Một số triệu chứng sau khi điều trị của bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Hãng tin Nhật Bản NHK vừa tiến hành cuộc khảo sát đối với các bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh.

Hãng tin Nhật Bản NHK ngày 11/1 cho biết, hãng đã tiến hành cuộc khảo sát đối với các bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, nhằm đánh giá thực tế phản hồi về các triệu chứng sau điều trị như sốt, mệt mỏi và suy giảm chức năng hô hấp hoặc vận động.

Cuộc khảo sát được tiến hành tại các trung tâm y tế ở thủ đô Tokyo, với sự tham gia của gần 1.400 bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2 khi xuất viện. Kết quả, ít nhất 98 người có tác động ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, trong đó gần một nửa bị suy giảm chức năng hô hấp của bệnh viêm phổi, 6 bệnh nhân vẫn phải sử dụng thiết bị thở oxy tại nhà. 46 người bị suy giảm chức năng vận động do thời gian nằm viện dài ngày; 27 người bị suy giảm khả năng nhận thức do tuổi già và các yếu tố khác. Một số bệnh nhân mắc các triệu chứng khứu giác bất thường và rối loạn chức năng não do được điều trị bằng máy thở ECMO.

Kết quả nghiên cứu tại Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe Toàn cầu đối với các bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục cho thấy, một số người bị khó thở, mất vị giác và khứu giác sau 4 tháng bình phục. Thậm chí bệnh nhân còn bị rụng tóc, tuy vậy đây có thể là kết quả của việc căng thẳng tâm lý do điều trị kéo dài. Trong khi Hiệp hội Hô hấp Nhật Bản và nhiều kết quả báo cáo trên thế giới cho thấy, sự suy giảm chức năng phổi ở bệnh nhân COVID-19 ngay cả sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO sẽ tới Trung Quốc ngày 14/1
Chuyên gia điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO sẽ tới Trung Quốc ngày 14/1

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của Trung Quốc, nhóm chuyên gia quốc tế sẽ chính thức đến nước này điều tra nguồn gốc Covid-19 từ ngày 14/1.

Chuyên gia điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO sẽ tới Trung Quốc ngày 14/1

Chuyên gia điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO sẽ tới Trung Quốc ngày 14/1

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của Trung Quốc, nhóm chuyên gia quốc tế sẽ chính thức đến nước này điều tra nguồn gốc Covid-19 từ ngày 14/1.

Nhật Bản phát hiện biến thể Covid-19 mới từ du khách Brazil
Nhật Bản phát hiện biến thể Covid-19 mới từ du khách Brazil

VOV.VN - Nhật Bản mới đây phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 mới từ các du khách Brazil, gây gia tăng lo ngại về khả năng biến thể cũng như tốc độ lây nhiễm của Covid-19.

Nhật Bản phát hiện biến thể Covid-19 mới từ du khách Brazil

Nhật Bản phát hiện biến thể Covid-19 mới từ du khách Brazil

VOV.VN - Nhật Bản mới đây phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 mới từ các du khách Brazil, gây gia tăng lo ngại về khả năng biến thể cũng như tốc độ lây nhiễm của Covid-19.

Số ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng 3 con số sau hơn 5 tháng
Số ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng 3 con số sau hơn 5 tháng

VOV.VN - Trong ngày 10/1, Trung Quốc đã ghi nhận 103 ca Covid-19, trong đó hơn 80% ở tỉnh Hà Bắc, tâm dịch cộng đồng hiện nay ở nước này. Đây là lần đầu tiên số ca Covid-19 ở Trung Quốc đại lục tăng 3 con số sau hơn 5 tháng.

Số ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng 3 con số sau hơn 5 tháng

Số ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng 3 con số sau hơn 5 tháng

VOV.VN - Trong ngày 10/1, Trung Quốc đã ghi nhận 103 ca Covid-19, trong đó hơn 80% ở tỉnh Hà Bắc, tâm dịch cộng đồng hiện nay ở nước này. Đây là lần đầu tiên số ca Covid-19 ở Trung Quốc đại lục tăng 3 con số sau hơn 5 tháng.