10 tháng năm 2023, GDP của Nga cao hơn trước khi có lệnh trừng phạt

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn đầu tư “Nước Nga kêu gọi!”, Tổng thống Nga Putin khẳng định sau 2 năm vận hành nền kinh tế với mức trừng phạt nặng nề nhất, Nga vẫn đạt tốc độ tăng trưởng rõ nét. 10 tháng của năm 2023, GDP của Nga tăng 3,2%.

Tiêu điểm của Diễn đàn là những thay đổi không thể đảo ngược trong trật tự thế giới. Thế giới đã bước vào một kỷ nguyên có nhiều thay đổi mạnh mẽ. Chỉ có đất nước mạnh, ổn định và có chủ quyền mới tồn tại được. 

Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra một thị trường nội địa năng động và tập trung vào sản xuất địa phương. Ông khẳng định, sau 2 năm chịu những đòn trừng phạt nặng nề của Mỹ và châu Âu, Nga vẫn đạt tốc độ tăng trưởng rõ nét. 10 tháng của năm 2023, GDP tăng 3,2% - cao hơn cả trước khi có lệnh trừng phạt. Vào cuối năm, dự kiến con số này sẽ ít nhất là 3,5%. Các ngành công nghiệp cơ bản phi tài nguyên chiếm 54% mức tăng trưởng, 44% thuộc về các ngành công nghiệp hỗ trợ như thương mại và ăn uống và chỉ 2% dành cho khai thác mỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, bất chấp những khó khăn khách quan, các doanh nghiệp Nga đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Các công ty đã cố gắng giữ chân lực lượng lao động của mình, thiết lập chuỗi cung ứng mới và triển khai các dự án tại thị trường tiêu dùng nội địa, trong lĩnh vực công nghệ cao, du lịch và các ngành công nghiệp khác.

Thâm hụt ngân sách liên bang trong 11 tháng là 878 tỷ rúp, chỉ bằng 0,5% GDP - không như dự báo của phương Tây là 3% hoặc thậm chí là 5%. Những ngóc ngách bị bỏ trống trên thị trường do sự ra đi của các công ty phương Tây đang được các công ty trong và ngoài nước tích cực nắm giữ. Từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2023, số lượng doanh nghiệp công nghiệp nhẹ tăng 80%, nội thất tăng 30 doanh nghiệp và đồ chơi trẻ em được sản xuất tăng thêm 20%. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng cần hỗ trợ hoạt động kinh doanh và đảm bảo nguồn tài chính sẵn có cho các lĩnh vực kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và nhu cầu xuất khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine
Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/12, phát biểu trên Kênh truyền hình 1 của Nga, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine và mong muốn đạt được các yêu cầu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/12, phát biểu trên Kênh truyền hình 1 của Nga, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine và mong muốn đạt được các yêu cầu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Tổng thống Putin nói về mối quan hệ giữa Nga với Đức
Tổng thống Putin nói về mối quan hệ giữa Nga với Đức

VOV.VN - Ngày 4/12, tại Điện Kremlin, Đại sứ của 21 quốc gia đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Putin nói về mối quan hệ giữa Nga với Đức

Tổng thống Putin nói về mối quan hệ giữa Nga với Đức

VOV.VN - Ngày 4/12, tại Điện Kremlin, Đại sứ của 21 quốc gia đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Putin lọt vào danh sách rút gọn cho Nhân vật của năm 2023
Tổng thống Nga Putin lọt vào danh sách rút gọn cho Nhân vật của năm 2023

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin, Vua Anh Charles III và diva nhạc pop Taylor Swift nằm trong số các ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Nhân vật của năm do Tạp chí Time của Mỹ bình chọn.

Tổng thống Nga Putin lọt vào danh sách rút gọn cho Nhân vật của năm 2023

Tổng thống Nga Putin lọt vào danh sách rút gọn cho Nhân vật của năm 2023

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin, Vua Anh Charles III và diva nhạc pop Taylor Swift nằm trong số các ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Nhân vật của năm do Tạp chí Time của Mỹ bình chọn.

Tổng thống Nga Putin: Chúng tôi không cho phép bất cứ ai chia cắt nước Nga
Tổng thống Nga Putin: Chúng tôi không cho phép bất cứ ai chia cắt nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin khẳng định “Chúng tôi không cho phép bất cứ ai chia cắt nước Nga” khi phát biểu qua cầu truyền hình tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Nhân dân Nga toàn thế giới ngày 28/11. 

Tổng thống Nga Putin: Chúng tôi không cho phép bất cứ ai chia cắt nước Nga

Tổng thống Nga Putin: Chúng tôi không cho phép bất cứ ai chia cắt nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin khẳng định “Chúng tôi không cho phép bất cứ ai chia cắt nước Nga” khi phát biểu qua cầu truyền hình tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Nhân dân Nga toàn thế giới ngày 28/11.