Trục trặc với bàng quang

Trục trặc về đường tiểu thường gắn với người già nhưng với người trưởng thành, lứa tuổi nào cũng có thể gặp các triệu chứng bất thường.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu có thay đổi đáng kể về thói quen liên quan đến bàng quang, có thể đó là dấu hiệu của vấn đề sức khoẻ đáng lo ngại hơn.

Chứng ngưng thở khi ngủ

Vì chứng ngưng thở khi ngủ không thể thấy trong quá trình kiểm tra nên tiểu đêm là dấu hiệu đầu tiên. Với người ngưng thở khi ngủ, họ bị tỉnh dậy do khó thở nên cứ 2- 3 tiếng lại dậy đi tiểu đêm, cộng thêm các triệu chứng khác như ngáy và buồn ngủ ban ngày. Dù việc tiểu đêm phải mất thời gian để xác định chính xác nguyên nhân thực sự nhưng ngưng thở khi ngủ có thể điều trị được với các thiết bị khác nhau được thiết kế để tạo thuận lợi cho hô hấp, cũng như phẫu thuật. 

Đái tháo đường ngoài tầm kiểm soát

Đái tháo đường cũng có thể cản trở quá trình chuyển tín hiệu thần kinh đến các cơ kiểm soát tiểu tiện. Dấu hiệu đó là hay mót tiểu, đi tiểu lượng lớn hơn bình thường. Nhiều bệnh nhân không nói về các dấu hiệu này bởi họ nghĩ nó không liên quan đến chứng bệnh tiểu đường. Vì thế, những gì nên làm là nói chuyện với bác sĩ về cách kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục.

Suy giáp

Phụ nữ thường bị ảnh hưởng của tình trạng suy giáp nhiều hơn nam giới. Điều dễ nhận thấy là khó kiểm soát việc phải đi tiểu cho dù không phải là nhu cầu thực tế. Đó chính là triệu chứng của suy giáp thứ cấp, cùng dấu hiệu chính là mệt mỏi, cảm giác bị lạnh, rụng tóc. Nếu phát hiện đúng, điều trị suy giáp sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu trên.

Tuyến tiền liệt có vấn đề

Những chứng bệnh phổ biến đối với nam giới là viêm tuyến tiền liệt, chứng tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH), hay ung thư tuyến tiền liệt. Thường xuyên tiểu đêm, mót tiểu khó kiểm soát, tiểu không hết…, bất kỳ rắc rối gặp phải như vậy khiến bạn nên nghĩ đến đi khám sớm.

Quá trọng lượng

Ảnh hưởng của bệnh béo phì đôi khi dễ dàng bỏ qua, ít nhất cho đến khi nó tác động đến hoạt động hàng ngày của con người. Thừa cân bép phì có nghĩa là các cơ vùng chậu chịu áp lực thêm, theo thời gian, chúng suy yếu dần, đặc biệt là các cơ vòng niệu kiểm soát nước tiểu. Những gì bạn có thể nhận thấy là rò rỉ nước tiểu khi ho, hắt hơi, tập thể dục… Bài tập sàn chậu và các liệu pháp khác là giải pháp cơ bản nhưng quan trọng hơn là đưa trọng lượng cơ thể về chỉ số bình thường.

Nhiễm trùng đường tiết niệu mãn tính

Nhiễm trùng đường tiểu (UTIs) là bệnh phổ biến thứ hai trong các loại nhiễm trùng của cơ thể người. Bệnh này có các dấu hiệu: Mót tiểu liên tục, đi tiểu có cảm giác nóng rát, nước tiểu màu đỏ, đục và đôi khi có mùi hôi, người bệnh cũng có thể bị sốt, đau. Bệnh nhân UTIs có xu hướng mắc bệnh vì nguyên nhân khác, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc mang thai. Với UTIs, dùng kháng sinh có thể tiêu diệt vi khuẩn trong 1 – 2 ngày.

Viêm bàng quang kẽ

Đây là một dạng rối loạn viêm mãn tính của bàng quang, ảnh hưởng đến cả hai giới, đặc biệt là phụ nữ. Viêm bàng quang kẽ thường kết hợp với rối loạn giấc ngủ, chứng đau nửa đầu, trầm cảm. Dấu hiệu dễ nhận thấy là đái rắt (nhiều lần một giờ trong khi trung bình mỗi người cần đi tiểu không quá 7 lần một ngày), đái buốt nhưng xét nghiệm không thấy có vi khuẩn. Điều trị viêm bàng quang kẽ thường tập trung vào thuốc và thay đổi lối sống, ví dụ tránh các loại thực phẩm kích thích bàng quang.

Sa bàng quang

Phụ nữ sau khi sinh con rất dễ gặp phải tình trạng sa bàng quang, tức là cơ quan này bị hạ thấp vị trí của nó. Nguyên nhân là các cơ sàn chậu và dây chằng tạo thành chiếc “võng” hỗ trợ bàng quang đã bị suy yếu do bị giãn căng một thời gian dài. Nâng vật nặng, ho mãn tính, béo phì, và thời kỳ mãn kinh (do hormone thay đổi) cũng có thể dẫn đến sa bàng quang. Đối với trường hợp nhẹ, dùng vật lý trị liệu để tapạ cho phần cơ yếu sẽ mang lại hiệu quả, trường hợp tiêu cực hơn có thể cần liệu pháp thay thế estrogen, kích thích điện hay thiết bị hỗ trợ, giải pháp cuối cùng cần tính đến là phẫu thuật.

Mất nước

Bất cứ ai cũng có thể bị mất nước do các nguyên nhân: tiêu chảy và ói mửa, đổ nhiều mồ hôi khi tập thể dục hoặc bị sốt, bị bệnh tiểu đường… Khi đó, nước tiểu có mùi mạnh, màu sắc tối một cách bất thường. Trong khi nước tiểu có lẫn chút máu là vấn đề nghiêm trọng cần quan tâm thì với nước tiểu có màu tối, dù không phải là dấu hiệu cho bệnh tiềm ẩn nhưng khi đó bạn cần xem xét lại chế độ ăn uống và dùng thuốc chữa bệnh. Mất nước còn gây ra các triệu chứng như giảm lượng nước tiểu, đau đầu, hôn mê hoặc buồn ngủ, khô da- khô miệng, chóng mặt… Để tránh mất nước, nhớ uống đủ từ 6 – 8 ly nước mỗi ngày hay bổ sung nước bằng súp và dưa hấu.

Ung thư

Ung thư có thể phát triển trong bàng quang, thận, xương chậu thận hoặc niệu quản (là ống dẫn nước tiểu từ thận đến bàng quang) và rất dễ “đi du lịch” đến các bộ phận khác của cơ thể. Những gì bạn có thể nhận thấy là máu trong nước tiểu (có thể là màu hồng, nâu, hoặc đỏ), đau khi tiểu, thường xuyên mót tiểu, bí tiểu. Các triệu chứng trên có thể vì nhiều nguyên nhân khác ngoài ung thư nhưng cần khám xét để loại trừ khả năng xấu nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.