130 năm bức tượng Nữ thần Tự do của Mỹ

VOV.VN - Bức tượng Nữ thần Tự do tại New York được coi là biểu tượng cho tinh thần tự do của nước Mỹ, và là điểm thu hút khách du lịch.

Hôm nay tròn 130 năm ngày khai trương bức Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ. Ảnh: Tourism Places.
Đa phần người Mỹ đơn thuần coi đây là món quà của nhân dân Pháp dùng để tôn vinh sự hợp tác giữa hai dân tộc trong thời kỳ Cách mạng Mỹ. Ảnh: schueleraustausch-weltweit.de.
Người cha tinh thần của bức tượng này là Edouard de Laboulaye, một nhà khoa học chính trị Pháp và cũng là chuyên gia về Hiến pháp Mỹ. Ảnh: statuecruises.com.
Ông Laboulaye đã vận động cho món quà này với mục đích hướng nước Pháp - khi đó đang chịu gánh nặng của chế độ quân chủ - theo gương nước Mỹ. Ảnh: playbuzz.com.
Laboulaye hâm mộ Abraham Lincoln (một vị tổng thống nổi tiếng của Mỹ).  Ông đã yêu cầu gây quỹ cho việc tạo ra bức tượng tự do “khai sáng thế giới”. Ảnh: Reader's Digest.
Người dân Pháp, từ học sinh tới người nổi tiếng quyên góp tiền cho chi phí bức tượng, trong khi đó các cá nhân người Mỹ chi trả cho phần bệ tượng. Ảnh: consulfrance-losangeles.org.
Tuy nhiên Laboulaye đã không sống được đến ngày khai trương chính thức bức tượng. Ảnh: elnuevodiario.com.ni.
Tượng Nữ thần Tự do do Auguste Bartholdi thiết kế và Gustave Eiffel xây dựng. Ông Gustave Eiffel cũng chính là người xây tháp Eiffel. Ảnh: rachelbegun.com.
Bức tượng là tác phẩm điêu khắc hoành tráng phi cổ điển, đặt ở đảo Tự do ở cảng New York, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: atkinsglobal.com.
Bức tượng sử dụng hình ảnh của một nữ thần La Mã, tay giương cao ngọn đuốc và một phiến đá khắc ngày Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ (4/7/1776). Ảnh: statuecruises.com.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tượng Nữ thần Tự do và nhiều điểm du lịch ở Mỹ mở cửa lại
Tượng Nữ thần Tự do và nhiều điểm du lịch ở Mỹ mở cửa lại

VOV.VN - Chi phí cho việc mở cửa trở lại điểm du lịch Tượng Nữ thần Tự do sẽ lên tới 61.600 USD mỗi ngày.

Tượng Nữ thần Tự do và nhiều điểm du lịch ở Mỹ mở cửa lại

Tượng Nữ thần Tự do và nhiều điểm du lịch ở Mỹ mở cửa lại

VOV.VN - Chi phí cho việc mở cửa trở lại điểm du lịch Tượng Nữ thần Tự do sẽ lên tới 61.600 USD mỗi ngày.

Sơ tán du khách sau khi có đe dọa đặt bom ở tượng Nữ thần Tự do
Sơ tán du khách sau khi có đe dọa đặt bom ở tượng Nữ thần Tự do

VOV.VN - Cảnh sát New York (Mỹ) đã nhận được một cuộc gọi nặc danh thông báo về một âm mưu đánh bom địa điểm này. 

Sơ tán du khách sau khi có đe dọa đặt bom ở tượng Nữ thần Tự do

Sơ tán du khách sau khi có đe dọa đặt bom ở tượng Nữ thần Tự do

VOV.VN - Cảnh sát New York (Mỹ) đã nhận được một cuộc gọi nặc danh thông báo về một âm mưu đánh bom địa điểm này.