Đề nghị chuyển công an điều tra vụ san gạt đất núi ở Vũng Tàu

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Bình san gạt đất núi, khai khoáng trái phép, làm hủy hoại đất nên chính quyền địa phương báo cáo TP Vũng Tàu đề nghị công an vào cuộc.

Ngày 28/4, ông Phan Trung Việt, Phó Chủ tịch UBND Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, địa phương đã báo cáo thành phố việc ông Nguyễn Thế Bình, ngụ số 70 đường Bi Va nhiều lần vi phạm san gạt đất núi trái phép.

Hiện trường san gạt đất núi tại số 70 đường Bi Va, TP Vũng Tàu.

Cụ thể, vào ngày 27/4, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện ông Nguyễn Thế Bình dùng xe tổ chức san gạt đất núi tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 45, tọa lạc tại số 70, đường Bi Va, gây hậu quả hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình đất tại khu vực này. 

Trước đó, vào ngày 16/3/2020 cũng tại vị trí nêu trên lực lượng chức năng cũng đã phát hiện ông Bình có hành vi khai thác khoáng sản trái phép với khối lượng trên 50m3 đất.

Đến ngày 19/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu tiến hành xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Thế Bình với số tiền 45 triệu đồng. Qua đó cũng yêu cầu ông Bình cam kết khắc phục và thực hiện san gạt trong diện tích được thi công xây dựng theo giấy phép được cấp.

Theo ông Phan Trung Việt, Phó Chủ tịch UBND Phường 1, TP Vũng Tàu, ông Bình đã 2 lần vi phạm hành chính về san gạt đất núi, khai thác khoáng sản trái phép. Do vậy, phường đã báo cáo vụ việc trên lên TP Vũng Tàu đề nghị chuyển công an để xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên