Biến chứng mới sau hồi phục COVID-19 gây khó chịu ở hậu môn

VOV.VN - Theo một báo cáo mới, sau khi hồi phục COVID-19, một cụ già ở Nhật Bản đã cảm thấy khó chịu sâu ở hậu môn.

Một cụ già, 77 tuổi đang được điều trị sau khi phát triển một tình trạng mà các bác sĩ gọi là "restless anal syndrome” (tạm dịch “hội chứng hậu môn không yên”). Theo báo cáo, người đàn ông gần đây đã hồi phục COVID-19.

Nghiên cứu về trường hợp này được công bố trên Tạp chí Bệnh truyền nhiễm BMC cho biết sau nhiều tuần hồi phục và xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, người đàn ông cảm thấy bồn chồn, khó chịu ở hậu môn, cách vùng đáy chậu gần 10 cm.

Theo báo cáo, ông cảm thấy muốn đi tiêu liên tục, tuy nhiên, việc đi đại tiện không làm ông bớt đau đớn hay khó chịu. Được biết, các triệu chứng của người đàn ông này trở nên tồi tệ hơn vào buổi tối và trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng cảm thấy tốt hơn khi tập thể dục. Kết quả kiểm tra nội soi cho thấy ngoài việc mắc một vài búi trĩ nội, không có gì nghiêm trọng hoặc đáng lo ngại bên trong trực tràng của ông.

Ngoài ra, các cuộc kiểm tra thần kinh không tìm thấy vấn đề gì với phản xạ của các gân ở hậu môn, cũng như không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào với cảm giác ở vùng đáy chậu (khu vực giữa hậu môn và bộ phận sinh dục) và tủy sống.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Tokyo cho biết các triệu chứng của người đàn ông này có mối liên hệ với những biểu hiện của bệnh nhân mắc hội chứng chân không yên (RLS). Theo Viện Quốc gia về Rối loạn thần kinh và Đột quỵ (NINDS), hội chứng chân không yên là một chứng rối loạn gây ra cảm giác khó chịu ở chân và không thể cưỡng lại ý muốn di chuyển chúng. Hội chứng này liên quan đến rối loạn của hệ thống thần kinh.

Các triệu chứng của hội chứng chân không yên tương tự như những gì người đàn ông trải qua trong hậu môn của mình. Với hội chứng chân không yên, bệnh nhân thường cảm thấy muốn di chuyển vào buổi chiều muộn hoặc buổi tối và các triệu chứng thường tồi tệ hơn vào ban đêm khi ai đó đang nghỉ ngơi. Chúng cũng có thể xảy ra khi không hoạt động và ngồi trong thời gian dài.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, biến chứng sau COVID-19 liên quan đến "cảm giác khó chịu ở hậu môn" là một biến thể bất thường của RLS.

Bạn có nên lo lắng về việc mắc hội chứng hậu môn không yên nếu bạn bị COVID-19?

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Amesh A. Adalja, một học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins chia sẻ: “Bạn có thể sẽ hoảng sợ nếu trường hợp này xảy ra với mình nhưng điều này thực sự hiếm gặp. Cá nhân tôi chưa bao giờ thấy bất cứ trường hợp nào như thế này. Hội chứng chân không yên đã được báo cáo là một biến chứng hiếm gặp của COVID-19 và đây là một biến thể thậm chí còn hiếm hơn. Bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu nó xảy ra với bạn”.

Về lý do tại sao điều này có thể xảy ra, Tiến sĩ Adalja nhận định virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan đến các dây thần kinh, "có thể gây rối loạn chức năng".

Cách điều trị

Bệnh nhân mắc hội chứng “hậu môn không yên” được báo cáo ở trên đã được kê đơn 1,5 mg thuốc trị lo âu, chống co giật Clonazepam mỗi ngày, kết hợp với các bài tập thể dục như đi bộ hoặc chạy. Điều này đã giúp ông giảm bớt tình trạng khó chịu ở hậu môn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều cần biết về thuốc Molnupiravir: “Vũ khí mới” chống Covid-19
Những điều cần biết về thuốc Molnupiravir: “Vũ khí mới” chống Covid-19

