Khai trương phòng khám kháng đông đầu tiên tại Việt Nam
Bệnh nhân tim mạch (rung nhĩ, thay van tim cơ học…) đang dùng thuốc kháng đông sẽ được chăm sóc tốt hơn nhằm giảm nguy cơ bị đột quỵ
Phòng khám kháng đông đầu tiên trong cả nước vừa được mở tại Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Phòng khám sử dụng hệ thống máy Coagu Chek XS, một thiết bị nhỏ gọn, giúp các bác sĩ nhanh chóng xét nghiệm INR (một chỉ số đánh giá nguy cơ hình thành cục máu đông) bằng máu mao mạch. Chỉ cần lấy một giọt máu nhỏ từ ngón tay để đo INR, bệnh nhân sẽ có được kết quả ngay lập tức trong vòng 1 phút. (Trước đây, bệnh nhân phải chờ đợi kết quả từ phòng xét nghiệm mất khoảng 1 giờ đồng hồ).
Chỉ số bình thường hóa quốc tế INR (International Normalized Ratio) là chỉ số dùng để đánh giá nguy cơ hình thành cục máu đông của các bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có mức INR quá cao, họ sẽ có nguy cơ xuất huyết nội, ngược lại nếu bệnh nhân có mức INR quá thấp, họ lại có nguy cơ bị cục máu đông, có thể dẫn đến đột quỵ.
Phòng khám kháng đông nhằm phục vụ các bệnh nhân tại Việt Nam, đang điều trị thuốc kháng đông dạng uống như Warfarin, Sintrom. Việc xét nghiệm máu thường xuyên cho bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng đông sẽ giúp bác sĩ biết được liều thuốc điều trị là quá nhiều hay quá ít dựa trên những thay đổi trong đời sống hằng ngày của bệnh nhân. Căn cứ trên các kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ điều chỉnh liều thuốc kháng đông sử dụng đúng nhất, nhằm đảm bảo điều trị phù hợp, an toàn và mang lại hiệu quả.
Thuốc kháng đông (chống đông máu) được kê đơn cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch mạn tính nhằm ngăn ngừa hình thành cục máu đông trong lòng mạch máu, từ đó tránh gây ra đột quỵ. Bệnh nhân uống thuốc kháng đông luôn đứng trước nguy cơ chảy máu không cầm được nếu chẳng may bị thương. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân này luôn đem theo thuốc và sổ theo dõi điều trị thuốc kháng đông bên mình để BS cấp cứu xử lý kịp thời.
Phòng khám mới là một bước tiến trong việc nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe tim mạch tại Việt Nam. Các bệnh nhân bị tim mạch mạn tính đang điều trị bằng liệu pháp kháng đông tại Việt Nam từ nay sẽ có một lựa chọn mới nhằm giúp kiểm soát nguy cơ đột quỵ. Xét nghiệm INR cho kết quả ngay lập tức sẽ giúp các bác sĩ có thêm thời gian khám được nhiều bệnh nhân hơn, đồng thời quá trình tư vấn trực tiếp sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ.
Ngoài ra, bệnh nhân tại Việt Nam cũng có thể sử dụng hệ thống CoaguChek XS để tự làm xét nghiệm INR cho mình. Bệnh nhân có thể sử dụng thiết bị CoaguChek XS tại nhà hoặc khi đi xa như công tác, du lịch. Bệnh viện Tim Tâm Đức sẽ tổ chức tư vấn y tế và huấn luyện cho những bệnh nhân có nhu cầu tự làm xét nghiệm INR tại nhà.
Phòng khám kháng đông tại Lầu 2 khu nhà mới của Bệnh viện Tim Tâm Đức, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, tư vấn miễn phí cho bệnh nhân dùng thuốc kháng đông.
Theo Phó Giáo sư Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Tim Tâm Đức và Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hàng năm cả nước có khoảng 200.000 người được chẩn đoán đột quỵ mới./.