Sớm có giải pháp cải thiện tình trạng thiếu hụt iốt
Số hộ gia đình sử dụng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh đã giảm 48,3% so với năm 2005.
Iốt được coi là một vi chất cần thiết đối với sự phát triển của con người. Tùy từng giai đoạn, khi thiếu iốt sẽ gây nên tác hại khác nhau. Ðể đánh giá nguy cơ thiếu hụt iốt đang quay trở lại, Tổng cục Thống kê đã tiến hành nghiên cứu: "Ðiều tra đánh giá các mục tiêu phụ nữ và trẻ em-MISC4" tại 6 vùng sinh thái trên toàn quốc, với hơn 11.540 hộ gia đình.
Kết quả cho thấy, chỉ có 45,1% số hộ gia đình được khảo sát sử dụng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh, giảm 48,3% so với năm 2005. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sử dụng muối iốt giảm sút trong giai đoạn vừa qua là do: Khi chuyển đổi cơ chế, từ chương trình mục tiêu quốc gia sang hoạt động thường xuyên, chưa được chuẩn bị kỹ về pháp lý như quy định nguồn ngân sách, phương pháp giải ngân của các địa phương.
Sự bàng quan, thờ ơ của các cấp lãnh đạo do chưa thấy rõ tác hại thiếu iốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Quá vội thỏa mãn với thành tựu đã đạt được giai đoạn thanh toán mà bỏ quên giai đoạn củng cố duy trì. Nghị định 163 của Chính phủ quy định về sản xuất và cung ứng muối ăn chưa được quán triệt đầy đủ. Bên cạnh đó, kinh phí cho hoạt động này không đáp ứng đủ nhu cầu trong thời gian dài.
Việc phòng, chống tác hại do thiếu iốt không khó và ít tốn kém, tuy nhiên, lượng iốt cần phải liên tục được bổ sung. Vì vậy, đã đến lúc, chúng ta cần có giải pháp hữu hiệu từ các cấp chính quyền và sự chung tay, chung sức của cộng đồng sớm khắc phục và đẩy mạnh hoạt động này nhằm góp phần cải thiện thực trạng thiếu iốt tại nước ta./.