1000 ngày nữa hoàn thành Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

(VOV) - Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ là động lực thúc đẩy chống đói nghèo thành công nhất trong lịch sử.

Bắt đầu từ ngày 5-12/4 tới, các văn phòng của Liên Hợp Quốc trên khắp thế giới phối hợp với các chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, đối tác quốc tế tổ chức các hoạt động đánh dấu cột mốc 1000 ngày nữa là để hoàn thành Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ theo nhiều cách khác nhau.

Chủ đề của cột mốc này là “Đà hướng tới Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs): 1.000 ngày hành động”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (Ảnh topnew.in)


Trong thông điệp để đánh dấu cột mốc này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tái khẳng định rằng Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ là động lực thúc đẩy chống đói nghèo thành công nhất trong lịch sử. Bằng chứng là tỷ lệ người nghèo trên thế giới đã giảm một nửa so với thời điểm Liên Hợp Quốc thông qua Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ năm 2000.

Tuy nhiên, ông Ban Ki-moon cũng chỉ ra rằng, nhân loại còn phải chiến đấu với nhiều bệnh dịch nguy hiểm, tầng ozone vẫn đang bị đe dọa, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em còn cao, nhiều cộng đồng còn chưa có nước sạch và nhiều gia đình vẫn bị tụt hậu so với tiến bộ xã hội. Chính vì thế, cột mốc 1.000 ngày là một cơ hội để tăng cường ý thức của việc đạt các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và thực hiện cam kết tiếp tục đạt tiến bộ toàn cầu.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh:“Trước hết là phải tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, năng lượng và vệ sinh môi trường. Hơn hết, phải trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ và trẻ em bởi họ có thể thúc đẩy thành quả trên mọi lĩnh vực. Thứ hai, phải tập trung vào những nước nghèo đói và dễ bị tổn thương nhất. Thứ ba, tiếp tục cam kết viện trợ tài chính bất chấp những khó khăn kinh tế hiện nay. Thứ tư, thúc đẩy sự chuyển động toàn cầu, từ bộ máy chính phủ đến địa phương. Hành động từ bây giờ sẽ giúp chúng ta không chỉ thay đổi cuộc sống của hàng triệu người mà còn tạo động lực hướng tới mục tiêu xa hơn năm 2015 để giải quyết những thách thức của tiến trình phát triển bền vững”.

Tám mục tiêu Thiên niên kỷ được đặt ra nhằm tập trung giải quyết tình trạng nghèo đói, vấn đề giáo dục, bình đẳng giới, tình trạng tử vong ở trẻ em, sức khỏe bà mẹ, đấu tranh chống AIDS, sốt rét và các bệnh khác, đảm bảo môi trường bền vững và một quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển.

Riêng mục tiêu thứ 7 về đảm bảo môi trường bền vững, Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Achim Steiner nhận định, đã có những tiến bộ đáng kể trong việc bảo vệ nguồn nước, mở rộng những Công viên quốc gia... Tuy nhiên, theo ông Steiner, thách thức lớn hơn là phải làm sao đặt môi trường thiên nhiên vào trọng tâm của chương trình phát triển bền vững để đảm bảo cuộc sống của hơn 7 tỷ con người trên trái đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề cương báo cáo thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ năm 2010
Đề cương báo cáo thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ năm 2010

Sáng 4/2, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn về “Đề cương báo cáo Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2010”.

Đề cương báo cáo thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ năm 2010

Đề cương báo cáo thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ năm 2010

Sáng 4/2, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn về “Đề cương báo cáo Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2010”.

Sẽ hoàn thành phần lớn Mục tiêu Thiên niên kỷ
Sẽ hoàn thành phần lớn Mục tiêu Thiên niên kỷ

Nhiều mục tiêu đặt ra cho năm 2015, Việt Nam đã đạt được và vượt vào năm 2010 như xoá bỏ nghèo cùng cực và thiếu đói; phổ cập giáo dục tiểu học; tăng cường bình giới; đẩy lùi sốt rét và các loại bệnh dịch khác.

Sẽ hoàn thành phần lớn Mục tiêu Thiên niên kỷ

Sẽ hoàn thành phần lớn Mục tiêu Thiên niên kỷ

Nhiều mục tiêu đặt ra cho năm 2015, Việt Nam đã đạt được và vượt vào năm 2010 như xoá bỏ nghèo cùng cực và thiếu đói; phổ cập giáo dục tiểu học; tăng cường bình giới; đẩy lùi sốt rét và các loại bệnh dịch khác.

Việt Nam là điển hình trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ
Việt Nam là điển hình trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ

Tổng thư ký Ban Ki-moon tin tưởng với nỗ lực của nhân dân Việt Nam và những cam kết mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục là  một trong những nước đi đầu trong hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Việt Nam là điển hình trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ

Việt Nam là điển hình trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ

Tổng thư ký Ban Ki-moon tin tưởng với nỗ lực của nhân dân Việt Nam và những cam kết mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục là  một trong những nước đi đầu trong hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.