10 vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại

VOV.VN - Vụ xả súng hôm 3/8 tại El Paso, Texas, Mỹ, khiến 20 người thiệt mạng là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

1. Lễ hội âm nhạc Harvest ở Las Vegas: 58 người chết

Ngày 01/10/2017, Stephen Paddock, 64 tuổi, đã xả súng từ trên tầng 32 của Khách sạn Mandalay Bay Resort and Casino vào đám đông hơn 20.000 người đang tham dự một lễ hội âm nhạc ở khu vực trung tâm thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada. 58 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Cảnh sát cho rằng Paddock đã tự sát. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Lực lượng thực thi pháp luật phản ứng với vụ xả súng tại một Walmart ở El Paso ngày 3/8. Ảnh: AFP.

2. Câu lạc bộ Pulse: 49 người chết

Ngày 12/06/2016, Omar Saddiqui Mateen, 29 tuổi đã xả súng trong một câu lạc bộ đêm của người đồng tính ở Orlando thuộc bang Florida. Ít nhất 49 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Cảnh sát đã bắn hạ Mateen trong chiến dịch giải cứu các con tin trong câu lạc bộ.

3. Virginia Tech: 32 người chết

Ngày 16/04/2007, sinh viên Seung-Hui Cho, 23 tuổi xả súng bắn chết 32 người tại hai địa điểm và làm bị thương rất nhiều người tại trường đại học công nghệ Virginia ở bang Virginia. Tay súng đã tự sát.

4. Sandy Hook: 27 người chết

Ngày 14/12/2012, Adam Lanza, 20 tuổi, dùng súng bắn chết 20 trẻ em ở độ tuổi 6 đến 7 và 6 người lớn tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown thuộc bang Connecticut trước khi tự sát. Các điều tra viên tìm thấy mẹ của tay súng là Nancy Lanza cũng bị bắn chết.

5. Nhà thờ Tin lành Baptist ở Texas: 25 người chết

Ngày 05/11/2017, một tay súng bước vào một nhà thờ Tin lành nhỏ ở một thị trấn thuộc bang Texas và bắn chết 25 người và một trẻ sơ sinh. Tay súng được xác minh với tên gọi Deven Patrick Kelley đã được phát hiện tử vong sau khi bị cảnh sát truy đuổi tuy nhiên không rõ tay súng này tự sát hay bị cảnh sát bắn. Đây là vụ xả súng có số người chết nhiều nhất trong lịch sử bang Texas.

6. Quán cafe Luby: 23 người chết

Ngày 16/10/1991, George Hennard, 35 tuổi, đã đâm chiếc xe tải của mình vào quán Cafe Luby ở Killeen, Texas, sau đó xả súng sát hại 23 người. Tay súng sau đó đã tự sát.

7. Quán McDonald ở San Ysidro, California: 21 người chết

Ngày 18/07/1984, ở San Ysidro, California, James Huberty, 41 tuổi, với một loạt súng các loại đã bắn chết 21 người lớn và trẻ em ở một quán ăn nhanh McDonald. Huberty đã bị cảnh sát bắn hạ 1 giờ sau vụ xả súng.

8 Walmart ở El Paso, Texas: ít nhất 20 người chết

Ngày 03/08/2019, 20 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong vụ xả súng tại một siêu thị Walmart ở bang Texas do Patrick Crusius, 21 tuổi, gây ra. Quan chức địa phương cho biết có khoảng 3 nghìn khách hàng và khoảng 100 nhân viên siêu thị có mặt tại thời điểm diễn ra vụ tấn công.

9 Trường đại học Texas: 18 người chết

Ngày 01/08/1966, Charles J. Whitman, một cựu lính đánh thủy Mỹ, đã bắn chết 16 người và làm bị thương ít nhất 30 người từ một tòa tháp tại trường đại học Texas ở Austin thuộc bang Texas. Whitman đã bị cảnh sát bắn hạ. Trước đó, tay súng đã sát hại mẹ và vợ của mình cùng ngày.

10. Parkland, Florida: 17 người chểt

Ngày 14/02/2018, Nikolas Cruz, 19 tuổi, một cựu học sinh của trường cấp ba Marjory Stoneman thuộc bang Florida đã xả súng sát hại 17 người. Tay súng trước đây từng bị đuổi học do vi phạm kỉ luật của trường. Tên này đã bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định nghi phạm xả súng khiến 20 người thiệt mạng tại Texas, Mỹ
Xác định nghi phạm xả súng khiến 20 người thiệt mạng tại Texas, Mỹ

VOV.VN - Nghi phạm vụ xả súng đã từng theo học tại Trường cao đẳng Collin ở Mc Kinney, Texas từ năm 2017 đến đầu năm 2019.

Xác định nghi phạm xả súng khiến 20 người thiệt mạng tại Texas, Mỹ

Xác định nghi phạm xả súng khiến 20 người thiệt mạng tại Texas, Mỹ

VOV.VN - Nghi phạm vụ xả súng đã từng theo học tại Trường cao đẳng Collin ở Mc Kinney, Texas từ năm 2017 đến đầu năm 2019.

Tổng thống Trump: Vụ xả súng tại Texas là “hành động hèn nhát”
Tổng thống Trump: Vụ xả súng tại Texas là “hành động hèn nhát”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã gọi vụ xả súng là “hành động hèn nhát” và nói rằng “không có lý do gì để biện minh cho việc giết người hàng loạt như vậy".

Tổng thống Trump: Vụ xả súng tại Texas là “hành động hèn nhát”

Tổng thống Trump: Vụ xả súng tại Texas là “hành động hèn nhát”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã gọi vụ xả súng là “hành động hèn nhát” và nói rằng “không có lý do gì để biện minh cho việc giết người hàng loạt như vậy".

Nhân chứng kể về vụ xả súng kinh hoàng khiến 20 người chết tại Texas
Nhân chứng kể về vụ xả súng kinh hoàng khiến 20 người chết tại Texas

VOV.VN - Một nhân chứng cho biết, một em nhỏ đã cố gắng cảnh báo về vụ xả súng tại Walmart ở Trung tâm thương mại Cielo Vista  nhưng không ai chú ý.

Nhân chứng kể về vụ xả súng kinh hoàng khiến 20 người chết tại Texas

Nhân chứng kể về vụ xả súng kinh hoàng khiến 20 người chết tại Texas

VOV.VN - Một nhân chứng cho biết, một em nhỏ đã cố gắng cảnh báo về vụ xả súng tại Walmart ở Trung tâm thương mại Cielo Vista  nhưng không ai chú ý.