Theo Hồng Phú/Dân Việt
11 bài viết
Mới đây, một giỏ lan đột biến có 4 ngọn với tổng chiều dài 1,2m đã được bán với giá 5 tỷ đồng.
Lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội, tấm phản nguyên khối bằng đá xanh ngọc khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Chủ nhân rao bán với giá 2,2 tỷ đồng.
Tác phẩm “cây Thạch Sanh” khiến nhiều người thích thú, tò mò không chỉ bởi tính nghệ thuật mà còn bởi câu chuyện bên trong của nó.
Bộ ba cây sanh đặc biệt này đều có tuổi đời trên 300 năm, dù được trả cả chục tỉ đồng nhưng chủ nhân coi như bảo bối gia truyền, để chơi chứ không bán.
Nhiều du khách không khỏi choáng ngợp khi ngồi vào bộ bàn ghế được làm từ gỗ nu đinh hàng nghìn năm tuổi này.
Cặp khế trên 400 năm tuổi hiện được đánh giá là cặp khế cổ nhất Việt Nam.
Chủ sở hữu cây sanh cổ nhất châu Á đã phải đổi 8 lô đất trị giá vài triệu đô la, theo giá quy đổi hiện tại, mới mua được cây.
Công trình chưa hoàn thiện nhưng đã đi vào hoạt động nửa năm nay, đón 15.000 lượt du khách.
Hai gốc đào rừng Mộc Châu thế độc ghép với cành đào Nhật Tân được định giá hơn 100 triệu đồng, giá thuê trên 80 triệu đồng/cây.
Cúc họa mi cắt đến đâu bán hết đến đó mang lại nguồn thu nhập từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng cho nhiều gia đình tại Nhật Tân (Hà Nội).