100 người tử vong vì giá lạnh ở Ba Lan

(VOV) - Phần lớn nạn nhân là những người vô gia cư hoặc nghiện rượu ngủ quên ngoài trời.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Ba Lan, trong 3 tháng qua nước này đã có 61 người chết trực tiếp vì giá lạnh và 41 người khác chết do nhiễm độc khí carbonic khi sử dụng than hoặc các biện pháp sưởi ấm khác gây hại cho sức khỏe.

Người vô gia cư châu Âu giữa băng giá mùa đông (ảnh: streetrootsnews)

Tính riêng từ đầu tháng 12 đến nay, nhiệt độ xấp xỉ mức đóng băng đã cướp đi sinh mạng của 49 người, cao hơn nhiều so với 19 người chết vì giá lạnh trong cả tháng 12 năm ngoái. Phần lớn nạn nhân là những người vô gia cư hoặc nghiện rượu nên ngủ quên ngoài trời. Các cơ quan chức năng Ba Lan đã khuyến cáo người dân mặc ấm hơn và chú ý đến sức khỏe của những người già và người vô gia cư bởi nhiệt độ tại đây vẫn tiếp tục xuống thấp hơn.

Trong khi đó ở Roumania, đến hôm 22/12  băng giá, mưa tuyết và gió mạnh tiếp tục bao phủ miền Đông và Đông Bắc nước này. Một số tuyến quốc lộ của Roumania phải đóng cửa vì lo ngại băng tuyết sẽ khiến phương tiện chết máy và gây ra tai nạn giao thông. Quốc lộ đóng cửa khiến hàng chục ngôi làng quanh đó bị cách ly, chỉ có lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa mới có thể tiếp cận để viện trợ lương thực nhu yếu phẩm. Thủ tướng Roumania Victor Ponta đã khuyến cáo người dân hạn chế đi lại ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lạnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp hỗ trợ người vô gia cư qua mùa giá rét
Pháp hỗ trợ người vô gia cư qua mùa giá rét

Ngày 28/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Michèle Alliot-Marie đã ra thông báo nhấn mạnh, cần tăng cường những nơi trú ngụ dành cho những người vô gia cư tại Pháp trong mùa đông giá rét này.

Pháp hỗ trợ người vô gia cư qua mùa giá rét

Pháp hỗ trợ người vô gia cư qua mùa giá rét

Ngày 28/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Michèle Alliot-Marie đã ra thông báo nhấn mạnh, cần tăng cường những nơi trú ngụ dành cho những người vô gia cư tại Pháp trong mùa đông giá rét này.