Cứu sống một bệnh nhân vô gia cư bị ngưng tim tại TP HCM

VOV.VN - Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) đang tích cực cứu chữa một bệnh nhân bị ngưng tim ngưng thở, là người vô gia cư không có họ hàng thân thích. 

Trước đó, ngày 14/12/2020, bà Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi, ngụ TPHCM) đột ngột khó thở, được hàng xóm đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhà Bè. Tuy nhiên lúc này bệnh nhân đã ngưng tim ngưng thở. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, giúp bệnh nhân hồi sức tim phổi và chuyển lên Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Trãi xác định, bệnh nhân đã bị ngưng hô hấp tuần hoàn trước lúc nhập viện, viêm phổi nặng, suy tim, tổn thương thận cấp, đái tháo đường type 2. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU). Đến ngày 18/12, tình trạng chức năng thận của bà Hồng diễn tiến xấu hơn, phải chạy thận nhân tạo cấp cứu. Những ngày sau đó, phổi và chức năng tim yếu dần. Bệnh nhân sốt cao, phải sử dụng thêm thuốc kháng sinh, tăng liều an thần và các thuốc hỗ trợ tim mạch…

Mặc dù bệnh nhân không hề có thân nhân bên cạnh và hoàn toàn mất khả năng chi trả, các y bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Nguyễn Trãi vẫn nỗ lực cứu chữa, đồng thời tìm cách liên hệ với người nhà bệnh nhân nhưng không có kết quả. Đến hiện tại, tình trạng bệnh nhân có cải thiện hơn; có thể tự mở mắt, đã được ngưng vận mạch, ngưng chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên tình trạng vẫn còn nặng do viêm phổi và suy tim.

Hơn 1 tháng điều trị, viện phí của bệnh nhân đã gần 120 triệu đồng. Xót thương hoàn cảnh, hàng xóm láng giềng gần phòng trọ đã hỗ trợ giúp bệnh nhân 17 triệu đồng viện phí. Tuy nhiên tình trạng vẫn còn rất nặng, cần điều trị lâu dài và viện phí mỗi ngày một tăng lên. Bệnh viện đã vận động mạnh thường quân mua được thẻ BHYT cho bệnh nhân và bắt đầu hưởng từ ngày 30/01/2021. Hiện Bệnh viện Nguyễn Trãi kêu gọi sự đóng góp của mạnh thường quân, các tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm để chung tay giúp bệnh nhân sớm hồi phục trở về đón Tết Tân Sửu 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống người phụ nữ bị bỏng nặng do ngã vào bếp lửa
Cứu sống người phụ nữ bị bỏng nặng do ngã vào bếp lửa

VOV.VN - Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vừa điều trị thành công một trường hợp bị bỏng nặng do ngã vào bếp lửa.

Cứu sống người phụ nữ bị bỏng nặng do ngã vào bếp lửa

Cứu sống người phụ nữ bị bỏng nặng do ngã vào bếp lửa

VOV.VN - Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vừa điều trị thành công một trường hợp bị bỏng nặng do ngã vào bếp lửa.

Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị đa chấn thương
Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị đa chấn thương

VOV.VN - Được cứu chữa kịp thời, hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện vào cuối tuần này.

Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị đa chấn thương

Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị đa chấn thương

VOV.VN - Được cứu chữa kịp thời, hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện vào cuối tuần này.

Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do viêm cơ tim cấp bằng kỹ thuật ECMO
Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do viêm cơ tim cấp bằng kỹ thuật ECMO

VOV.VN -Sau 06 ngày tích cực điều trị, hiện tại bệnh nhân đã ổn, tỉnh táo, ngưng ECMO và thuốc vận mạch, bệnh nhân tiếp tục điều trị nội khoa hỗ trợ

Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do viêm cơ tim cấp bằng kỹ thuật ECMO

Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do viêm cơ tim cấp bằng kỹ thuật ECMO

VOV.VN -Sau 06 ngày tích cực điều trị, hiện tại bệnh nhân đã ổn, tỉnh táo, ngưng ECMO và thuốc vận mạch, bệnh nhân tiếp tục điều trị nội khoa hỗ trợ