Nguy cơ dịch Zika xâm nhập vào Hà Nội rất lớn

Hiện tại, Hà Nội chưa có trường hợp nhiễm Zika song các công tác chuẩn bị đối phó với dịch đã được đẩy lên cao nhất.

Trước diễn biến “nóng” của dịch bệnh do virus Zika, chiều 6/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hà Nội đã họp khẩn, đồng thời tổ chức ký cam kết tăng cường phòng, chống bệnh do virus Zika, sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn. Hiện tại, Hà Nội chưa có trường hợp nhiễm Zika song các công tác chuẩn bị đối phó với dịch đã được đẩy lên cao nhất.

Nguy cơ rất lớn

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm cho biết, để chủ động phòng chống bệnh do virus Zika xâm nhập, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã tổ chức giám sát 2.790 lượt tại 62 bệnh viện, 839 lượt tại cộng đồng và hiện chưa ghi nhận ca bệnh do virus Zika trên địa bàn.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào Hà Nội là rất lớn. Tới đây, thời tiết mùa hè là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh do virus Zika phát triển. Mặt khác, sự giao lưu đi lại giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ làm phát tán tác nhân gây bệnh. Hà Nội là đầu mối giao lưu của cả nước nên nguy cơ xâm Zika càng cao hơn.

Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục YTDP - Bộ Y tế cho rằng, dù công tác phòng chống dịch của Hà Nội làm khá tốt nhưng thời gian qua, thành phố vẫn xảy ra nhiều dịch bệnh do địa bàn rộng, đông dân cư, sự giao lưu giữa du khách trong và ngoài nước lớn. Trước nguy cơ dịch bệnh Zika xâm nhập vào Hà Nội, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, thành phố cần tiếp tục giám sát, lấy mẫu để tìm xem có virus Zika xâm nhập vào thành phố hay chưa để tìm biện pháp đối phó kịp thời.

Hiện tại, ngành y tế Hà Nội đang rà soát và tập huấn kiến thức cho 65 đội phòng chống dịch cơ động, sẵn sàng triển khai xử lý khi có ổ dịch. Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phòng chống dịch do virus Zika. Hiện nay, tất cả hành khách nhập cảnh qua sân bay Nội Bài đều được đo thân nhiệt để phát hiện sớm trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ.

Dồn sức chống dịch nhưng không hoang mang

Về công tác chuẩn bị điều trị trong trường hợp ghi nhận bệnh nhân nhiễm Zika trên địa bàn, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đống Đa - đơn vị đầu ngành truyền nhiễm của thành phố xây dựng phương án phân tuyến tiếp nhận, cấp cứu, điều trị hợp lý bệnh nhân theo từng cấp độ dịch.

Ngoài ra, tất cả các bệnh viện trên địa bàn đều tham gia tiếp nhận bệnh nhân. Các bệnh viện đã được hướng dẫn, tập huấn bố trí buồng khám sàng lọc bệnh nhân tại khoa khám bệnh, bố trí khu vực điều trị, cách ly theo phân tuyến để sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đồng thời áp dụng biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, Hà Nội sẽ vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch Zika xâm nhập. Sở Y tế phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; đảm bảo kinh phí phòng chống dịch. Với các cơ sở y tế, cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, hóa chất xử lý môi trường phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tử vong (nếu có).

Các quận, huyện, thị xã phải vào cuộc quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai vệ sinh môi trường, diệt muỗi, bọ gậy, đảm bảo thực chất và hiệu quả... Công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Zika cho người dân là rất cần thiết và phải được tăng cường nhằm giúp người dân có thái độ đúng với bệnh nhưng không hoang mang, chung tay với thành phố trong phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo đánh giá của PGS.TS Trần Đắc Phu, nếu Hà Nội làm tốt việc tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi, bọ gậy đúng kỹ thuật thì sẽ vừa phòng chống dịch SXH, vừa phòng chống virus Zika./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiễm virus Zika có chết người?
Nhiễm virus Zika có chết người?

VOV.VN -Bệnh này thường tự khỏi và có tới 80% bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng. Do vậy, người dân không nên quá lo lắng.

Nhiễm virus Zika có chết người?

Nhiễm virus Zika có chết người?

VOV.VN -Bệnh này thường tự khỏi và có tới 80% bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng. Do vậy, người dân không nên quá lo lắng.

Bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm do virus Zika
Bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm do virus Zika

VOV.VN - Theo Viện trưởng Viện huyết học Truyền máu Trung ương, người dân không nên hoang mang về bệnh do virus Zika. Căn bệnh này chưa ghi tử vong.

Bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm do virus Zika

Bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm do virus Zika

VOV.VN - Theo Viện trưởng Viện huyết học Truyền máu Trung ương, người dân không nên hoang mang về bệnh do virus Zika. Căn bệnh này chưa ghi tử vong.

Mỹ dành gần 600 triệu USD chống virus Zika
Mỹ dành gần 600 triệu USD chống virus Zika

VOV.VN -Mỹ sẽ dành 589 triệu USD ngân sách để chống dịch virus Zika trước khi loại muỗi trung gian truyền bệnh Ades bùng phát trong nội bộ nước Mỹ.

Mỹ dành gần 600 triệu USD chống virus Zika

Mỹ dành gần 600 triệu USD chống virus Zika

VOV.VN -Mỹ sẽ dành 589 triệu USD ngân sách để chống dịch virus Zika trước khi loại muỗi trung gian truyền bệnh Ades bùng phát trong nội bộ nước Mỹ.

Đắc Lắc: Khẩn trương phòng chống dịch bệnh do virus Zika
Đắc Lắc: Khẩn trương phòng chống dịch bệnh do virus Zika

VOV.VN -Ngành y tế Đắc Lắc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực diệt bọ gậy, nhằm ngăn chặn mầm mống trung gian truyền vi rút Zika.

Đắc Lắc: Khẩn trương phòng chống dịch bệnh do virus Zika

Đắc Lắc: Khẩn trương phòng chống dịch bệnh do virus Zika

VOV.VN -Ngành y tế Đắc Lắc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực diệt bọ gậy, nhằm ngăn chặn mầm mống trung gian truyền vi rút Zika.

Đà Nẵng họp bàn phương án phát hiện sớm người nhiễm virus Zika
Đà Nẵng họp bàn phương án phát hiện sớm người nhiễm virus Zika

VOV.VN -Nguy cơ xâm nhập dịch bệnh do virut Zika qua đường hàng không và cảng biển tại Đà Nẵng rất cao, nhất là khi nước ta có 2 trường hợp đầu tiên mắc bệnh.

Đà Nẵng họp bàn phương án phát hiện sớm người nhiễm virus Zika

Đà Nẵng họp bàn phương án phát hiện sớm người nhiễm virus Zika

VOV.VN -Nguy cơ xâm nhập dịch bệnh do virut Zika qua đường hàng không và cảng biển tại Đà Nẵng rất cao, nhất là khi nước ta có 2 trường hợp đầu tiên mắc bệnh.