Vận động người dân tăng cường sử dụng muối i-ốt
Thiếu hụt i-ốt gây ra bướu cổ, đần độn, giảm khả năng lao động, sảy thai, thai chết lưu...
Sáng 31/10, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế và Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân mua và sử dụng muối i-ốt (2/11).
Năm 1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết đinh về vận động toàn dân mua và sử dụng muối i-ốt. Đến năm 2005, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối i-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh đạt 93,2%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị bướu cổ chỉ còn 3,6%. Do vậy, Chương trình Quốc gia phòng chống các rối loạn thiếu i-ốt Việt Nam đã công bố thanh toán tình trạng thiếu i-ốt trong phạm vi toàn quốc.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều gia đình tại các vùng Đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long và một số nơi khác đang sao nhãng việc sử dụng muối i-ốt. Độ bao phủ muối i-ốt đang giảm đáng kể so với chỉ tiêu đề ra. Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hiện chỉ khoảng 45% người dân cả nước sử dụng muối i-ốt đảm bảo đủ tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã kêu gọi mọi người, đặc biệt là phụ nữ tích cực mua và sử dụng muối i- ốt, đẩy lùi tình trạng thiếu i-ốt đang có nguy cơ quay trở lại.
I-ốt là vi chất cần thiết đối với sự phát triển của con người. Thiếu i-ốt không chỉ gây bệnh bướu cổ mà còn là nguyên nhân đẫn đến một loạt các tổn thương của hệ thần kinh trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ./.