Dạ dày Mộc Hoa Plus- công trình đầy tâm huyết của BS Trần Thị Thu Hà

VOV.VN -Sau rất nhiều thời gian dày công nghiên cứu, tâm huyết của vị bác sĩ vì người bệnh cũng hái được “quả ngọt” với sự ra đời của Dạ dày Mộc Hoa Plus.

Tốt nghiệp tại Đại học Y Hà Nội, có hơn 10 năm làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh,  Ths.Bs Trần Thị Thu Hà luôn đau đáu, trăn trở tìm ra bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày – căn bệnh ngày càng phổ biến trong xã hội hiện nay. Sau rất nhiều thời gian dày công nghiên cứu, tâm huyết của vị bác sĩ hết lòng vì người bệnh cũng hái được “quả ngọt” với sự ra đời của sản phẩm Dạ dày Mộc Hoa Plus.

Dạ dày Mộc Hoa Plus gắn liền với tên tuổi của Ths.Bs Trần Thị Thu Hà.

Bác sĩ Trần Thị Thu Hà với nỗi “trăn trở” tìm ra bài thuốc dạ dày từ chính những thảo dược dân tộc

Ths.Bs Trần Thị Thu Hà tốt nghiệp tại trường Đại học Y Hà Nội – cái nôi đào tạo ra những vị bác sĩ ưu tú, các giáo sư, Tiến sĩ tài năng của ngành y Việt Nam. Với nhiều năm công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh, Ths.Bs Trần Thị Thu Hà đã có nhiều cống hiến, đặc biệt là những nghiên cứu quan trọng về vai trò của y học dân tộc trong điều trị các căn bệnh hiện đại ngày nay.

Trong rất nhiều căn bệnh trở thành “xã hội”  thì bệnh trào ngược, viêm loét dạ dày có lẽ đã không còn trở nên xa lạ với nhiều người. Áp lực cuộc sống, ô nhiễm thực phẩm, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học đã khiến cho gần 10% dân số đối mặt với các vấn đề trào ngược, viêm loét dạ dày hành hạ. Đứng trước thực trạng này cùng với những kiến thức, nền tảng chuyên môn Đông – Tây y kết hợp, Ths Bs Trần Thị Thu Hà đã dày công nghiên cứu và phát triển thành công Dạ dày Mộc Hoa Plus (phiên bản nâng cấp Dạ dày Mộc Hoa).

Trên thị trường hiện nay có cả hàng trăm bài thuốc Đông – Tây y điều trị bệnh lý dạ dày. Tuy nhiên sự ra đời của Dạ dày Mộc Hoa Plus với các tính năng vượt trội, sự kết hợp hoàn hảo của các dược liệu quý đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho hàng ngàn bệnh nhân đang phải đối diện với những cơn đau dạ dày gây ra. Thành phần thảo dược, công nghệ bào chế hiện đại, dễ dàng sử dụng nên Dạ dày Mộc Hoa Plus luôn luôn được các bệnh nhân dạ dày ưu tiên lựa chọn.

Sự khác biệt của bài thảo dược Dạ dày Mộc Hoa Plus so với các sản phẩm khác trên thị trường

Các vấn đề trào ngược thực quản, viêm loét dạ dày là bệnh lý có từ hàng ngàn đời và cho đến ngày nay trên thị trường không thiếu các loại thuốc, sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày. Tuy nhiên không phải tất cả các loại thuốc đều phù hợp với mọi thể trạng, cơ địa chưa kể nhiều sản phẩm còn có tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Dạ dày Mộc Hoa Plus là sản phẩm kết tinh từ các loại thảo dược quý của dân tộc đảm bảo tính an toàn tuyệt đối của người bệnh và phù hợp với nhiều thể trạng khác nhau.

Dạ dày Mộc Hoa Plus chứa các thành phần thảo dược quý của dân tộc.

Dạ dày Mộc Hoa Plus với các thành phần chiết xuất từ thảo dược quý trong dân gian:

- Cao Tam thất với công dụng tiêu viêm, cầm máu, làm lành các vết loét và trung hòa acid trong dạ dày rất hiệu quả được nhiều công trình nghiên cứu chứng minh

- Cao trương truật giúp tán hàn, táo thấp, minh tục khư phong, kiện tỳ rất tốt

- Cao mộc hương với vai trò hoạt huyết, thông kinh, hỗ trợ điều trị khó tiêu, ợ hơi, đầy bụng và hạn chế tối đa dư thừa acid trong dạ dày

- Cao Cam Thảo giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Đây là thành phần giúp cho các hoạt chất có thể thẩm thấu vào cơ thể tốt nhất

- Cao mẫu lệ giúp giảm các chứng ơ chua, ợ hơi, trung hòa acid trong dạ dày

- Cao bạch thược giúp khư phong tán hàn, kiện tỳ, táo thấp, minh mục…

- Cao hoàng liên giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại trong dạ dày, kích thích tiêu hóa, giảm co thắt dạ dày, chống viêm loét đường ruột

- Cao chỉ xác giúp chống co thắt, giảm trương lực cơ trơn

Có thể nói rằng, với các thành phần thảo dược an toàn, Dạ dày Mộc Hoa Plus ngay từ khi xuất hiện đã mang lại hiệu quả bất ngờ cho nhiều người bệnh từ khắp mọi miền đất nước.

Ông Hoàng Văn Chiến (Yên Dũng, Bắc Giang) chia sẻ: “Tôi bị bệnh viêm loét hang vị đã nhiều năm nay. Trước đây tôi đã có lần phải nhập viện vì bệnh trở nặng, điều trị Tây y một thời gian dài tưởng chừng dạ dày đã ổn nhưng chỉ 1-2 năm căn bệnh lại tái phát. Tôi đã dùng qua nhiều bài thuốc cả Đông, Tây Y, ai mách ở đâu là tôi đến đó cắt thuốc. Tuy nhiên tôi thấy dạ dày của mình chỉ phục hồi một thời gian sau lại tái phát. 5 tháng trước được người bạn cùng học cũ giới thiệu Dạ dày Mộc Hoa Plus, tôi không ngần ngại mua ngay 4 hộp. Thực sự kỳ diệu khi chỉ dùng đến hộp thứ 2 là tôi thấy bụng đã êm, không còn tình trạng nghẹn cổ họng, đắng miệng khi thức dậy. Tôi nghĩ rằng mình đã tìm được đúng sản phẩm và không ngần ngại chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ”.

Còn bạn Nguyễn Thị Thủy (Sv trường Đại học Thăng Long)  tâm sự: “10 tuổi đã bị viêm dạ dày và cho đến nay hơn 10 năm chung sống với căn bệnh tưởng như theo tôi suốt đời. Tôi rất sợ phải uống thuốc Tây có lẽ do hồi bé uống quá nhiều. Từ khi biết đến Dạ dày Mộc Hoa Plus, tôi luôn mang sẵn các gói nhỏ bên mình, ngày 1-2 gói, cứ như vậy uống hết 6 hộp tôi thấy mình như đã khỏi hoàn toàn. Tôi ăn ngon hơn, ngủ sâu giấc và không còn bị đầy hơi kinh niên nữa. Thực sự đây là sản phẩm tốt nhất mà tôi đã dùng kể từ khi bị trào ngược, viêm loét dạ dày đến nay”

Dạ dày Mộc Hoa Plus do Ths.Bs Trần Thị Thu Hà bào chế thực sự đã mang đến hiệu quả bất ngờ trong việc hỗ trợ điều trị đẩy lùi các bệnh lý trào ngược, viêm loét dạ dày. Một sản phẩm – một lựa chọn đáng tin cậy cho hàng ngàn bệnh nhân dạ dày hiện nay.

* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên