Tăng xử phạt với vi phạm quảng cáo sữa

Hiện nhiều công ty, nhà sản xuất sữa cho trẻ em có những quảng cáo chưa đúng với công dụng của sản phẩm, gây bức xúc trong dư luận.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) về vấn đề này.

** Thưa ông, ngày 27/2/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 21 về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ nhằm quản lý có hiệu quả các hoạt động kinh doanh, sản xuất sữa và sản phẩm dinh dưỡng ở nước ta. Đến nay, các đơn vị kinh doanh, sản xuất thực hiện Nghị định này như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Phong: Nhìn chung, các công ty đều thực hiện nghiêm túc Nghị định 21 về sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định cấm quảng cáo các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 12 tháng tuổi và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ trên 12 tháng tuổi, bắt đầu vào phần quảng cáo phải bắt buộc có câu “sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”. Đa số các công ty sữa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số công ty vi phạm những quy định này.

** Nghị định 21 được ban hành cách đây 5 năm. Vậy đến nay những quy định của Nghị định này còn phù hợp với thực tế không, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Phong: Hiện nay, chúng ta đang xử lý các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, mức phạt tiền tối đa là 15 triệu đồng. Bên cạnh đó còn áp dụng phạt bổ sung như thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm, thu hồi giấy hành nghề. Chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến cho rằng mức phạt này còn thấp. Vì thế, cần xây dựng một dự thảo về các mức vi phạm, chắc rằng các mức phạt sẽ cao hơn so với trước đây.

** Dư luận hiện nay rất bức xúc với những quảng cáo không đúng sự thật về các sản phẩm sữa dành cho trẻ em. Trong thời gian tới, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có những biện pháp gì để hạn chế tình trạng này?

Ông Nguyễn Thanh Phong: Trước hết, đối với cơ quan quản lý, là các đơn vị quản lý chuyên ngành về y tế và các đơn vị quản lý về phát hành quảng cáo cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn. Cụ thể, tất cả những nội dung quảng cáo về thực phẩm nói chung và sữa nói riêng trước khi quảng cáo phải có sự thẩm định của cơ quan y tế. Các đơn vị quảng cáo chỉ được phát hành khi có sự thẩm định của các cơ quan y tế, để tránh phát hành quảng cáo khi không có thẩm định, hoặc là quảng cáo quá tác dụng của sản phẩm.

Thứ hai, cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đối với những đối tượng chịu sự điều chỉnh của quy định này, cụ thể ở đây là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý là phải phổ biến tuyên truyền để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa biết những quy định này mà thực hiện. Nghị định 45 ban hành từ 2005, mức phạt tại thời điểm đó đến nay không còn phù hợp. Chính vì vậy, ngoài tăng mức phạt, chúng ta cần bổ sung những hành vi vi phạm vào trong nghị định mới.

** Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.