Long An thành công trong đặt máy tạo nhịp tim tạm thời
Bình quân mỗi tháng bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị có hiệu quả cho 1 bệnh nhân và chưa xảy ra trường hợp tử vong nào.
Trong vòng 7 tháng áp dụng kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời đường tĩnh mạch với điện cực trong buồng tim, bệnh viện đa khoa tỉnh Long An đã thực hiện điều trị thành công cho 7 bệnh nhân.
Thành công đó, phải kể đến công của Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu-Phó trưởng khoa Tim mạch, là người trực tiếp và duy nhất thực hiện kỹ thuật này.
Xuất phát từ thực tế bệnh viện nhận số lượng đông bệnh nhân cấp cứu về tim mạch và không ít trường hợp tử vong do không có kỹ thuật can thiệp kịp thời, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu luôn trăn trở và thấy mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Khi biết được kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời cứu sống bệnh nhân nên bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu đã xin ý kiến Ban Giám đốc bệnh viện đề xuất Bộ Y tế cho bệnh viện thực hiện. Bởi theo qui định của ngành y tế, việc sử dụng tạo nhịp tim với điện cực trong buồng tim là kỹ thuật cao rất khó thành công, tỷ lệ tử vong lớn. Vì vậy chỉ áp dụng cho các bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện hạng 1 thuộc tuyến Trung ương.
Sau khi thảo luận thống nhất, cũng như đánh giá khả năng chuyên môn của bác sĩ Trung Hiếu, Ban giám đốc bệnh viện đã đề nghị Bộ Y tế cho thực hiện ở bệnh viện hạng 2 này. Qua gần 1 năm đề xuất, Bộ Y tế đồng ý cho bệnh viện đặt máy tạo nhịp tim tạm thời vào tháng 7/2011. Qua thời gian áp dụng, bình quân mỗi tháng bệnh viện điều trị có hiệu quả cho một bệnh nhân và chưa xảy ra trường hợp tử vong nào.
Theo bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời là kích thích tim bằng điện nhằm tái tạo tính toàn vẹn của tuần hoàn và huyết động bị tổn thương cấp tính do nhịp nhanh hoặc nhịp chậm bằng cách duy trì nhịp tim phù hợp. Rối loạn nhịp rất thường gặp trong cấp cứu tim mạch, đặc biệt là rối loạn nhịp chậm dễ dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, đặt máy tạo nhịp tim tạm thời là phương pháp hữu hiệu trong điều trị cấp cứu.
Chia sẻ kinh nghiệm thành công, bác sĩ Hiếu cho biết, trước tiên các phương tiện, thiết bị cho mỗi lần đặt máy phải được chuẩn bị chu đáo. Sau đó, bác sĩ giải thích cho bệnh nhân và người thân về nội dung, hiệu quả điều trị cũng như tai biến (nếu có) khi thực hiện thủ thuật. Sau khi tiến hành xong phẫu thuật, bác sĩ phải luôn theo dõi và xử lý biến chứng kịp thời…
Bác sĩ Trương Thị Tiền – Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Long An cho biết thêm, sau khi áp dụng kỹ thuật tạo nhịp tim tạm thời thành công, bệnh viện đã đề nghị và được Bộ Y tế đồng ý cho phép thực hiện quy trình đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân. Với qui trình này, điều trị các loại rối loạn nhịp tim (rối loạn nhịp tim nhanh và nhịp tim chậm) bằng một máy kích thích tim có chương trình nhằm giúp bệnh nhân ổn định tim mạch, không còn bị tái phát.
Với việc áp dụng kỹ thuật trên, bệnh đa khoa Long An không những được bệnh nhân tin tưởng, mà còn là niềm vui chung của tập thể ngành y./.