Cha mẹ hãy dừng ngay thói quen này nếu không muốn con chậm nói

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Pháp đã phát hiện ra rằng thói quen xem tivi thường xuyên trong bữa ăn có thể kiềm hãm sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Trẻ em từ 3 đến 6 tuổi dành trung bình gần 2 giờ mỗi ngày trước màn hình tivi. Tuy nhiên, qua theo dõi hơn 1.500 trẻ em từ 2 đến 5 tuổi trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM) và Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Thống kê (CRESS) đã phát hiện ra rằng, thời điểm dành để xem tivi nhiều nhất lại là trong bữa ăn gia đình. Đây vốn là khoảng thời gian quan trọng để bố mẹ và con cái trao đổi và có tác động đến việc tiếp thu ngôn ngữ của trẻ.

Trình độ ngôn ngữ của trẻ xem tivi liên tục vào giờ ăn thấp hơn

Việc đánh giá ngôn ngữ của trẻ được thực hiện thông qua bảng câu hỏi mà cha mẹ phải điền khi trẻ 2 tuổi và những đánh giá tâm lý khi trẻ 3 tuổi và 5 tuổi rưỡi. Những câu hỏi này chủ yếu là thông tin về tần suất xem tivi trong bữa ăn, thời gian xem tivi, máy tính và chơi điện tử.

Kết quả cho thấy, ở giai đoạn 2 tuổi, trình độ ngôn ngữ của trẻ được cho xem tivi liên tục vào giờ ăn thấp hơn so với những trẻ khác. Ở giai đoạn 3 và 5 tuổi rưỡi, xếp hạng ngôn ngữ và chỉ số thông minh bằng lời nói ở những trẻ “không bao giờ” tiếp xúc với tivi trong bữa ăn gia đình cũng cao hơn so với những trẻ “thỉnh thoảng” hoặc “thường xuyên” xem.

Màn hình - yếu tố nguy cơ đối với sự phát triển não bộ

Vào năm 2019, một nghiên cứu do các nhà khoa học Canada tiến hành đối với 2.500 trẻ em hai tuổi đã chỉ ra tác động của màn hình đối với sự phát triển của trẻ. Theo các nhà nghiên cứu, trẻ em từ 2-3 tuổi dành 2-3 giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm vào màn hình có kết quả kém hơn trong các bài kiểm tra sàng lọc phát triển sau này khi còn nhỏ, tức là từ 3-5 tuổi. Khả năng giao tiếp, kỹ năng vận động hoặc khả năng giải quyết vấn đề cũng như các kỹ năng xã hội cũng có thể bị ảnh hưởng.

Một nghiên cứu khác của Mỹ đối với 11.000 trẻ em cũng cho kết quả tương tự: trẻ dành hơn 2 giờ mỗi ngày trước màn hình sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến trí nhớ. Trên 7 giờ mỗi ngày, trẻ có thể bị mỏng vỏ não sớm, dẫn tới suy giảm chức năng bộ nhớ, kỹ năng, cũng như khả năng nhận thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Aloo Poha- Bữa sáng ngon, nhanh và gọn được trẻ em Ấn Độ yêu thích
Aloo Poha- Bữa sáng ngon, nhanh và gọn được trẻ em Ấn Độ yêu thích

VOV.VN - Món ăn có các nguyên liệu và gia vị khá giống với ẩm thực cũng như khẩu vị của người Việt.

Aloo Poha- Bữa sáng ngon, nhanh và gọn được trẻ em Ấn Độ yêu thích

Aloo Poha- Bữa sáng ngon, nhanh và gọn được trẻ em Ấn Độ yêu thích

VOV.VN - Món ăn có các nguyên liệu và gia vị khá giống với ẩm thực cũng như khẩu vị của người Việt.

Mẹo hiệu quả nhất giúp bạn cải thiện sức khỏe tình dục
Mẹo hiệu quả nhất giúp bạn cải thiện sức khỏe tình dục

VOV.VN - Không chăm sóc sức khỏe tình dục có thể dẫn đến nhiều vấn đề như rối loạn cương dương, giảm ham muốn, thậm chí là trầm cảm.

Mẹo hiệu quả nhất giúp bạn cải thiện sức khỏe tình dục

Mẹo hiệu quả nhất giúp bạn cải thiện sức khỏe tình dục

VOV.VN - Không chăm sóc sức khỏe tình dục có thể dẫn đến nhiều vấn đề như rối loạn cương dương, giảm ham muốn, thậm chí là trầm cảm.

11 mẹo tại nhà giúp đối phó với các vấn đề sức khỏe vào mùa hè
11 mẹo tại nhà giúp đối phó với các vấn đề sức khỏe vào mùa hè

VOV.VN - Mùa hè nắng nóng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe không mong muốn. Dưới đây là mẹo tại nhà giúp bạn đối phó với các vấn đề này.

11 mẹo tại nhà giúp đối phó với các vấn đề sức khỏe vào mùa hè

11 mẹo tại nhà giúp đối phó với các vấn đề sức khỏe vào mùa hè

VOV.VN - Mùa hè nắng nóng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe không mong muốn. Dưới đây là mẹo tại nhà giúp bạn đối phó với các vấn đề này.

Lợi ích sức khỏe của việc dậy sớm
Lợi ích sức khỏe của việc dậy sớm

VOV.VN - Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng người dậy sớm mới là người tận hưởng sức khỏe, hạnh phúc, sự minh mẫn và vô số lợi ích khác.

Lợi ích sức khỏe của việc dậy sớm

Lợi ích sức khỏe của việc dậy sớm

VOV.VN - Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng người dậy sớm mới là người tận hưởng sức khỏe, hạnh phúc, sự minh mẫn và vô số lợi ích khác.