14 quan chức bị bắt giữ ở Mali tuyệt thực

Hành động của họ cùng với cuộc tuần hành của hàng trăm người dân nhằm chống lại lực lượng đảo chính.  

Bốn ngày sau cuộc đảo chính, tình hình tại Mali tiếp tục căng thẳng. Quốc hội Mali còn ra tuyên bố yêu cầu Ủy ban Quốc gia vì sự chấn hưng dân chủ và khôi phục nhà nước tuân thủ hiến pháp, ngay lập tức mở các cửa khẩu, thả các quan chức Chính phủ đang bị giam giữ và chuẩn bị tiến hành bầu cử theo kế hoạch.

Tại thủ đô Bamako của Mali, 38 đảng đối lập đã thông báo thành lập một mặt trận thống nhất nhằm chống lại lực lượng đảo chính và tổ chức cuộc tuần hành với sự tham gia của hàng trăm người. 14 quan chức cấp cao trong chính quyền bị lật đổ, trong đó có Thủ tướng, Ngoại trưởng... đã bắt đầu tuyệt thực nhằm phản đối việc lực lượng đảo chính giam giữ họ tại một doanh trại quân đội ở ngoại ô thủ đô Bamako.

Lực lượng quân đội được điều động đến bảo vệ dinh Tổng thống (Ảnh: AFP) 

Phó Chủ tịch Phong trào phụ nữ Uatara tuyên bố: “Chúng tôi quyết định thành lập một mặt trận thống nhất vì nền dân chủ Mali nhằm chống lại lực lượng đảo chính, buộc các binh sĩ nổi loạn quay lại doanh trại”.

Trong khi đó, Chủ tịch Đảng vì phục hồi quốc gia Dram lạc quan cho rằng: “Chúng tôi hy vọng, các binh sĩ nổi loạn đều là những người có thiện chí, yêu tổ quốc và quan tâm tới vận mệnh đất nước. Chúng tôi hy vọng, họ sẽ đồng ý ngồi vào bàn đàn phán và tình hình sẽ nhanh chóng được dàn xếp”.

Trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự tại Mali sau đảo chính quân sự diễn biến phức tạp, nhóm phiến quân Ansar Dine của người Tuareg đang tìm cách mở rộng khu vực kiểm soát tại miền Bắc nước này.

Sau khi tuyên bố chiếm được một số thị trấn, nhóm Ansar Dine khẳng định đang ở gần Kidal - một trong những thành phố chính ở miền Bắc Mali. Vào cuối tuần trước, nhóm này tuyên bố chuẩn bị nắm quyền kiểm soát Kidal và sẽ cho áp dụng luật Hồi giáo tại khu vực này.

Nhóm Ansar Dine cùng với Phong trào Giải phóng quốc gia Azawad-MNLA ở miền Bắc Mali, đã gây ra xung đột, đòi độc lập từ hàng chục năm qua. Vì thế, theo các nhà phân tích, nếu Kidal bị rơi vào tay nhóm nổi dậy thì tình hình an ninh chính trị tại Mali sẽ càng trở nên phức tạp hơn, nhất là khi các binh sĩ nổi loạn tuyên bố mục đích cuộc đảo chính là do chính quyền của Tổng thống bị lật đổ bất lực trong giải quyết vấn đề nhóm nổi dậy ở miền Bắc.

Người đứng đầu chính quyền quân sự mới đây đã mời nhóm nổi dậy Tuareg tham gia đàm phán về một tiến trình hòa bình. Theo cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, cuộc đảo chính sẽ làm trầm trọng hơn cuộc sống của người dân Mali, vốn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tị nạn do các nhóm nổi dậy. Hàng chục nghìn người Mali đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh xung đột.

Trong khi đó, thông qua Đại sứ tại Mali, Chính phủ Pháp thúc giục thủ lĩnh nhóm binh sĩ thực hiện cuộc đảo chính, ông Sanogo khôi phục trật tự hiến pháp, thực hiện tiến trình bầu cử, với vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến vào ngày 29/04 tới và nhanh chóng mở các cửa khẩu.

Chính phủ Pháp cũng nhấn mạnh, đối với nước này, ông Toure  luôn là Tổng thống hợp pháp của Mali. Hiện nay số phận của ông Toure vẫn là một dấu hỏi. Theo ông Sanogo, ông Toure vẫn an toàn, song từ chối cung cấp thông tin về chỗ ở hiện nay của ông cũng như liệu ông có bị bắt giữ hay không.

Trong khi đó, ngày 25/3, Canada tuyên bố rút toàn bộ viện trợ tài chính cho Mali, song các chương trình của Cơ quan Viện trợ quốc tế Canada như cung cấp viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Mali thông qua các hoạt động từ thiện  vẫn được tiếp tục. Chính phủ Canada cũng tuyên bố "cực lực lên án cuộc tấn công này", đồng thời kêu gọi những kẻ đứng sau cuộc đảo chính rút lui ngay lập tức để trật tự hiến pháp, hòa bình và ổn định có thể được khôi phục

Theo dự kiến, ngày mai (27/3), lãnh đạo các nước thành viên Ủy ban Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi sẽ họp khẩn ở Abidjan, Cote D'Ivoire để thảo luận về tình hình Mali./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.