VOV.VN - Molnupiravir, một loại thuốc kháng virus được phát triển bởi hãng dược phẩm Merck & Co., được kỳ vọng là một nhân tố thay đổi trong trận chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Những điều cần biết về thuốc Molnupiravir: “Vũ khí mới” chống Covid-19

Những điều cần biết về thuốc Molnupiravir: “Vũ khí mới” chống Covid-19

VOV.VN - Molnupiravir, một loại thuốc kháng virus được phát triển bởi hãng dược phẩm Merck & Co., được kỳ vọng là một nhân tố thay đổi trong trận chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Cứu sống sản phụ lao màng phổi mắc COVID-19 nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO
Cứu sống sản phụ lao màng phổi mắc COVID-19 nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO

VOV.VN - Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức quốc gia điều trị COVID-19 BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống sản phụ lao màng phổi bị nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch sau hơn 1 tháng điều trị tích cực kết hợp lọc máu liên tục và kỹ thuật ECMO.

Cứu sống sản phụ lao màng phổi mắc COVID-19 nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO

Cứu sống sản phụ lao màng phổi mắc COVID-19 nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO

VOV.VN - Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức quốc gia điều trị COVID-19 BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống sản phụ lao màng phổi bị nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch sau hơn 1 tháng điều trị tích cực kết hợp lọc máu liên tục và kỹ thuật ECMO.

Chuyên gia y tế hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà
Chuyên gia y tế hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

VOV.VN - Trong video Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà, BS. Đỗ Doãn Bách sẽ hướng dẫn cách sử dụng, thời điểm và đối tượng sử dụng các loại thuốc phù hợp với cách diễn tiến của bệnh và tránh sử dụng thuốc sai mục đích.

Chuyên gia y tế hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

Chuyên gia y tế hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

VOV.VN - Trong video Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà, BS. Đỗ Doãn Bách sẽ hướng dẫn cách sử dụng, thời điểm và đối tượng sử dụng các loại thuốc phù hợp với cách diễn tiến của bệnh và tránh sử dụng thuốc sai mục đích.

Ai có thể tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường?
Ai có thể tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường?

VOV.VN - Nhiều người trên thế giới đã được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 nhưng liệu tất cả mọi người đã chủng ngừa có cần liều thứ 3 để tăng cường khả năng bảo vệ của mình không?

Ai có thể tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường?

Ai có thể tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường?

VOV.VN - Nhiều người trên thế giới đã được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 nhưng liệu tất cả mọi người đã chủng ngừa có cần liều thứ 3 để tăng cường khả năng bảo vệ của mình không?

Đỡ đẻ thành công cho thai phụ mắc Covid-19 ở Hậu Giang
Đỡ đẻ thành công cho thai phụ mắc Covid-19 ở Hậu Giang

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 - Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang, vào lúc 3h30 sáng 3/10, Trung tâm phối hợp với Bệnh viện Sản nhi tỉnh đã đỡ đẻ thành công cho thai phụ bị mắc Covid-19.

Đỡ đẻ thành công cho thai phụ mắc Covid-19 ở Hậu Giang

Đỡ đẻ thành công cho thai phụ mắc Covid-19 ở Hậu Giang

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 - Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang, vào lúc 3h30 sáng 3/10, Trung tâm phối hợp với Bệnh viện Sản nhi tỉnh đã đỡ đẻ thành công cho thai phụ bị mắc Covid-19.

Australia: Vaccine Covid-19 giúp bảo vệ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh
Australia: Vaccine Covid-19 giúp bảo vệ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

VOV.VN - Australia đang tiếp tục kêu gọi phụ nữ mang thai đi tiêm chủng vaccine ngừa bệnh Covid-19 khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine không những an toàn mà còn giúp cơ thể người mẹ sản sinh kháng thể và truyền qua cho trẻ sơ sinh.

Australia: Vaccine Covid-19 giúp bảo vệ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

Australia: Vaccine Covid-19 giúp bảo vệ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

VOV.VN - Australia đang tiếp tục kêu gọi phụ nữ mang thai đi tiêm chủng vaccine ngừa bệnh Covid-19 khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine không những an toàn mà còn giúp cơ thể người mẹ sản sinh kháng thể và truyền qua cho trẻ sơ sinh.