Kết luận của Bệnh viện Sản-Nhi Yên Bái về trường hợp thai nhi chết lưu 

VOV.VN - Bệnh viện Sản-Nhi Yên Bái vừa đưa ra kết luận thai nhi của sản phụ N.H.T ở xã Âu Lâu, TP. Yên Bái đã chết lưu trong buồng tử cung trước khi đến bệnh viện này.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 25/5, chị N.H.T (hơn 17 tuổi ở xã Âu Lâu, TP. Yên Bái) có triệu chứng nổi mẩn dị ứng nên đã đến Bệnh viện Sản-Nhi Yên Bái để điều trị. Sau khi thăm khám, chị được các bác sĩ chẩn đoán dị ứng chưa rõ nguyên nhân, hội chứng dạ dày/thai 16 tuần theo dõi dọa sảy.

Đến khoảng 10h ngày 27/5, người bệnh đau bụng nhiều từng cơn, tử cung mở, tự sảy 1 thai chết lưu, không rõ giới tính.

Sau đó, gia đình bệnh nhân đã làm đơn yêu cầu Bệnh viện Sản-Nhi Yên Bái làm rõ nguyên nhân thai nhi chết lưu, vì vài giờ trước khi vào viện, gia đình có đưa chị T đi siêu âm tại Phòng khám tư, kết quả là thai nhi 16 tuần đang phát triển bình thường.

Ngày 8/6, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Sản-Nhi Yên Bái đã họp để xem xét, kết luận về trường hợp của bệnh nhân T. Theo biên bản, kết quả siêu âm của chị T lúc 21h15 ngày 25/5 (tức sau khoảng 1h36 vào viện) cho thấy, trong buồng tử cung của người bệnh có 1 thai nhi khoảng 16 tuần, tim thai âm tính, ối thõng hình quả lê trong âm đạo, cổ tử cung mở. Điều này phù hợp với một số đặc điểm chuyển dạ liên quan đến thai chết lưu. 

Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Sản-Nhi Yên Bái cũng khẳng định, số thuốc đã sử dụng cho bệnh nhân T không ảnh hưởng đến thai nhi, không có tương tác bất lợi giữa các thuốc với nhau trong quá trình điều trị. Từ đó, Hội đồng đi đến kết luận là thai đã chết lưu trong buồng tử cung trước khi đến Bệnh viện.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV về việc các bác sĩ kết luận thai chết lưu trước khi vào viện, nhưng vài giờ trước đó, chị T đi siêu âm tại một phòng khám tư trên địa bàn thành phố thì kết quả cho thấy thai nhi vẫn đang phát triển bình thường, với nhịp tim thai đo được thời điểm đó là 154 lần/phút, ông Trần Văn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết: "Nếu nói là vênh thì không phải là vênh. Kết quả siêu âm bên ngoài mang vào Bệnh viện Sản Nhi không đủ căn cứ khoa học để khẳng định cái thai đó thời điểm siêu âm và trước đó là còn sống bình thường. Vì trên tờ siêu âm chỉ ghi tim thai dương tính, 154 lần/ phút, không hề có đường biểu diễn của sóng tim thai, không có thước đo qua buồng tim thai chứng minh là đo tim thai và có sóng tim thai, không đủ căn cứ khoa học khẳng định thai còn sống".

Phóng viên liên hệ với Phòng khám phụ sản Bình An ở TP Yên Bái - nơi chị T đã đến khám trước đó thì được ông Nông Văn Uyển, Phụ trách phòng khám này khẳng định, khi bệnh nhân T đến khám tại đây thì thai nhi còn sống. Khi được đề nghị cung cấp chứng cứ chứng minh, ví dụ như biểu đồ sóng tim thai thì ông Uyển cho biết không nơi nào quy định bắt buộc phải in, Bộ Y tế cũng không có quy định việc siêu âm phải có những thứ đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách phòng ngừa dị tật thai nhi trước và trong thai kỳ
Cách phòng ngừa dị tật thai nhi trước và trong thai kỳ

VOV.VN - Những ông bố, bà mẹ tương lai ai cũng mong con mình sinh ra khỏe mạnh. Dưới đây là những cách giúp bảo vệ thai nhi khỏi dị tật bẩm sinh trước và trong thai kỳ.

Cách phòng ngừa dị tật thai nhi trước và trong thai kỳ

Cách phòng ngừa dị tật thai nhi trước và trong thai kỳ

VOV.VN - Những ông bố, bà mẹ tương lai ai cũng mong con mình sinh ra khỏe mạnh. Dưới đây là những cách giúp bảo vệ thai nhi khỏi dị tật bẩm sinh trước và trong thai kỳ.

Bác sĩ phụ sản đưa ra lời khuyên để có thai kỳ khỏe mạnh
Bác sĩ phụ sản đưa ra lời khuyên để có thai kỳ khỏe mạnh

VOV.VN - Mang thai là một hành trình trải nghiệm đầy hạnh phúc song cũng vô cùng vất vả đối với người phụ nữ. Làm thế nào để có một thai kỳ khỏe mạnh chính là niềm mong mỏi của mỗi sản phụ.

Bác sĩ phụ sản đưa ra lời khuyên để có thai kỳ khỏe mạnh

Bác sĩ phụ sản đưa ra lời khuyên để có thai kỳ khỏe mạnh

VOV.VN - Mang thai là một hành trình trải nghiệm đầy hạnh phúc song cũng vô cùng vất vả đối với người phụ nữ. Làm thế nào để có một thai kỳ khỏe mạnh chính là niềm mong mỏi của mỗi sản phụ.

Sản phụ mắc COVID-19 được chỉ định mổ cấp cứu bắt con được xuất viện
Sản phụ mắc COVID-19 được chỉ định mổ cấp cứu bắt con được xuất viện

VOV.VN - Sau hơn 10 ngày điều trị hậu phẫu về sản khoa đồng thời chữa bệnh COVID-19, sáng 29/5, chị Đ.T.T (23 tuổi) cùng chồng và con gái đã được xuất viện để trở về nhà.

Sản phụ mắc COVID-19 được chỉ định mổ cấp cứu bắt con được xuất viện

Sản phụ mắc COVID-19 được chỉ định mổ cấp cứu bắt con được xuất viện

VOV.VN - Sau hơn 10 ngày điều trị hậu phẫu về sản khoa đồng thời chữa bệnh COVID-19, sáng 29/5, chị Đ.T.T (23 tuổi) cùng chồng và con gái đã được xuất viện để trở về nhà.