Kịp thời cứu sống sản phụ trong tình trạng bệnh tim nguy kịch

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh kịp thời cứu sống thai phụ bị bệnh tim trong tình trạng nguy kịch, đồng thời, phẫu thuật mổ lấy thai giúp em bé chào đời khỏe mạnh.

Trước đó, chị Đ.T.T.L. (23 tuổi), cư trú tại huyện Mỹ Xuyên nhập viện tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh với các triệu chứng khó thở, nặng ngực và đau bụng khi thai được hơn 37 tuần.

Trước tình trạng nguy kịch cho cả mẹ lẫn con, hai bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng và bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp với chẩn đoán Block A-V độ III (rối loạn nhịp chậm). Ngay sau đó, chị L. đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để ekip hồi sức tim mạch cấp cứu cho mẹ, song song đó ekip phẫu thuật của bệnh viện Sản Nhi mổ lấy thai cứu em bé.

Theo BS.CKII Lâm Kỳ Sanh, Trưởng khoa Nhịp học, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, ngay khi nhận thấy tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp, đặt máy tạo nhịp tạm thời để ổn định nhịp tim cho chị L., nhằm duy trì sự sống trước khi thực hiện các bước điều trị tiếp theo.

"Chúng tôi đã phối hợp cùng Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi để tiến hành mổ lấy thai, giúp em bé chào đời khỏe mạnh. Quyết định này không chỉ giúp cứu sống chị L. mà còn bảo vệ sự an toàn của em bé", BS.CKII Lâm Kỳ Sanh nói.

Sau khi đặt máy tạo nhịp tạm thời và mổ lấy thai thành công, tình trạng của chị L. đã ổn định hơn và đã được đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn vào ngày 2/3. Việc đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn sẽ giúp bệnh nhân điều chỉnh được nhịp tim, giúp ổn định sức khỏe lâu dài.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị L. rất khó khăn nên Tổ công tác Xã hội của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng và nhân viên khoa Nhịp học đã vận động sự hỗ trợ kịp thời từ mạnh thường quân, những tấm lòng vàng tài trợ chi phí đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn cũng như một số chi phí sinh hoạt cho chị L trong suốt thời gian điều trị. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ tích cứu sống sản phụ ngừng tim do tắc mạch ối
Kỳ tích cứu sống sản phụ ngừng tim do tắc mạch ối

VOV.VN - Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa tiến hành cứu sống bệnh nhân được chẩn đoán ngừng tuần hoàn do tắc mạch ối. Đây là 1 trong những tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm và hiếm gặp.

Kỳ tích cứu sống sản phụ ngừng tim do tắc mạch ối

Kỳ tích cứu sống sản phụ ngừng tim do tắc mạch ối

VOV.VN - Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa tiến hành cứu sống bệnh nhân được chẩn đoán ngừng tuần hoàn do tắc mạch ối. Đây là 1 trong những tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm và hiếm gặp.

Cứu sống sản phụ nguy kịch do tiền sản giật, song thai chào đời khỏe mạnh
Cứu sống sản phụ nguy kịch do tiền sản giật, song thai chào đời khỏe mạnh

VOV.VN - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa cứu sống sản phụ 44 tuổi, Việt kiều Canada, mang song thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, do bị tiền sản giật nặng dẫn đến suy đa cơ quan.

Cứu sống sản phụ nguy kịch do tiền sản giật, song thai chào đời khỏe mạnh

Cứu sống sản phụ nguy kịch do tiền sản giật, song thai chào đời khỏe mạnh

VOV.VN - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa cứu sống sản phụ 44 tuổi, Việt kiều Canada, mang song thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, do bị tiền sản giật nặng dẫn đến suy đa cơ quan.

Truyền 52 đơn vị máu và chế phẩm máu cứu sống sản phụ băng huyết nguy kịch
Truyền 52 đơn vị máu và chế phẩm máu cứu sống sản phụ băng huyết nguy kịch

VOV.VN - Các bác sĩ nhiều chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phối hợp cứu sống bệnh nhân băng huyết sau sanh, sốc mất máu biến chứng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu rất nguy kịch bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch và hồi sức tích cực.

Truyền 52 đơn vị máu và chế phẩm máu cứu sống sản phụ băng huyết nguy kịch

Truyền 52 đơn vị máu và chế phẩm máu cứu sống sản phụ băng huyết nguy kịch

VOV.VN - Các bác sĩ nhiều chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phối hợp cứu sống bệnh nhân băng huyết sau sanh, sốc mất máu biến chứng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu rất nguy kịch bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch và hồi sức tích cực.