc (đau mắt đỏ) hậu Covid-19, cha mẹ nhất định phải nhớ những điều này.

Đà Nẵng khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động hậu Covid-19
Đà Nẵng khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động hậu Covid-19

VOV.VN -  Ngày 15/5, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho hơn 1.300 thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn ở Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Đà Nẵng khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động hậu Covid-19

Đà Nẵng khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động hậu Covid-19

VOV.VN -  Ngày 15/5, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho hơn 1.300 thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn ở Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Huyết khối hậu COVID-19 có nguy hiểm?
Huyết khối hậu COVID-19 có nguy hiểm?

VOV.VN - Ngoài các biến chứng hô hấp, người mắc COVID-19 cũng có nguy cơ phát triển các cục máu đông (huyết khối) nghiêm trọng dẫn đến đột quỵ, đau tim và thuyên tắc phổi đe dọa tính mạng.

Huyết khối hậu COVID-19 có nguy hiểm?

Huyết khối hậu COVID-19 có nguy hiểm?

VOV.VN - Ngoài các biến chứng hô hấp, người mắc COVID-19 cũng có nguy cơ phát triển các cục máu đông (huyết khối) nghiêm trọng dẫn đến đột quỵ, đau tim và thuyên tắc phổi đe dọa tính mạng.

TP.HCM ghi nhận gần 1.000 ca tay chân miệng, 1.600 ca sốt xuất huyết trong tuần
TP.HCM ghi nhận gần 1.000 ca tay chân miệng, 1.600 ca sốt xuất huyết trong tuần

VOV.VN - Tuần qua (từ 3/6 đến 9/6), TP.HCM ghi nhận 975 ca tay chân miệng, 1.586 ca sốt xuất huyết, đều tăng so với trung bình 4 tuần trước đó. TP cũng phát hiện 123 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 77 phường, xã.

TP.HCM ghi nhận gần 1.000 ca tay chân miệng, 1.600 ca sốt xuất huyết trong tuần

TP.HCM ghi nhận gần 1.000 ca tay chân miệng, 1.600 ca sốt xuất huyết trong tuần

VOV.VN - Tuần qua (từ 3/6 đến 9/6), TP.HCM ghi nhận 975 ca tay chân miệng, 1.586 ca sốt xuất huyết, đều tăng so với trung bình 4 tuần trước đó. TP cũng phát hiện 123 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 77 phường, xã.

100% số ca tử vong do sốt xuất huyết là ở các tỉnh miền Nam
100% số ca tử vong do sốt xuất huyết là ở các tỉnh miền Nam

VOV.VN - 100% số ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết là ở miền Nam và bệnh có xu hướng tăng nhanh. Số ca tử vong vẫn còn tiếp tục tăng nếu không có giải pháp can thiệp phù hợp.

100% số ca tử vong do sốt xuất huyết là ở các tỉnh miền Nam

100% số ca tử vong do sốt xuất huyết là ở các tỉnh miền Nam

VOV.VN - 100% số ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết là ở miền Nam và bệnh có xu hướng tăng nhanh. Số ca tử vong vẫn còn tiếp tục tăng nếu không có giải pháp can thiệp phù hợp.