Cứu chữa thành công cho bé trai 12 tuổi bị u não hiếm gặp

VOV.VN - Hôm nay (5/1), bệnh nhi Ngô Tấn Long, 12 tuổi, bị u não hiếm gặp, đã được Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho xuất viện sau thời gian phẫu thuật thành công bóc tách khối u não lớn 7 x 10 cm.

Cháu Ngô Tấn Long, sinh năm 2009 ở thôn 5, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, nhập viện vào khoa Ngoại thần kinh ngày 20/12/2021 trong tình trạng đau đầu, chóng mặt. Qua khai thác tiền sử, người nhà bệnh nhân cho biết, cháu Long bị u não ở đỉnh phải, thời gian gần đây, sờ thấy khối u to dần lên.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Khoa ngoại thần kinh tiến hành chụp CT, MRI, làm các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán bệnh nhân bị u màng não đỉnh phải. Trước mức độ nguy hiểm của bệnh, khoa Ngoại thần kinh đã tiến hành hội chẩn và quyết định phẫu thuật bóc tách khối u. Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ, kíp mổ đã bóc tách và lấy toàn bộ khối u cho bệnh nhân với kích thước 7x10 cm. Các tổn thương xung quanh tổ chức não lành ở mức độ tối thiểu.

 Đến sáng nay, sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt và được xuất viện về nhà.

Theo bác sĩ CKII Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Trưởng ê kíp phẫu thuật, bệnh nhân còn nhỏ tuổi, khối u lại phát triển nhanh, nếu không phẫu thuật sớm, khối u sẽ ăn sâu vào trong não, gây khuyết xương sọ, lộ ra ngoài da và gây liệt nửa người. Về lâu dài, khối u sẽ tiến triển thành ác tính, phát triển rộng và không thể cứu chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều trị thành công bệnh nhi bị viêm màng não hiếm gặp
Điều trị thành công bệnh nhi bị viêm màng não hiếm gặp

VOV.VN - Các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ vừa điều trị thành công cho 3 bệnh nhi bị viêm màng não hiếm gặp do kí sinh trùng.

Điều trị thành công bệnh nhi bị viêm màng não hiếm gặp

Điều trị thành công bệnh nhi bị viêm màng não hiếm gặp

VOV.VN - Các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ vừa điều trị thành công cho 3 bệnh nhi bị viêm màng não hiếm gặp do kí sinh trùng.

Phát hiện thai nhi bị dị tật chẻ não hiếm gặp ở Cần Thơ
Phát hiện thai nhi bị dị tật chẻ não hiếm gặp ở Cần Thơ

VOV.VN-Bệnh viện Cần Thơ phát hiện một trường hợp thai nhi có khe hở bất thường ở 2 bên bán cầu đại não rất rộng. Kết quả chẩn đoán, thai nhi bị dị tật chẻ não.

Phát hiện thai nhi bị dị tật chẻ não hiếm gặp ở Cần Thơ

Phát hiện thai nhi bị dị tật chẻ não hiếm gặp ở Cần Thơ

VOV.VN-Bệnh viện Cần Thơ phát hiện một trường hợp thai nhi có khe hở bất thường ở 2 bên bán cầu đại não rất rộng. Kết quả chẩn đoán, thai nhi bị dị tật chẻ não.

Bác sĩ bàng hoàng chẩn đoán 2 chị em cùng bị u não hiếm gặp
Bác sĩ bàng hoàng chẩn đoán 2 chị em cùng bị u não hiếm gặp

VOV.VN - Cô chị 6 tuổi và cậu em 5 tuổi cùng bị chẩn đoán u não là trường hợp hiếm gặp khiến các bác sĩ tại California, Mỹ cũng phải bàng hoàng xót xa.

Bác sĩ bàng hoàng chẩn đoán 2 chị em cùng bị u não hiếm gặp

Bác sĩ bàng hoàng chẩn đoán 2 chị em cùng bị u não hiếm gặp

VOV.VN - Cô chị 6 tuổi và cậu em 5 tuổi cùng bị chẩn đoán u não là trường hợp hiếm gặp khiến các bác sĩ tại California, Mỹ cũng phải bàng hoàng xót xa.