1/3 người dân Nga mong ông Putin làm tổng thống đến năm 2024

Những người này mong muốn ông Putin sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống lần thứ 4.

Ngày 27/4, tờ “Thương nhân” của Nga công bố kết quả thăm dò dư luận của Trung tâm Levada. Theo đó, gần 1/3 người dân Nga chờ đợi ông Vladimir Putin sẽ một lần nữa ra tranh cử Tổng thống vào năm 2018 và sẽ điều hành đất nước đến năm 2024.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Levada tiến hành từ ngày 20-23/4, 67% số người được hỏi hài lòng về hoạt động của ông Putin trên cương vị Thủ tướng, trong khi đó chỉ có 32% không hài lòng. 

11% số người được hỏi cho rằng, ông Putin có thể cầm quyền “lâu bao nhiêu nếu ông muốn”. 38% số người được hỏi thì cho rằng, Tổng thống mới được bầu Putin sẽ chỉ cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa, chỉ có 6% số người được hỏi dự đoán ông Putin sẽ từ chức trong vòng 2 đến 3 năm tới.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận, gần một nửa người Nga cho rằng, việc đề cử ông Putin ra tranh cử nhiệm kỳ 3 phù hợp với tinh thần và theo đúng Hiến pháp, nhưng có 31% số người được hỏi có ý kiến ngược lại và 19% thì khó trả lời câu hỏi này.

Trong một diễn biến của liên quan, theo thông tin của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga vào cuối tháng 4, ông Putin nhận được sự ủng hộ của 52% người Nga và chỉ có 9% không ủng hộ. 

Ông Putin đã giữ chức Tổng thống Nga 2 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2000 đến 2008, sau đó giữ cương vị Thủ tướng từ năm 2008 đến năm 2012 và mới đắc cử Tổng thống Nga lần thứ 3 với nhiệm kỳ kéo dài 6 năm từ 2012 đến năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên