Hàng trăm ca mắc bệnh thủy đậu, Yên Bái chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống

VOV.VN - Gần 3 tháng qua, Yên Bái ghi nhận hàng trăm ca mắc bệnh thủy đậu và đã có một trường hợp tử vong do biến chứng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay, địa phương đã ghi nhận 140 ca mắc bệnh thủy đậu, trong đó có một trường hợp 42 tuổi, ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên bị tử vong do biến chứng, do có sẵn bệnh nền.

Số người bị mắc bệnh thường nằm ở nhóm trẻ chưa được tiêm phòng, người lớn còn chủ quan phòng lây nhiễm, những người có bệnh lý nền…

Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường công tác phòng, chống bệnh thủy đậu, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các địa phương điều tra, xử lý các ổ dịch.  Đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh.

Ông Lại Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết, bệnh thủy đậu thường tăng cao từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm, số ca nhiễm chủ yếu là trẻ em. Bệnh thủy đậu có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, do vậy người dân không được chủ quan.

"Người dân cần lưu ý tuyệt đối không được chủ quan để hạn chế các biến chứng do bệnh thủy đậu gây ra. Đối với các trường hợp mắc thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm từ 7 đến 10 ngày từ lúc bắt đầu phát bệnh để tránh lây lan ra cộng đồng, những người xung quanh. Đồng thời người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ từ 12 tháng tuổi và tăng cường vệ sinh cá nhân, nhà cửa, trường học để phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng", ông Lại Mạnh Hùng nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh thủy đậu bùng phát ở Hà Nội: Chuyên gia khuyến cáo cách phòng bệnh
Bệnh thủy đậu bùng phát ở Hà Nội: Chuyên gia khuyến cáo cách phòng bệnh

VOV.VN - Thủy đậu là bệnh lành tính, với những em bé khỏe mạnh, không có bệnh nền thì các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng. Tuy nhiên, bệnh có thể gây biến chứng ở người lớn, các trường hợp suy giảm miễn dịch. Cách phòng bệnh tốt nhất là tiêm vaccine.

Bệnh thủy đậu bùng phát ở Hà Nội: Chuyên gia khuyến cáo cách phòng bệnh

Bệnh thủy đậu bùng phát ở Hà Nội: Chuyên gia khuyến cáo cách phòng bệnh

VOV.VN - Thủy đậu là bệnh lành tính, với những em bé khỏe mạnh, không có bệnh nền thì các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng. Tuy nhiên, bệnh có thể gây biến chứng ở người lớn, các trường hợp suy giảm miễn dịch. Cách phòng bệnh tốt nhất là tiêm vaccine.

Phân biệt bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu
Phân biệt bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu

VOV.VN - Nhiều người cho biết rằng các triệu chứng của bệnh thủy đậu và đậu mùa khỉ giống nhau. Để có thể phân biệt được 2 bệnh này, các bạn theo dõi bài viết sau.

Phân biệt bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu

Phân biệt bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu

VOV.VN - Nhiều người cho biết rằng các triệu chứng của bệnh thủy đậu và đậu mùa khỉ giống nhau. Để có thể phân biệt được 2 bệnh này, các bạn theo dõi bài viết sau.

Phân biệt bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu
Phân biệt bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu

VOV.VN - Mặc dù bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu có thể có chung một số triệu chứng như sốt, phát ban, đau nhức cơ thể và mệt mỏi, nhưng có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng về tổn thương da, thời gian ủ bệnh và sự lây truyền của 2 bệnh này.

Phân biệt bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu

Phân biệt bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu

VOV.VN - Mặc dù bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu có thể có chung một số triệu chứng như sốt, phát ban, đau nhức cơ thể và mệt mỏi, nhưng có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng về tổn thương da, thời gian ủ bệnh và sự lây truyền của 2 bệnh này.