Những tác nhân mang tuổi già đến sớm

Những thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày đã khiến con người trông già trước tuổi.

Chống lại nếp nhăn của thời gian để giữ gìn vẻ thanh xuân luôn là ước muốn của mọi phụ nữ. Tuy nhiên, không ít người đã vô tình mắc phải những thói quen có hại khiến mình trông bị già trước tuổi.

Dưới đây là một số yếu tố làm gia tăng tiến trình lão hóa của cơ thể:

Uống nước bằng ống hút cũng là một nguyên nhân khiến tuổi già tới sớm

Uống bằng ống hút

Uống nước bằng ống hút cũng làm khô da miệng và nếp nhăn giống như khi hút thuốc lá.

Thiếu ngủ

Theo các chuyên gia về sức khỏe, nếu bạn thường xuyên ngủ dưới 6 hoặc 7 tiếng một ngày bạn sẽ bị lão hóa nhanh. Điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch và làm giảm sức đề kháng.

Ngủ quá nhiều

Nếu bạn thường ngủ trên 8 tiếng một ngày thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đang làm cho mình già đi trước tuổi.

Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy những người thường xuyên ngủ trên 8 tiếng một ngày có tỉ lệ tử vong cao khi còn trẻ.

Đeo kính áp tròng

Khi bạn đeo kính áp tròng lưu ý là phải nhẹ nhàng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới vùng da quanh mắt.

Đeo mi giả

Khi bạn đeo mi mắt giả hoặc khi trang điểm mắt cũng dẫn đến nguy cơ làm tăng nếp nhăn vùng mắt.

Sử dụng sai kem nền

Bạn nên lưu ý khi sử dụng kem lót khi trang điểm và nên chọn cho mình loại kem nền trong suốt để làm sáng da và không gây kích ứng. Bạn cũng nên sử dụng bàn chải để bôi kem nền nhẹ nhàng trên bề mặt da.

Tập luyện quá nhiều

Tập thể dục quá nhiều và không đúng cánh sẽ có tác dụng xấu đến các tế bào và mô cơ dẫn đến bệnh loãng xương.

Không khám nhãn khoa

Coi thường việc kiểm tra nhãn khoa cũng là một trong những nguyên nhân làm mất đi nét tươi trẻ. Bạn nên kiểm tra mắt ít nhất 2 năm một lần nếu bạn có cảm giác thị lực của mình đang thay đổi.

Không đeo kính râm

Không bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời sẽ làm làn da của bạn nhăn nheo và nhanh bị lão hóa. Kính râm to bản sẽ giúp bạn bảo vệ mắt và làn da, vì thế tốt nhất là bạn nên chọn loại kính UV400.

Ngủ cùng một tư thế

Nếu bạn luôn ngủ ở cùng một tư thế, một nửa khuôn mặt của bạn sẽ bị đè và làm cho làn da không thông thoáng và lâu ngày sẽ dẫn đến biến dạng. Bạn nên nằm ngửa và gối đầu cao lên một chút để tránh làm ảnh hưởng đến vùng mắt và làn da./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên