Hơn 10% dân số Hà Nội nghiện rượu
Đó là con số Bệnh viện Tâm thần Hà Nội vừa công bố. Đáng chú ý không ít trường hợp là công chức phải điều trị loạn thần do rượu
Nghiện rượu không chỉ đơn thuần là phá phách mà còn gây hậu quả cho xã hội: mắc các chứng bệnh tâm thần, và nặng hơn nữa dẫn đến tử vong.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Lý Trần Tình - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, mỗi năm có khoảng 300 trường hợp loạn thần do rượu phải nhập viện để điều trị, chưa kể các ngộ độc rượu hay các bệnh lý khác do rượu gây ra.
Từ thực trạng trên, nhóm bác sĩ do bác sĩ Lý Trần Tình quyết định nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu thực trạng lạm dụng rượu trong cộng đồng và đề xuất một số giải pháp với các cấp chính quyền để can thiệp dự phòng tình trạng nghiện rượu và lạm dụng rượu ở cộng đồng".
Đa số các trường hợp nhập viện do mắc các chứng bệnh do rượu ở lứa tuổi 25-45, chiếm 65%. Đây là nhóm tuổi lao động chính trong gia đình và xã hội. Tỷ lệ người nghiện rượu ly dị vợ hoặc chồng là 37%, hậu quả của lệ thuộc vào rượu chính là nguyên nhân gây đổ vỡ trong mỗi gia đình…/.